Bộ trưởng Bộ Tài chính: Bão lũ khiến GDP quý IV giảm khoảng 0,1%
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, diễn biến phức tạp của bão lũ và thiên tai thời gian qua đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, khiến GDP quý IV của cả nước dự kiến giảm khoảng 0,1%.
Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 6/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết từ đầu quý III đến nay, thiên tai, bão lũ diễn ra dồn dập, phức tạp và khó lường. Hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ” hiếm gặp đã gây ra lũ lụt vượt mức lịch sử trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương.
Bên cạnh các yếu tố trong nước, bối cảnh quốc tế tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ căng thẳng thương mại, bất ổn địa chính trị đến những biến động trên thị trường tài chính - hàng hóa toàn cầu. Nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines và khu vực Nam Á cũng phải hứng chịu các đợt thiên tai nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

Theo ước tính ban đầu, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV của các địa phương như TP. Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa giảm khoảng 1%, qua đó làm giảm tăng trưởng cả năm của các địa phương này từ 0,2 - 0,3%. Trên phạm vi toàn quốc, tăng trưởng GDP quý IV dự kiến giảm khoảng 0,1%.
Dù chịu nhiều tác động bất lợi, Bộ trưởng Tài chính khẳng định Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động ứng phó, kịp thời hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ đó, nền kinh tế tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô và đạt được nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng khoảng 3,29% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, hoàn thành 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ. Bội chi ngân sách và nợ công tiếp tục được kiểm soát hiệu quả.
Các động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD, tăng 7,4%; vốn FDI thực hiện ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 840 tỷ USD, tăng 17,2%; xuất siêu đạt 20,53 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,1%, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực.
Ước tính có 20/34 địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên; trong đó, 6 địa phương ghi nhận tăng trưởng hai chữ số gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.
Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng cao hơn trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc thực hiện mục tiêu này vẫn đối mặt nhiều thách thức trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều.
Cụ thể, các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu tiếp tục chịu tác động từ diễn biến bất lợi của thị trường quốc tế, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn và những vấn đề nội tại của nền kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 60,6% kế hoạch; tiến độ một số dự án trọng điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở, ngập lụt kéo dài. Đầu tư tư nhân và thu hút các dự án FDI quy mô lớn vẫn chưa đạt kỳ vọng.
Đánh giá về bối cảnh chung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược gia tăng; xu hướng phân mảnh kinh tế rõ nét; tăng trưởng toàn cầu chậm lại trong khi các rủi ro vẫn hiện hữu.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang chịu áp lực lớn về lạm phát, tỷ giá do độ mở kinh tế cao; giải ngân đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, giá vàng và bất động sản neo cao. Bên cạnh đó, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi còn bất cập, đặc biệt về nhân lực và hạ tầng công nghệ.
Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2025 đạt từ 8% trở lên.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hoàn thành việc sửa chữa 34.352 căn nhà bị hư hỏng và xây mới 1.628 căn nhà bị sập đổ do thiên tai. Toàn bộ nhà sửa chữa phải hoàn thành trước ngày 31/12 và nhà xây mới hoàn thành trước cuối tháng 1/2026, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống và đón Tết an toàn.
Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội; hệ thống ngân hàng tập trung tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Ngân hàng Nhà nước được giao sớm trình cấp có thẩm quyền phương án nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12.
Về quản lý thị trường, các cơ quan chức năng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá cả, bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa, dịch vụ, nhất là trong dịp cuối năm; đồng thời tổ chức đồng loạt các hoạt động khánh thành, khởi công các công trình, dự án nhân dịp 19/12 nhằm tạo khí thế thúc đẩy tăng trưởng.
Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương thức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đường sắt; đồng thời trình phương án thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, hoàn thành trước ngày 15/12.