![]() |
Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/2 và dự đoán thị trường ngày 14/2.
Xu hướng giảm vẫn là chủ đạoThêm một phiên giảm điểm mạnh nữa của chỉ số VN-Index sau khi mất mốc 410 điểm - Nguồn ảnh: VNDirect
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)
“Thêm một phiên giảm điểm mạnh nữa của chỉ số sau khi mất mốc 410 điểm. Đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 9,48 điểm (-2,34%) xuống mốc 395,54 điểm với 61 mã tăng giá, 79 mã giữ tham chiếu và 169 mã giảm giá.
Bên bán gia tăng mạnh khi chỉ số hai lần không vượt qua được vùng kháng cự 410-422 điểm đẩy chỉ số giảm mạnh tạo cây nến Long Black Candle. Khối lượng giao dịch ở mức hơn 28,1 triệu đơn vị, giảm mạnh 38,77% so với phiên cuối tuần trước. Stochastic Osillator ngắn hạn rơi mạnh xuống dưới mốc 50 cho thấy sự đảo chiều mạnh của xu hướng.
Xu hướng giảm vẫn là chủ đạo trong những ngày giao dịch tới, các phiên hồi phục hoặc cố gắng hồi phục chỉ mang tính chất rất ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao, tránh mua sớm và chờ đợi sự hiệu chỉnh giảm thực sự kết thúc sau đợt sóng tăng mạnh”.
Việc giải ngân sẽ là khá rủi ro
(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC)
“Thống kê trên cả 2 sàn cho thấy trong phiên 13/2 khối lượng đặt bán lớn gấp khoảng 1,5 lần khối lượng đặt mua. Khối lượng đặt mua giảm cũng giảm sút mạnh, chỉ bằng khoảng 1 nửa so với mức trung bình của tuần trước, cho thấy sự đảo ngược tâm lý rất nhanh từ bên mua kể từ khi thị trường đảo chiều. Dòng tiền đổ vào thị trường mang tính đầu cơ cao và thiếu bền vững phản ánh sự thiếu tin tưởng của nhà đầu tư vào thị trường. Điều này cũng dễ hiểu khi bối cảnh vĩ mô chưa có nhiều chuyển biến tích cực.
Nếu thị trường tiếp tục giảm mạnh trong phiên tới, hai chỉ số sẽ tiến tới ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn và nhiều khả năng sẽ có phản ứng bật trở lại. Tuy nhiên, nếu không có thêm thông tin tích cực hỗ trợ, chúng tôi không loại trừ khả năng thị trường có thể giảm sâu hơn sau đó. Do đó, ở thời điểm hiện tại, việc giải ngân sẽ là khá rủi ro so với lợi nhuận kỳ vọng”.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ đợi
(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)
“Trong các phiên tới, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục mất điểm và có thể quay về vùng hỗ trợ 375-380. Nếu thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng ngắn hạn, sóng giảm hiện tại có thể chỉ mang tính điều chỉnh. Chúng tôi muốn thấy mức giảm của VN-Index sẽ yếu dần khi chỉ số này tiến gần vùng 375-380. KLGD nếu giảm dần cũng sẽ củng cố giả thiết trên.
Ở chiều ngược lại, nếu VN-Index giảm đi kèm khối lượng giao dịch tăng, xu hướng giảm sẽ được củng cố. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ đợi diễn biến thị trường trong các phiên tới để xác định điểm mua thích hợp.
Tương tự VN-Index, không có nỗ lực đáng kể nào của bên mua trong suốt phiên giao dịch hôm qua. Trong các phiên tới, HNX-Index có thể tiếp tục mất điểm. Vùng hỗ trợ 59-61 có thể hãm đà giảm của chỉ số này.
Trong ngắn hạn, HNX-Index có thể dao động trong vùng hẹp 59-65. Nếu xuyên thủng 59-61, HNX-Index có thể tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ tiếp theo ở 54-55. Ở chiều ngược lại, nếu vượt qua 64-65, HNX-Index nhiều khả năng tiếp tục hồi phục về vùng 70-72”.
Đà giảm điểm có thể chậm lại
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
“Những thông tin trái chiều về khả năng hợp nhất của 03 ngân hàng ACB, EIB và STB vào cuối tuần trước đã khiến kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư vào nhóm này có phần chững lại.
Trong thời gian tới, dòng tiền có thể chưa rút ngay khỏi thị trường nhưng nhà đầu tư sẽ trở nên thận trọng hơn. Chúng tôi cho rằng, để duy trì được sự ổn định, thị trường cần điểm tựa mới để dẫn dắt sự quan tâm của nhà đầu tư. Đà giảm điểm có thể chậm lại trong phiên giao dịch ngày mai, sau đó có khả năng xuất hiện phiên bật tăng mang tính kỹ thuật.
Tuy nhiên, theo quan điểm BVSC, hiện thông tin hỗ trợ không thực sự nhiều, chúng tôi cho rằng những phiên thị trường bật tăng là cơ hội để nhà đầu tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu”.
Cần thời gian tích lũy dòng tiền
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
“Nhịp điều chỉnh đã chính thức bắt đầu được 2 phiên, áp lực bán ra mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại, thể hiện ở việc nhiều cổ phiếu dư bán giá sàn trong phiên hôm nay. HNX-Index như vậy đã chạm vào ngưỡng 38.2% Fibonacci của giai đoạn tăng điểm vừa rồi. Mức giảm trong những phiên giao dịch tới sẽ không quá mạnh như phiên 13/2, nhưng nhịp điều chỉnh có thể kéo dài đến hết tuần.
VN-Index chưa chạm về đến ngưỡng 38.2% Fibonacci gióng như sàn HNX và trong thời gian tới khả năng cũng không giảm quá mạnh về mặt điểm số do sự tăng điểm luân phiên của các nhóm Bluechip. Những cổ phiếu đã điều chỉnh sớm kể từ ngày 3/2 có khả năng sẽ sớm quay lại. Chúng tôi cho rằng, thị trường có một sóng dài trong giai đoạn này khá lớn. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để thị trường tích lũy thêm dòng tiền và chúng ta chờ đợi thị trường giải quyết xong nhịp điều chỉnh vào tuần sau.
Với các nhà đầu tư đã chốt lời theo khuyến nghị của chúng tôi vẫn nên tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường, không vội vàng giải ngân ngay. Thời điểm giải ngân sẽ được chúng tôi cập nhật cụ thể trong các bản tin tới”.
Chọn lọc cổ phiếu và cơ cấu lại danh mục
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)
“Quan sát diễn biến giao dịch 13/2, có thể thấy áp lực bán liên tục gia tăng và duy trì ở mức cao bởi người cầm cổ không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết mà bán ra quyết liệt hơn. Trong khi đó, sức cầu trở nên suy yếu và thận trọng trước những e ngại rủi ro khi thị trường điều chỉnh. Cung - cầu trên thị trường chênh lệch cùng việc nhóm cổ phiếu lớn đồng loạt mất điểm đã khiến VN-Index không thể phục hồi mà giảm một mạch từ đầu đến cuối phiên. Thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể. Qua đó, tín hiệu không mấy tích cực về diễn biến thị trường đã phát đi cho khả năng giảm sâu của VN-Index trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, ở góc nhìn tích cực hơn, nhịp điều chỉnh diễn ra sau chuỗi phiên tăng điểm liên tiếp vừa qua của VN-Index có thể được coi như phép thử tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh thông tin hỗ trợ tích cực từ nền kinh tế vĩ mô vẫn chưa xuất hiện. Với những cổ phiếu đã tăng nóng trong đợt tăng vừa qua có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực cao từ lượng bán chốt lời. Trong khi đó, những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2011 và có mức tăng chưa nhiều có thể là mục tiêu của những nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào triển vọng hồi phục của thị trường trong trung và dài hạn.
![]() |
FPTS cho rằng các phiên giảm tiếp theo sẽ đóng vai trò làm giảm áp lực bán và đồng thời giúp nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu và cơ cấu lại danh mục trong khi chờ đợi những tín hiệu tiếp theo từ xu hướng thị trường và vĩ mô”.
Chỉ giữ lại những mã còn đà tăng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)
“Phiên giao dịch ngày 13/2 đóng cửa với mức giá giảm mạnh ở cả 2 sàn, sau phiên cuối tuần khớp lệnh với thanh khoản cao. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đã kết thúc và chuyển sang trạng thái điều chỉnh sâu ở một số phiên sắp tới. Ngưỡng kháng cự trước mắt nằm trong khoảng 390-395 điểm đối với VN-Index, và nếu như giá có tín hiệu hồi phục từ ngưỡng này thì có thể xem xét tham gia giải ngân trở lại.
Theo quan điểm của chúng tôi, tiếp tục chốt những mã đã điều chỉnh quá mức cho phép, chỉ giữ lại những mã còn đà tăng”.
*Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Ý KIẾN CỦA BẠN