Cổ phiếu tăng diện rộng bất chấp lực kéo giảm từ nhóm vốn hóa lớn
Thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình đã tiếp thêm động lực cho tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch sáng 15/6. Mặc dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vin và dầu khí, đồng loạt giảm mạnh, dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực sang nhiều nhóm ngành, giúp thị trường duy trì sắc xanh trên diện rộng.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 2,93 điểm, tương đương 0,16%, lên 1.794,58 điểm. Mức tăng của chỉ số khá khiêm tốn do chịu tác động từ các cổ phiếu trụ, song bức tranh chung của thị trường lại tích cực hơn nhiều khi sàn HoSE ghi nhận 180 mã tăng giá, vượt xa 103 mã giảm. VN30-Index cũng tăng 0,61% với 20/30 cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh.
Áp lực lớn nhất đến từ nhóm vốn hóa lớn. VIC giảm 1,33%, VHM mất 0,87%, trong khi GAS, BSR và PLX lần lượt giảm từ 3% đến hơn 5%, khiến VN-Index mất hơn 8 điểm. Đà giảm của nhóm dầu khí phản ánh diễn biến lao dốc của giá dầu thế giới sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, trong khi nhóm Vin tiếp tục chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.
Bất chấp diễn biến của các cổ phiếu dẫn dắt, dòng tiền vẫn duy trì trạng thái tích cực ở phần còn lại của thị trường. Trong rổ VN30, HPG tăng 3,23%, SSI tăng 2,87% và MWG tăng 2,75% là những mã dẫn đầu đà tăng. Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận một số điểm sáng như BID, LPB và MBB tăng trên 1%, dù xu hướng vẫn phân hóa.
Điểm đáng chú ý là thanh khoản không chỉ cải thiện ở nhóm bluechip mà lan rộng ra nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Giá trị giao dịch toàn sàn HoSE tăng hơn 41% so với phiên sáng trước, trong khi thanh khoản của rổ VN30 chỉ tăng khoảng 20%. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu ngoài VN30.
Nhiều mã thu hút dòng tiền mạnh như VIX, VND, GEX, GEE, GEL hay VCI đều ghi nhận thanh khoản hàng trăm tỷ đồng cùng mức tăng từ 2% đến gần 7%. Trong tổng số 180 cổ phiếu tăng giá trên HoSE, có tới 96 mã tăng trên 1%, phản ánh sự lan tỏa khá rõ của dòng tiền.

Theo thống kê, nhóm các cổ phiếu tăng mạnh nhất hiện chiếm hơn 45% tổng giá trị khớp lệnh trên HoSE. Đây được xem là tín hiệu tích cực khi dòng tiền không còn tập trung vào một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn mà mở rộng sang nhóm cổ phiếu tầm trung, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang được cải thiện.
Ở chiều ngược lại, ngoài nhóm Vin và dầu khí, áp lực bán không quá lớn. Một số cổ phiếu như DCM, SIP hay CTR giảm trên 1% nhưng thanh khoản ở mức thấp, không tạo ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chung của thị trường.
Khối ngoại cũng gia tăng hoạt động giao dịch trong phiên sáng. Giá trị mua vào đạt 1.246 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 5, trong khi bán ra 1.722 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 476 tỷ đồng. VHM, VIC, VPB, CTG và BSR là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Ngược lại, HPG dẫn đầu chiều mua ròng với gần 110 tỷ đồng, tiếp theo là GMD, MWG, VJC và VIX.
Xét về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn chưa thể lấy lại mốc 1.800 điểm khi đóng cửa phiên sáng ở 1.794,58 điểm. Có thời điểm chỉ số giảm gần 1% xuống 1.775,72 điểm do áp lực từ nhóm trụ, trước khi phục hồi nhờ lực cầu xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu.
Dù vậy, thị trường cũng bắt đầu xuất hiện tín hiệu phân hóa mạnh hơn khi áp lực chốt lời gia tăng. Khoảng 42% số cổ phiếu có giao dịch trên HoSE đã giảm hơn 1% so với mức giá cao nhất trong phiên. Số lượng cổ phiếu tăng giá cũng thu hẹp từ 209 mã ở thời điểm tích cực nhất xuống còn 180 mã vào cuối phiên sáng.
Nhìn chung, diễn biến phiên sáng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá lạc quan. Dòng tiền tiếp tục được cải thiện và lan tỏa rộng, góp phần nâng đỡ mặt bằng giá cổ phiếu dù VN-Index vẫn chịu sức ép đáng kể từ nhóm vốn hóa lớn. Trong ngắn hạn, khả năng chinh phục mốc 1.800 điểm sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của các cổ phiếu trụ, song sự lan tỏa của dòng tiền đang là yếu tố tích cực giúp thị trường duy trì nền tảng tăng trưởng.