Thị trường vốn

Blue-chips khởi sắc, VN-Index lấy lại mốc 1.830 điểm

Nguyễn Hùng 04/06/2026 16:30

Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và bộ đôi VIC - VHM, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng mạnh trong phiên chiều 4/6, qua đó lấy lại mốc 1.830 điểm sau khi lùi về vùng hỗ trợ kỹ thuật trong những phiên gần đây.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,54 điểm, tương đương 0,69%, lên 1.831,55 điểm. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của chỉ số, đồng thời ghi nhận phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.810 điểm.

Động lực chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu blue-chips. Chỉ số VN30-Index đảo chiều từ mức giảm 0,32% trong phiên sáng sang tăng 0,39% khi đóng cửa. Độ rộng của rổ VN30 cũng cải thiện rõ rệt với 18 mã tăng và 10 mã giảm.

Thống kê cho thấy có tới 23 trong số 30 cổ phiếu thuộc VN30 tăng giá so với mức đóng cửa phiên sáng, phản ánh lực cầu cải thiện đáng kể ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường.

Nếu trong buổi sáng, nhóm dầu khí là tâm điểm hỗ trợ chỉ số thì sang phiên chiều, vai trò dẫn dắt được chuyển sang nhóm ngân hàng. STB trở thành điểm sáng nổi bật khi tăng mạnh 6,51%, chỉ xếp sau PLX về mức tăng trong rổ VN30. Có thời điểm trong phiên, cổ phiếu này tăng tới 6,66% so với tham chiếu.

Ngoài STB, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng tốc trong phiên chiều. VIB từ trạng thái đi ngang đã đóng cửa tăng 2,2%, trong khi BID, CTG, HDB, LPB, SHB, SSB, TPB, VCB và VPB đều cải thiện đáng kể so với phiên sáng.

thi-truong-co-the-xay-nen-vung-1.jpg
Ảnh minh họa

Nhóm cổ phiếu họ Vin cũng đóng góp tích cực vào đà hồi phục của thị trường. VIC tăng 1,32%, trong khi VHM đảo chiều thành công từ sắc đỏ sang tăng 1,08% khi kết thúc phiên giao dịch.

Trong khi đó, nhóm dầu khí không còn duy trì được sức bật mạnh như buổi sáng. PLX tiếp tục giữ vững mức giá trần, nhưng GAS giảm so với mức đóng cửa phiên sáng, còn BSR chỉ nhích nhẹ trong đợt khớp lệnh cuối ngày.

Điểm đáng chú ý là nhịp phục hồi của thị trường diễn ra trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục ở mức rất thấp. Giá trị giao dịch của rổ VN30 trong phiên chiều chỉ tăng nhẹ khoảng 1,3% so với buổi sáng. Điều này cho thấy lực cầu không thực sự bùng nổ, nhưng áp lực bán cũng không lớn, tạo điều kiện để giá cổ phiếu cải thiện.

Trên toàn sàn HoSE, thanh khoản phiên chiều chỉ tăng khoảng 10,8% so với buổi sáng. Tổng giá trị khớp lệnh cả ngày đạt 12.908 tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều phiên gần đây và thiết lập mức đáy thanh khoản mới của thị trường.

Dù dòng tiền còn hạn chế, diễn biến giá cho thấy sự lan tỏa tích cực. Kết thúc phiên, HoSE ghi nhận 136 mã tăng và 162 mã giảm, cải thiện đáng kể so với trạng thái 85 mã tăng và 199 mã giảm vào cuối buổi sáng.

Bên cạnh các cổ phiếu ngân hàng, dầu khí và nhóm Vin, nhiều mã khác cũng thu hút dòng tiền như GEX tăng 4,3%, GMD tăng 3,82%, GVR tăng 2,02%, GEE tăng 1,96%, NVL tăng 1,84% và VJC tăng 1,05%.

Xét về dòng tiền, nhóm cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế rõ rệt khi đóng góp khoảng 59% tổng giá trị giao dịch trên HoSE. Riêng nhóm cổ phiếu tăng trên 1% đã chiếm hơn 35% thanh khoản toàn sàn, trong khi các mã giảm giá chỉ đóng góp khoảng 31%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên với giá trị hơn 5.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn đến từ giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại VIC với giá trị gần 4.900 tỷ đồng nên không tạo tác động đáng kể đến diễn biến giá trên thị trường.

Ngoài VIC, các cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý gồm MWG, ACB, VPB, VHM, TCB và MSN. Ở chiều ngược lại, FPT là điểm sáng hiếm hoi khi được mua ròng hơn 257 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 4/6 cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện tại vùng hỗ trợ quan trọng của VN-Index. Dù thanh khoản chưa có sự cải thiện rõ nét, việc chỉ số lấy lại mốc 1.830 điểm cùng sự đồng thuận của nhóm blue-chips đang góp phần củng cố kỳ vọng về khả năng duy trì nhịp hồi phục trong ngắn hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Blue-chips khởi sắc, VN-Index lấy lại mốc 1.830 điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO