Thị trường vốn

Bluechip đồng loạt khởi sắc, VN-Index tiến sát 1.840 điểm

Văn Sơn 07/01/2026 - 13:51

Phiên giao dịch sáng 7/1 ghi nhận diễn biến đặc biệt tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam khi dòng tiền trong nước gia tăng mạnh, giúp VN-Index bứt phá hơn 20 điểm và tiến sát mốc 1.840 điểm.

Sự đồng thuận rõ nét của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và năng lượng, đã tạo lực kéo chủ đạo cho chỉ số. Dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại cùng diễn biến kém tích cực tại một số mã riêng lẻ vẫn là yếu tố khiến thị trường cần được theo dõi thận trọng.

Ngay từ đầu phiên, lực cầu chủ động nhanh chóng chiếm ưu thế, hấp thụ toàn bộ lượng cung giá thấp và đẩy chỉ số tăng liên tục. Tạm kết phiên sáng, VN-Index dừng tại 1.836,29 điểm, tăng 20,02 điểm, tương đương 1,10%. Đà tăng lan tỏa sang các chỉ số khác khi VN30-Index tăng 10,27 điểm, trong khi HNX-Index cũng ghi nhận mức tăng 0,56%.

Thanh khoản trở thành điểm nhấn nổi bật của thị trường. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE trong buổi sáng đạt khoảng 17.286 tỷ đồng, với hơn 548 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Mức thanh khoản cao phản ánh tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh VN-Index vượt qua các vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, kích hoạt dòng tiền đứng ngoài quay trở lại thị trường.

vn-index-tang-1553 (2)
Ảnh minh họa

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu bluechip. Trong nhóm ngân hàng, vai trò dẫn dắt tiếp tục được khẳng định khi Vietcombank tăng 3,49%, đóng góp khoảng 3,7 điểm cho VN-Index. BIDV bứt phá mạnh với mức tăng 5,4%, đóng góp hơn 3,3 điểm. Đà tăng của hai ngân hàng quốc doanh đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, kéo theo sắc xanh tại nhiều mã cùng ngành như CTG, VPB và ACB.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm năng lượng và tiện ích nổi lên như tâm điểm của phiên sáng. GAS tăng kịch trần 6,88%, đóng góp hơn 3 điểm cho chỉ số, trong khi PLX tăng 6,58%.

Đáng chú ý, GVR trong rổ VN30 cũng tăng trần 6,9%, ghi nhận trạng thái dư mua mạnh. Thống kê theo ngành cho thấy nhóm bảo hiểm tăng mạnh nhất thị trường, tiếp đến là tiện ích và năng lượng, phản ánh xu hướng luân chuyển dòng tiền sang các nhóm có tính phòng thủ và triển vọng ổn định trong năm 2026.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu STB bất ngờ trở thành điểm trừ khi giảm sâu khoảng 6%, có thời điểm chạm giá sàn, lấy đi gần 1,3 điểm của VN-Index. Diễn biến tiêu cực của STB gắn liền với áp lực bán ròng mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài, khiến mã này đi ngược hoàn toàn xu hướng chung của nhóm ngân hàng.

Tổng thể giao dịch khối ngoại trong phiên sáng tiếp tục nghiêng về bán ròng, với giá trị bán ròng ước khoảng 552 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại STB, HDB và MWG, trong khi chiều mua ghi nhận lực gom nhẹ ở một số mã như SHB, VHM và HPG. Sự lệch pha giữa dòng tiền nội và ngoại cho thấy thị trường hiện chủ yếu được nâng đỡ bởi nhà đầu tư trong nước.

Theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, việc VN-Index tiến sát vùng 1.840 điểm sau khi vượt mốc 1.830 điểm là tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố. Tuy nhiên, trạng thái quá mua trong ngắn hạn có thể khiến thị trường xuất hiện rung lắc, đặc biệt khi áp lực chốt lời gia tăng tại các cổ phiếu đã tăng mạnh.

Trong bối cảnh này, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao, ưu tiên quản trị rủi ro và cơ cấu danh mục theo hướng nắm giữ các cổ phiếu dẫn dắt xu hướng, đồng thời theo dõi sát diễn biến dòng tiền và phản ứng của thị trường quanh vùng đỉnh mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bluechip đồng loạt khởi sắc, VN-Index tiến sát 1.840 điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO