Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á giảm điểm khi lo ngại lạm phát và căng thẳng Trung Đông gia tăng

Nguyễn Hùng 18/05/2026 12:48

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 18/5, khi tâm lý thận trọng bao trùm thị trường trước diễn biến leo thang của căng thẳng tại Trung Đông. Đà tăng của giá dầu cùng áp lực từ lợi suất trái phiếu gia tăng đang khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ lạm phát quay trở lại.

Diễn biến tiêu cực của thị trường khu vực còn chịu tác động từ đà giảm của chứng khoán Mỹ trong tuần trước, khi những lo ngại về tăng trưởng kinh tế và chi phí năng lượng tiếp tục gia tăng.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm mạnh 317,8 điểm, tương đương 4,24%, xuống còn 7.175,38 điểm. Có thời điểm chỉ số này giảm hơn 5%, buộc cơ quan quản lý thị trường phải kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch trong vòng 5 phút nhằm giảm bớt biến động. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường chứng khoán Seoul phải áp dụng biện pháp này.

Áp lực bán tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 1,76%, SK hynix mất 1,7%, trong khi LG Energy Solution giảm 1,63%.

image (47)
Bảng điện tử tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana hiển thị chỉ số Kospi với mức giảm 6,59% trong phiên giao dịch. Ảnh: Chosun

Trên thị trường tiền tệ, đồng won Hàn Quốc giao dịch ở mức 1.501,45 won đổi một USD.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng giảm 372,76 điểm, tương đương 0,61%, xuống 61.036,53 điểm trong những phút đầu giao dịch.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 2,8%, mức cao nhất kể từ tháng 5/1997. Diễn biến này phản ánh lo ngại của thị trường về áp lực tài khóa khi Chính phủ Nhật Bản được cho là đang xem xét bổ sung ngân sách năm 2026 nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước tác động từ giá năng lượng tăng cao.

Đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh so với đồng yen Nhật, giao dịch quanh mức 158,84 yen/USD.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,37% xuống 4.120,14 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 350,11 điểm, tương ứng 1,35%, xuống còn 25.612,62 điểm.

Dù thị trường chứng khoán Trung Quốc tuần trước đã tăng lên mức cao nhất trong vòng bốn năm, giới đầu tư hiện có xu hướng thận trọng hơn khi chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp tháng 4.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên thị trường tài chính toàn cầu. Tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu – đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng kéo dài.

Theo nhận định của Capital Economics, lượng dự trữ dầu trên thế giới đang suy giảm nhanh chóng. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, áp lực lạm phát có thể gia tăng đáng kể tại nhiều nền kinh tế lớn, làm gia tăng nguy cơ suy giảm tăng trưởng toàn cầu.

Trong khi đó, các chuyên gia tại Citi cho rằng một phần đáng kể tăng trưởng lợi nhuận gần đây của doanh nghiệp Mỹ đến từ các yếu tố mang tính bất thường, cho thấy nền tảng tăng trưởng thực tế có thể chưa thật sự bền vững trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Thị trường hiện cũng đang hướng sự chú ý tới báo cáo tài chính sắp công bố của Nvidia - doanh nghiệp được xem là tâm điểm của làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Tại thị trường trong nước, sáng 18/5, chỉ số VN-Index giảm 7,06 điểm, tương đương 0,37%, xuống 1.914,54 điểm, trong khi HNX-Index tăng 2,51 điểm, tương ứng 0,98%, lên mức 259,93 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán châu Á giảm điểm khi lo ngại lạm phát và căng thẳng Trung Đông gia tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO