Cổ phiếu châu Á đồng loạt đi lên giữa kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ
Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa tuần giao dịch mới trong sắc xanh khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, nối tiếp đà tăng của Phố Wall, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ. Diễn biến tích cực này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu đang chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, được kỳ vọng sẽ củng cố triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Thanh khoản tại nhiều thị trường trong khu vực duy trì ở mức vừa phải do tuần giao dịch bị rút ngắn bởi kỳ nghỉ lễ cuối năm. Dù vậy, xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về phía tăng điểm, phản ánh khẩu vị rủi ro đang cải thiện trong ngắn hạn.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 bật tăng mạnh 1,5%, lên 39.245,50 điểm. Đồng yen tiếp tục suy yếu, qua đó hỗ trợ tích cực cho nhóm doanh nghiệp xuất khẩu khi lợi nhuận quy đổi sang nội tệ được cải thiện. Diễn biến của tỷ giá tiếp tục là yếu tố quan trọng nâng đỡ thị trường chứng khoán Nhật Bản trong những phiên gần đây.
Trên bình diện khu vực, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng khoảng 0,3%. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,4%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong nhích thêm 0,5%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư phần nào ổn định hơn sau giai đoạn biến động trước đó.

Thị trường Hàn Quốc ghi nhận mức tăng nổi bật nhất trong khu vực, với chỉ số KOSPI tăng 1,8%. Động lực chính đến từ kỳ vọng tích cực về triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng nhẹ 0,3%, phản ánh xu hướng tăng thận trọng.
Theo đánh giá của TD Securities, các quỹ cổ phiếu toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn vào ròng lên tới 98 tỷ USD trong tuần trước, mức cao kỷ lục, trong đó phần lớn dòng tiền chảy vào thị trường Mỹ. Các quỹ đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc cũng ghi nhận tuần hút vốn mạnh thứ ba trong năm 2025, còn nhóm thị trường mới nổi đạt mức thu hút vốn cao nhất kể từ tháng 4/2025.
Về triển vọng kinh tế Mỹ, nhiều dự báo cho rằng GDP quý III/2025 có thể tăng trưởng khoảng 3,2%. Động lực chính đến từ việc kim ngạch nhập khẩu sụt giảm mạnh, sau giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh tích trữ hàng hóa hồi đầu năm nhằm phòng ngừa các chính sách thuế quan mới.
Tuy nhiên, một số tổ chức phân tích vẫn phát đi tín hiệu thận trọng. Theo Bank of America, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đang tiến vào vùng “quá nóng”, khi chỉ số đo lường tâm lý thị trường tăng lên 8,5 điểm - ngưỡng thường được xem là cảnh báo rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn.
Tại Phố Wall, các chỉ số chủ chốt tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ trong phiên gần nhất, cho thấy tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội (FOMO) vẫn chiếm ưu thế, dù rủi ro điều chỉnh chưa hoàn toàn được loại bỏ.
Một diễn biến đáng chú ý khác là đà suy yếu kéo dài của đồng yen, ngay cả sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 30 năm. Điều này đang tạo áp lực lên thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản và khiến giới đầu tư theo dõi sát các tín hiệu chính sách sắp tới. Biên bản cuộc họp chính sách của BoJ dự kiến công bố vào ngày 24/12, trong khi Thống đốc Kazuo Ueda sẽ có bài phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản sau kỳ nghỉ Giáng sinh.
Tại Việt Nam, trong phiên giao dịch sáng 22/12, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực cùng xu hướng khu vực. Chỉ số VN-Index tăng gần 1%, lên 1.720,96 điểm; HNX-Index tăng 0,6%, đạt 255,49 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước tiếp tục được cải thiện.