Chứng khoán thế giới bật tăng khi rủi ro địa chính trị tạm lắng
Thị trường chứng khoán toàn cầu ghi nhận phiên phục hồi tích cực ngày 23/3, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt sau động thái mới từ phía Mỹ, qua đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư.
Tại Mỹ, cả ba chỉ số chủ chốt đều tăng mạnh. Chỉ số Dow Jones tăng 1,4% lên 46.208,47 điểm; S&P 500 tăng 1,2% lên 6.581,00 điểm; trong khi Nasdaq Composite cũng tăng 1,4%, đạt 21.946,76 điểm.
Đà tăng này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng các kế hoạch tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran và phát tín hiệu tích cực về khả năng đối thoại giữa hai bên.
Xu hướng phục hồi cũng lan rộng sang các thị trường châu Âu. Chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,8% lên 7.726,20 điểm, trong khi DAX tại Frankfurt tăng 1,2% lên 22.553,86 điểm.
Riêng chỉ số FTSE 100 tại London giảm nhẹ 0,2% xuống 9.894,15 điểm, chủ yếu do áp lực từ nhóm cổ phiếu năng lượng và quốc phòng trong bối cảnh giá dầu giảm sâu.
Theo CFRA Research, việc Mỹ xác định rõ khoảng thời gian tạm dừng các hoạt động quân sự có thể giúp thị trường duy trì đà tăng trong ngắn hạn.
Trong khi đó, Saxo Bank nhận định diễn biến thị trường vẫn khó lường, do lập trường của Mỹ liên tục thay đổi giữa căng thẳng và hòa dịu. Tuy nhiên, việc chưa xuất hiện một kịch bản xung đột nghiêm trọng đã phần nào giúp thị trường ổn định tâm lý.
Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố chi phối chính. Thị trường có thể nhanh chóng đảo chiều nếu xuất hiện những tín hiệu tiêu cực mới.

Trái ngược với diễn biến quốc tế, thị trường chứng khoán trong nước giảm điểm mạnh. Kết thúc phiên 23/3, VN-Index giảm 56,64 điểm xuống còn 1.591,17 điểm, đánh mất mốc 1.600 điểm.
Chỉ số HNX-Index cũng giảm 5,92 điểm, xuống 237,54 điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu.
Trong ngắn hạn, diễn biến của thị trường chứng khoán toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như mức độ ổn định của môi trường địa chính trị.