Chứng khoán khu vực châu Á giữ sắc xanh trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng
Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 24/2 khi nhiều chỉ số duy trì đà tăng và ổn định, bất chấp áp lực bán tháo tại Phố Wall, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn hiện diện do những lo ngại xoay quanh chính sách thương mại mới của Mỹ và căng thẳng địa chính trị tại khu vực.
Sau nhịp mở cửa kém thuận lợi, các thị trường chủ chốt dần phục hồi. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng khoảng 0,3%, tiếp tục tiến gần các mức cao mới sau chuỗi phiên tăng liên tiếp.
Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI dẫn đầu xu hướng tăng khi tăng 123,55 điểm, tương đương 2,11%, lên mức kỷ lục 5.969,64 điểm. Thị trường Nhật Bản cũng ghi nhận sắc xanh với Nikkei 225 tăng 495,39 điểm (0,87%), đạt 57.321,09 điểm.
Ở Trung Quốc, thị trường đại lục khởi sắc trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chỉ số CSI 300 tăng 1,2%, trong khi Shanghai Composite tăng 37,33 điểm (0,91%) lên 4.119,40 điểm. Ngược lại, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong điều chỉnh giảm 522,87 điểm, tương đương 1,93%, xuống 26.559,04 điểm.

Theo chuyên gia Tony Sycamore từ IG (Sydney), mức định giá của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo tại châu Á chưa ở trạng thái quá cao như tại Mỹ, giúp thị trường khu vực có khả năng chống chịu tốt hơn trước tác động từ đợt giảm của Nasdaq trước đó.
Dù vậy, các yếu tố rủi ro vẫn gia tăng. Trung Quốc công bố hạn chế xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng đối với một số thực thể Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng thương mại. Đồng thời, các quyết định liên quan đến chính sách thuế quan tại Mỹ đã làm tăng áp lực tài khóa, kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,04%.
Chỉ số biến động VIX - thước đo mức độ lo ngại của thị trường tăng lên trên 21 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư toàn cầu trước những diễn biến khó lường.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực theo xu hướng chung của khu vực. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24/2, VN-Index tăng 2,19 điểm (0,12%) lên 1.862,33 điểm, trong khi HNX-Index tăng 0,36 điểm (0,14%) lên 262,19 điểm, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái ổn định.