Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Trung Quốc, Đại sứ Hàn Quốc

Nhật Hưng 06/08/2024 - 11:05

Chiều 5/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt, thắm tình đồng chí anh em của các đồng chí Trung Quốc đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay trong ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, với vai trò là Đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang Việt Nam dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

thanh-man-05082024.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (bên phải) tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Hai nước có chế độ chính trị tương đồng, cùng đi theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Việt Nam luôn ghi nhớ, cám ơn sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ Hùng Ba và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đại sứ đã kết nối tổ chức thành công chuyến thăm Trung Quốc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10/2022); chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (tháng 12/2023). Hai bên cũng tích cực hỗ trợ lẫn nhau vượt qua dịch Covid-19, Trung Quốc là một trong những nước cung cấp vaccine nhiều và nhanh nhất cho Việt Nam.

Trong gần 6 năm công tác tại Việt Nam (từ tháng 9/2018), Đại sứ Hùng Ba đã có những đóng góp quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển lên tầm cao mới, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương Việt Nam, tạo điều kiện để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư duy trì đà tăng trưởng tích cực khi thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 95 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Đại sứ Hùng Ba trong nỗ lực tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu. Hai bên duy trì trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt; tiếp xúc, tham vấn, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA).

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dù trên bất kỳ cương vị nào, Đại sứ sẽ luôn lưu giữ những tình cảm tốt đẹp, kỷ niệm sâu sắc về đất nước Việt Nam tươi đẹp, tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.

Đại sứ Hùng Ba cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh sự ra đi của cố Tổng Bí thư là tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam cũng là tổn thất to lớn cho quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Đại sứ Hùng Ba chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã gửi điện mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhấn mạnh sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục định hướng cho quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam; thúc đẩy "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" không ngừng đi vào chiều sâu.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương Việt Nam đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ Hùng Ba cho rằng, sự hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân… đều đạt được thành tựu to lớn, trong đó có vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam; khẳng định sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tin tưởng trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-dai-su-h.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Qua Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời cảm ơn tới Thủ tướng Han Duck soo - Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Hàn Quốc sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này thể hiện tình cảm chân thành của Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc đối với Chính phủ, nhân dân Việt Nam và cá nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp. Tháng 12/2022, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, cho thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc phát triển trên nhiều mặt: Kinh tế, thương mại, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hợp tác lao động... Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao vai trò của Đại sứ Choi Young Sam trong việc kết nối cho chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào đầu tháng 7/2024.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phát triển quan hệ với Hàn Quốc là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Mục tiêu thương mại hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc đặt ra đến năm 2025 là khoảng 100 tỷ USD, đến năm 2030 là 150 tỷ USD. Để đạt được những mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai bên cần phấn đấu quyết liệt bằng những giải pháp cụ thể, trong đó ưu tiên lĩnh vực kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu... Quốc hội Việt Nam sẽ ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư không chỉ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc mà cho các doanh nghiệp trên thế giới đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; giám sát các thỏa thuận, văn bản đã ký kết giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, giáo dục, y tế...

Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc là khoảng 270.000 người, cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam khoảng 200.000 người; đây là cầu nối cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người Hàn Quốc ở Việt Nam sinh sống, học tập, lao động.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sắp tới hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp và cấp cao, củng cố hơn nữa tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai Quốc hội trong đó có giao lưu giữa hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị, giao lưu nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ hai nước; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát...

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam nhất trí cho rằng, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức rực rỡ; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất; củng cố tin cậy chính trị thông qua đẩy mạnh giao lưu cấp cao, giao lưu giữa Quốc hội hai nước.

Theo Đại sứ Choi Young Sam, hợp tác kinh tế là trụ cột trong mối quan hệ giữa hai nước; Chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ bán dẫn... Đại sứ bày tỏ hy vọng thời gian tới, Quốc hội Việt Nam ban hành các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn, điện tử công nghệ cao...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Trung Quốc, Đại sứ Hàn Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO