Người Mỹ đổ nhiều tiền hơn vào dịch vụ viễn thông

03/12/2012 07:23

Tạp chí tiêu dùng phổ biến Consumer Reports vừa công bố bản thống kê cho thấy, smartphone đang ngày càng được sử dụng phổ biến hơn tại thị trường Mỹ, và kéo theo đó là những khoản chi phí viễn thông tăng vọt.

Người Mỹ đổ nhiều tiền hơn vào dịch vụ viễn thông

Tạp chí tiêu dùng phổ biến Consumer Reports vừa công bố bản thống kê cho thấy, smartphone đang ngày càng được sử dụng phổ biến hơn tại thị trường Mỹ, và kéo theo đó là những khoản chi phí viễn thông tăng vọt.

Theo nguồn tin trên, thuê bao di động tại Mỹ đã phải rút ví nhiều hơn 7% để chi trả phí viễn thông trong năm nay, so với hồi năm ngoái. Tất nhiên, nguyên nhân dẫn tới tình trạng “ngốn” nhiều tiền như vậy chính là smartphone.

Consumer Reports chỉ ra rằng, hiện giờ có tới 70% lượng thuê bao di động đang sử dụng điện thoại thông minh, tăng 50% so với hồi năm 2011. Tạp chí trên nói rằng smartphone đang có sức hấp dẫn rất lớn, khiến người tiêu dùng chịu chi như vậy.

Bởi khi nâng cấp từ điện thoại di động thường lên loại “thông minh,” họ sẽ phải bỏ ra cỡ 100 - 400 USD để mua thiết bị, cho dù đó là giá bán đã được nhà mạng hỗ trợ, và đi kèm với hợp đồng sử dụng dịch vụ trong 2 năm.

Như vậy, mỗi tháng thì chủ nhân của smartphone sẽ phải mất thêm từ 70-110 USD để trả phí dịch vụ dữ liệu không dây. Trong khi đó, điện thoại di động thường chỉ có phí dịch vụ là 40-70 USD mỗi tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người Mỹ đổ nhiều tiền hơn vào dịch vụ viễn thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO