Thời sự

Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư

L.H 03/08/2024 11:38

Sáng 3/8, Hội nghị bất thường Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã bầu Chủ tịch nước Tô Lâm làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại họp báo ngay sau hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Lại Xuân Môn cho biết Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thay ông Nguyễn Phú Trọng, với số phiếu tuyệt đối. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ chủ trì công việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo trách nhiệm quyền hạn được Bộ Chính trị quy định.

tbt-to-lam.jpg
Sáng 3/8, Chủ tịch nước Tô Lâm được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu làm Tổng Bí thư

Ngay sau khi nhậm chức, tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì họp báo trong nước, quốc tế. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông cho biết, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; trước truyền thống cha ông và lịch sử hào hùng ngàn năm văn hiến của dân tộc; trước các thế hệ lãnh đạo tiền bối; trước yêu cầu thực hiện thành công đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Việc bầu chức danh Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Đảng, phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các quy định về công tác cán bộ của Đảng. Quá trình chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chức danh, quy trình theo quy định của Đảng.

cac-lanh-dao-chuc-mung.jpg
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VGP

Đồng thời, tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Tôi sẽ cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn kết tư tưởng và hành động, ý đảng và lòng dân; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những định hướng lớn, đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

tbt-to-lam-chu-tri-hop-bao.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp báo với sự tham dự của các phóng viên trong nước và quốc tế. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, tân Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết cùng với những thành tựu, kết quả to lớn đã đạt được, đất nước đang đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn, tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp. Do đó, ông mong muốn “tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các giới, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè, đối tác quốc tế... để giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 22/5. Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, ông đã công du Lào và Campuchia, thể hiện thông điệp "ưu tiên cao nhất" mối quan hệ với hai nước láng giềng.

Tiếp đó, ông chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phủ Chủ tịch. Trong hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin đã chứng kiến lễ ký kết 11 văn kiện của hai bên, trong đó có kế hoạch triển khai dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam.

Tiểu sử tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ông Tô Lâm 67 tuổi, quê ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội hai khóa XIV, XV.

Năm 2019, ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng quân hàm lên Đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử công an nhân dân mang quân hàm cao nhất.

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

* Tóm tắt quá trình công tác:

- 1974 - 1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

- 1979 - 1988: Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 1988 - 1990: Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 1990 - 1993: Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 1993 - 1997: Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 1997 - 2006: Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- Tháng 6/2006 - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

- Tháng 12/2009: Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an

- Tháng 2/2010 - 7/2010: Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

- Tháng 8/2010 - 1/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- Tháng 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- Tháng 8/2011 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

- Tháng 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- Tháng 4/2016 - 21/5/2024: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV;

+ Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng (nay là Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực);

+ Giai đoạn tháng 7/2016 - 10/2017 giữ chức vụ Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên và tháng 1/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng

- Ngày 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Ngày 3/8/2024, ông được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu làm Tổng Bí thư

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO