Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth
Chiều ngày 2/11/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, người đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Pete Hegseth, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn tuân thủ nguyên tắc quốc phòng “bốn không”, đồng thời chủ động đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực cũng như trên thế giới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh việc hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, tham vấn và trao đổi đoàn, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự hợp tác này cần được triển khai trên tinh thần tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, qua đó góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là xử lý bom mìn, chất độc da cam/dioxin.
Ông đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam cũng như quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, đồng thời tăng cường hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam, coi đây là những lĩnh vực hợp tác nhân đạo có ý nghĩa đặc biệt.

Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Mỹ phối hợp sớm thu xếp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, coi đây là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ song phương, góp phần tạo động lực thúc đẩy các nội dung hợp tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.
Về phần mình, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bày tỏ vui mừng được thăm chính thức Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thay mặt Chính phủ Mỹ, ông gửi lời chia buồn sâu sắc về những thiệt hại do lũ lụt vừa qua tại các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam.
Bộ trưởng Hegseth khẳng định, Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực cũng như trên trường quốc tế.
Ông cam kết thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Bộ trưởng nhấn mạnh, Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Bộ trưởng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, hai bên bày tỏ ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Cuộc gặp kết thúc trong không khí hữu nghị, hiểu biết và tin cậy, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc mở rộng hợp tác thực chất, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.