Toàn cảnh

Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực, gắn kết ngoại giao với phát triển

Hùng Nguyễn 28/10/2025 - 16:38

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại ASEAN chủ động chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành những dự án, chương trình hợp tác kinh tế cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 28/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại các nước ASEAN có biển liền kề với Việt Nam, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, cùng Đại sứ Việt Nam tại ASEAN.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thúc đẩy ngoại giao kinh tế gắn liền với phát triển bền vững, khẳng định vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ báo cáo tình hình hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển nghề cá và bảo hộ ngư dân.

Các báo cáo cũng tập trung đánh giá tiến triển trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Theo các Đại sứ, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước láng giềng, đối tác ASEAN tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu, thể hiện qua việc trao đổi đoàn thường xuyên và các cơ chế hợp tác đa tầng. Các nước trong khu vực đều ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và tăng trưởng khu vực.

Công tác bảo hộ công dân và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trên biển cũng được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định và củng cố hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, có trách nhiệm.

Thu-Tuong (3)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc làm việc ngày 28/10. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động đối ngoại thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công các chương trình trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngoại giao cần gắn kết chặt chẽ với phát triển, biến các quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp thành nguồn lực thực chất cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Các cơ quan đại diện cần đề xuất sáng kiến mới, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, tận dụng tối đa lợi thế từ các khuôn khổ đối tác chiến lược và toàn diện, cũng như các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang tham gia.

Thủ tướng khẳng định, ASEAN luôn có vị trí chiến lược đặc biệt đối với Việt Nam, là không gian kinh tế - chính trị - văn hóa gắn bó mật thiết và là bệ đỡ quan trọng cho ổn định và phát triển quốc gia. Vì vậy, việc củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất với các quốc gia ASEAN là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam.

Đề cập đến công tác bảo hộ công dân, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân và tàu cá Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống khai thác IUU, đẩy mạnh truyền thông quốc tế về nỗ lực, cam kết và kết quả của Việt Nam trong việc thực hiện các quy định của Ủy ban châu Âu, góp phần sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản xuất khẩu.

Thủ tướng cũng yêu cầu quan tâm sâu sát tới cộng đồng người Việt Nam tại các nước ASEAN, nhất là trong bối cảnh tình trạng lừa đảo trực tuyến, cưỡng ép lao động, mua bán người có chiều hướng phức tạp. Các cơ quan đại diện cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo sớm và hỗ trợ công dân kịp thời, đồng thời thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, qua đó phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài như một nguồn lực mềm đóng góp cho phát triển đất nước.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Đại sứ và cán bộ ngoại giao phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và sáng tạo, tiếp tục triển khai hiệu quả ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác bảo hộ công dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, ngoại giao kinh tế phải trở thành một trong những trụ cột quan trọng, nhằm thu hút nguồn lực, mở rộng thị trường, tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế quốc gia.

Các cơ quan đại diện cần nắm bắt xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng, cơ hội đầu tư mới trong khu vực, tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư song phương, đồng thời kịp thời tham mưu, báo cáo những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để Chính phủ có giải pháp tháo gỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực, gắn kết ngoại giao với phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO