Cà Mau triển khai tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi theo lệnh khẩn cấp
UBND tỉnh Cà Mau đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, chuẩn bị nguồn vốn và các điều kiện cần thiết nhằm sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng và khởi công dự án tuyến cao tốc từ TP. Cà Mau đến Đất Mũi theo chỉ đạo khẩn cấp của Chính phủ.
Ngày 9/6, ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương để hoàn thiện hồ sơ liên quan, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng đúng theo kế hoạch, tránh tình trạng thi công chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng.
“Dự án xây dựng tuyến cao tốc TP. Cà Mau - Đất Mũi, kết hợp với quy hoạch tuyến kết nối từ đất liền ra đảo Hòn Khoai và cảng nước sâu Hòn Khoai, khi hoàn thành sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh” ông Bi nhấn mạnh.
Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Cà Mau, các đại biểu đã thống nhất thông qua chủ trương phân bổ 642 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để triển khai dự án này.

Phần vốn còn lại khoảng 372 tỷ đồng, thuộc trách nhiệm bố trí của địa phương, UBND tỉnh đang tiếp tục rà soát và sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí đủ kinh phí để hoàn tất dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện nay, tỉnh Cà Mau đang đồng thời triển khai các bước gồm cắm mốc, đo đạc, kiểm đếm sơ bộ đất đai, khảo sát đường gom dân sinh, vị trí điểm dừng nghỉ và chia dự án thành hai đoạn: từ TP. Cà Mau đến huyện Cái Nước và từ Cái Nước đến Đất Mũi.
Dự án cao tốc này dự kiến thu hồi khoảng 562 ha đất trên địa bàn 17 xã thuộc 7 huyện: Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn và Ngọc Hiển. Tổng kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng ước tính khoảng 2.028 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 50% (khoảng 1.014 tỷ đồng), phần còn lại do ngân sách tỉnh tự cân đối.
Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuyến cao tốc này sẽ được thiết kế đi theo phương châm: “thẳng nhất, ngắn nhất”, ở khu vực đất yếu sẽ xây cầu, còn nơi có điều kiện thuận lợi sẽ sử dụng phương pháp đắp đất và đổ cát để thi công.
Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến cao tốc từ TP. Cà Mau đến Đất Mũi có chiều dài khoảng 90 km, quy mô 4 làn xe, chạy song song với Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.
Đây là đoạn kết nối cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, kéo dài từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Mũi Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc.