Đại Dũng với 30 năm kiến tạo biểu tượng, vươn mình ra thế giới
Tập đoàn Đại Dũng vừa kỷ niệm 30 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển bền vững trong ngành kết cấu thép Việt Nam. Sự kiện không chỉ tôn vinh thành tựu mà còn tri ân khách hàng, đối tác và các đơn vị đồng hành, khẳng định cam kết tiếp tục tạo giá trị và góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.
Tập đoàn Đại Dũng đã khẳng định dấu ấn toàn cầu với hàng loạt dự án quy mô quốc tế, hiện diện tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các công trình mang tính biểu tượng có sự tham gia của tập đoàn trải dài trên nhiều châu lục, tiêu biểu như Tòa nhà Nihonbashi (Nhật Bản), Fehmarn Belt Fixed Link (Đan Mạch - Đức), Powerhouse Parramatta (Úc) và Sân vận động Lusail (Qatar) - một trong những điểm nhấn

Tại sự kiện, chia sẻ về mục tiêu năm 2025 và định hướng đến năm 2030, ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Dũng, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa sứ mệnh “Đưa Việt Nam ra thế giới” bằng những mục tiêu mang tính đột phá. Đại Dũng không chỉ hướng đến trở thành tập đoàn đa ngành đẳng cấp quốc tế mà còn đặt tham vọng trở thành thương hiệu quốc gia, biểu tượng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, xây dựng và kết cấu thép.
Theo đó, Đại Dũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tập đoàn cũng tập trung đầu tư mạnh vào công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu.
“Về mục tiêu tăng trưởng, Đại Dũng đặt kế hoạch đạt doanh số 18.000 tỷ đồng và doanh thu 9.500 tỷ đồng vào năm 2025, tương ứng với mức tăng trưởng 135% và 37% so với năm 2024. Sản lượng nhà máy dự kiến đạt 210.000 tấn, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Định hướng đến năm 2030, tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 500.000 tấn kết cấu thép và đạt doanh thu trên 1 tỷ USD, khẳng định vị thế vững chắc của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thế giới,” ông Trịnh Tiến Dũng khẳng định.
Ông Dũng cũng chia sẻ về triết lý "Vững từ gốc - Bền từ thân", lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt Nam - biểu tượng của sự kiên cường và bền vững. Theo ông, việc xây dựng từ gốc rễ chính là nền tảng giúp doanh nghiệp không ngừng phát triển, vươn xa và tạo dựng những thế hệ kế thừa vững mạnh. Đây cũng chính là câu chuyện về hành trình 30 năm hình thành và phát triển của Đại Dũng.

Bên cạnh việc tuân thủ pháp luật, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động, Đại Dũng còn xem trách nhiệm xã hội là một sứ mệnh. Hiện Tập đoàn đang bảo trợ hơn 600 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ đến năm 18 tuổi, hỗ trợ gần 400 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chăm sóc và phụng dưỡng những người có công với cách mạng.
Ngoài ra, Đại Dũng cũng tham gia xây dựng các cây cầu nhân ái, những ngôi nhà Đại đoàn kết cho bà con vùng khó khăn, cung cấp trang thiết bị y tế, thuốc men cho các bệnh viện, xây dựng trường học, đồng thời đào tạo và hướng nghiệp cho thế hệ sinh viên tương lai.
Ngay tại đêm gala Kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn, Ban tổ chức đã tổ chức hoạt động gây quỹ “Tấm lòng vàng” nằm trong khuôn khổ chương trình Trái tim yêu thương” và đã quyên góp được 4,6 tỷ đồng.