CES 2018 - Hiện thực hóa xe thông minh

TUYẾT ÂN| 10/01/2018 00:05

Những sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng quốc tế - CES 2018 ở Mỹ (từ ngày 9 đến 12/1/2018) sẽ định hình cho xu hướng công nghệ mới toàn cầu. Đây cũng là nơi tập trung những thành tựu công nghệ mới của giới startup hướng đến thị trường.

CES 2018 - Hiện thực hóa xe thông minh

Trình diễn những mẫu xe công nghệ mới của Honda.

Hiện thực hóa xe thông minh

CES 2018 là cuộc trình diễn lớn của các hãng xe với xu thế phát triển mạnh mẽ của điện khí hóa và xe tự lái. Xu hướng này đã được khẳng định về tính thương mại khi trong năm qua, nhiều nước đã đưa xe điện và xe tự lái vào vận hành.

Tại CES 2018, Hyundai công bố mẫu xe điện thể thao chạy nhiên liệu hydrogen; Nissan trình diễn công nghệ điều khiển xe bằng sóng não; nhiều hãng lớn như Ford, GM, Mercedes-Benz, Toyota cũng trình làng các công nghệ tự lái và thiết kế cải tiến mới cho xe tự hành, xe điện và các giải pháp lái xe an toàn với sự hỗ trợ của công nghệ. Giới công nghệ cũng kỳ vọng sự bất ngờ hướng đến các start-up như Byton (Trung Quốc) với mẫu xe điều khiển cảm ứng; Navya (Pháp) công bố chi tiết lộ trình phát triển robo-taxi (taxi không người lái)...

Trí tuệ nhân tạo: sức mạnh của Amazon

Trí tuệ nhân tạo (AI) nổi bật nhất với cuộc chiến trợ lý ảo giữa Google và Amazon. Với trợ lý ảo Alexa, Amazon tạo nên bước tiến vượt bậc với hơn 30.000 kỹ năng hỗ trợ điều khiển mọi vật dụng điện tử từ trong nhà cho đến ô tô, robot... Trong khi đó, Google thúc đẩy trợ lý ảo Assistant và ứng dụng đáng kể nhất là mẫu TV cao cấp mới của LG đã được tích hợp sẵn trợ lý ảo từ Google. Bên cạnh 2 trợ lý ảo kể trên, còn có Cortana từ Microsoft, Viv hay Bixby của Samsung...

Amazon vẫn nắm ưu thế khi đang thống lĩnh thị trường loa thông minh, tiếp tục ra mắt Echo Show với màn hình cảm ứng; máy ảnh thời trang Echo Look; trung tâm gia đình Echo Plus; đồng hồ báo thức Echo Spot. Các đối tác Ecobee và Sonos đã tích hợp Alexa vào sản phẩm của họ, thúc đẩy lượng người tương tác và mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng.

Nissan giới thiệu  mẫu xe công nghệ mới

Nissan giới thiệu mẫu xe công nghệ mới

Loa thông minh hơn cho nhà thông minh

Smarthome (nhà thông minh) sẽ tiếp tục là lĩnh vực thống trị trong xu hướng IoT (Kết nối vạn vật). Các thiết bị trong nhà sẽ được kết nối để trở nên thông minh hơn. Trong đó, loa thông minh giữ vai trò nổi bật khi không còn đơn thuần chỉ để nghe mà trở thành trung gian điều khiển các vật dụng điện tử trong gia đình. Chủ nhân có thể ra lệnh cho loa theo dõi cách sử dụng nước, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm hay lọc không khí, những ổ khóa thông minh có thể điều khiển bằng smartphone hay sinh trắc học sẽ là những tiện ích mới cho nhà thông minh.

Kỳ vọng VR và AR

Công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo phức hợp (AR) cũng là điểm nhấn tại CES 2018 sau nhiều năm định hình và đạt được những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, tính thương mại của chúng vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi khi số người có thể tiếp cận công nghệ mới này còn rất hạn chế do chi phí đắt đỏ và ứng dụng nghèo nàn. Những thiết bị thực tế ảo như kính VR của Sony hay Gear VR của Samsung đang tìm đường thực tiễn hóa sản phẩm AR, mở đường cho công nghệ này đi vào đời sống.

Nở rộ thiết bị đeo thông minh

Tại CES 2018, xu hướng sản xuất các thiết bị đeo tay mới sẽ chủ yếu hướng đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với các thiết bị y tế thông minh, từ đồng hồ thông minh, đồ lót thông minh, kính AR cho đến máy theo dõi huyết áp, thiết bị cảnh báo y tế cho người cao tuổi, cảm biến theo dõi gluten hay máy theo dõi giấc ngủ...

Chẳng hạn kính Relumino hỗ trợ người khiếm thị theo dõi đường đi bằng smartphone; vòng tay thông minh Keen rung khi phát hiện hành vi chạm vào người đeo; giải pháp đồ lót thông minh của Lifesense Group giúp theo dõi tình trạng giảm nước tiểu nhằm khuyến khích người dùng chăm tập thể dục...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
CES 2018 - Hiện thực hóa xe thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO