Bản tin trưa 8/9: Vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán; Giá cà phê kỳ vọng hồi phục sau tuần giảm mạnh
Tin tức nổi bật trưa 8/9: Vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán; Giá cà phê kỳ vọng hồi phục sau tuần giảm mạnh; Chốt thời hạn bàn giao mặt bằng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú trong tháng 10/2025; USD giảm nhẹ, NDT tiếp tục tăng; TP.HCM cắt giảm gần 2.000 ngày làm việc nhờ đơn giản hóa thủ tục hành chính... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán
Sáng 8/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,1 triệu đồng/lượng mua vào và 135,1 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối phiên 7/9, giá mua vào giảm 800.000 đồng/lượng và giá bán ra giảm 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán hiện ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI cùng thời điểm cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 800.000 đồng và 300.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu vẫn đi ngang. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) giữ ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ niêm yết 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ giá nhẫn tròn trơn ở mức 127,7 - 130,8 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng 8/9 trên sàn Kitco giảm nhẹ 1 USD xuống còn 3.586,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (26.497 đồng/USD), giá vàng thế giới tương đương 114,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra tới 21 triệu đồng/lượng.
Giá cà phê kỳ vọng hồi phục sau tuần giảm mạnh
Giá cà phê trong nước và thế giới bước vào tuần giao dịch mới (8/9) với nhiều lo ngại sau khi lao dốc mạnh tuần qua.
Chiều nay (giờ Việt Nam), các sàn giao dịch cà phê quốc tế sẽ mở cửa với mức khởi điểm 4.309 USD/tấn đối với Robusta và 8.240 USD/tấn đối với Arabica. Trong nước, giá cà phê tạm thời ở mức 113.100 đồng/kg, giảm 9.400 đồng so với tuần trước và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, cùng thời điểm năm 2024, giá Robusta từng lần đầu vượt mốc 5.000 USD/tấn, tạo nên “cơn sốt” trên thị trường.

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê giảm sâu thời gian qua là số liệu việc làm tại Mỹ kém tích cực, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% - cao nhất trong gần 4 năm. Điều này làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ, quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới.
Theo chu kỳ, tháng 9 và 10 thường là giai đoạn xuất khẩu thấp nhất của cà phê Việt Nam do giáp vụ, nguồn cung dồi dào trở lại từ tháng 11 khi bước vào mùa thu hoạch mới. Dù sức mua có xu hướng thận trọng, báo cáo thị trường cho thấy người tiêu dùng vẫn duy trì nhu cầu, nhưng chuyển sang lựa chọn cà phê hòa tan hoặc pha tại nhà để tiết kiệm chi phí.
USD giảm nhẹ, NDT tiếp tục tăng
Ngày 8/9, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) ghi nhận xu hướng giảm tại các ngân hàng thương mại, trong khi nhân dân tệ (NDT) lại tiếp tục tăng.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.236 VND/USD, giảm 12 đồng so với ngày 5/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần là 26.498 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.974 VND/USD. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo hiện là 24.036 - 26.460 VND/USD (mua vào - bán ra).

Lúc 8h25, Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.177 - 26.497 VND/USD, giảm 13 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. BIDV ghi nhận giá bán USD giảm 13 đồng, trong khi giá mua tăng 30 đồng, đưa tỷ giá lên 26.220 - 26.497 VND/USD.
Ngược lại, tỷ giá NDT tiếp tục tăng. Tại Vietcombank, NDT được niêm yết 3.643 - 3.760 VND/NDT, tăng 6 đồng ở cả hai chiều. BIDV cũng điều chỉnh tăng 7 đồng chiều mua và tăng 1 đồng chiều bán, hiện ở mức 3.658 - 3.745 VND/NDT.
Diễn biến trái chiều của USD và NDT cho thấy xu hướng điều chỉnh linh hoạt của thị trường ngoại tệ trong nước, phản ánh biến động quốc tế và nhu cầu giao dịch thương mại.
MXV-Index chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực bán mạnh ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt từ cà phê, đã khiến MXV-Index quay đầu giảm sau 4 tuần tăng liên tiếp. Kết tuần 1 - 7/9, chỉ số giảm 1,22% xuống 2.210 điểm.
Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11 giảm tới 10,5% còn 4.309 USD/tấn, mức giảm mạnh nhất nhiều tháng, trong khi Arabica kỳ hạn tháng 12 mất 3,22% xuống 8.237 USD/tấn. Theo MXV, lực chốt lời sau đợt tăng nóng và nguồn cung dồi dào từ Brazil và dự báo sản lượng cao hơn tại Tây Nguyên đã đẩy giá rời khỏi vùng quá mua kỹ thuật. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô Tây Nguyên giảm còn 112.000-113.300 đồng/kg, thấp hơn tuần trước gần 10.000 đồng.

Thị trường năng lượng cũng ảm đạm, giá dầu Brent giảm 2,93% xuống 65,5 USD/thùng, WTI giảm 3,34% còn 61,87 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5. Nguyên nhân chủ yếu do lo ngại OPEC+ tăng sản lượng sớm, cùng với số liệu việc làm kém khả quan tại Mỹ làm giảm kỳ vọng tiêu thụ năng lượng.
Ngược lại, khí tự nhiên tại Mỹ tiếp tục hồi phục, đạt 3,05 USD/MMBtu nhờ dự báo nắng nóng gia tăng, kéo nhu cầu phát điện tăng theo.
Cập nhật mới về tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam
FTSE Russell vừa thông báo báo cáo phân loại quốc gia cổ phiếu tháng 9/2025 sẽ được công bố sau khi thị trường Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10 tới.
Việc phân loại thị trường trong các chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE được tiến hành định kỳ, đảm bảo tính minh bạch. Các quốc gia có thể được tái phân loại giữa các nhóm: Developed (phát triển), Advanced Emerging (mới nổi nâng cao), Secondary Emerging (mới nổi thứ cấp) và Frontier Market (cận biên).

Hiện Việt Nam đang nằm trong danh sách theo dõi từ tháng 3/2025 và được đánh giá có khả năng cao sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây được coi là bước tiến quan trọng, góp phần gia tăng sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.
Trước khi công bố kết quả chính thức, FTSE Russell sẽ tham vấn ý kiến từ Ủy ban cố vấn phân loại thị trường cổ phiếu FTSE, các ủy ban tư vấn khu vực, Ủy ban cố vấn chính sách cùng nhiều bên liên quan để hoàn thiện đánh giá.
Việc được nâng hạng, nếu diễn ra, sẽ mở ra cơ hội lớn cho chứng khoán Việt Nam trong thu hút vốn ngoại và cải thiện tính thanh khoản của thị trường.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi gây bất ổn thị trường vàng
Ngày 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 159 về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, trong đó nhấn mạnh yêu cầu ổn định thị trường vàng.
Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương áp dụng các công cụ cần thiết để bình ổn thị trường, thu hẹp chênh lệch giá trong và ngoài nước, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, an toàn tài chính - tiền tệ và ổn định kinh tế vĩ mô.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, thao túng, buôn lậu, đầu cơ, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng. NHNN cũng được giao sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định 232 sửa đổi Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để triển khai hiệu quả.
Về điều hành tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu NHNN chủ động, linh hoạt trong quản lý tín dụng, ưu tiên vốn cho sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực tăng trưởng bền vững như công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và xanh. Đồng thời, kiểm soát chặt tín dụng rủi ro, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động ngân hàng.
Chốt thời hạn bàn giao mặt bằng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú trong tháng 10/2025
Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) trong tháng 10/2025 để bảo đảm tiến độ thi công.
Dự án khởi công ngày 19/8/2025 theo phương thức PPP, dài hơn 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (huyện Thống Nhất) và điểm cuối tại xã Phú Lâm (huyện Tân Phú). Tuy nhiên, hiện tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, nhiều hạng mục thuộc “đường găng” chưa được bàn giao, gây khó khăn cho thiết kế và thi công.

Bộ Xây dựng đề nghị Đồng Nai trước mắt bàn giao ngay một số vị trí ưu tiên, đặc biệt đoạn tuyến Km40+700 đến Km53+600 qua các xã Định Quán, Phú Hòa, Tân Phú và Phú Lâm, nơi cần xử lý nền đất yếu.
Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được thiết kế 4 làn xe, tốc độ 100 km/h. Giai đoạn 1 đầu tư nền đường rộng 17 m; các vị trí đặc biệt như nút giao, cầu, đoạn đất yếu sẽ thi công theo quy mô hoàn chỉnh 24,75 m. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.
TP.HCM cắt giảm gần 2.000 ngày làm việc nhờ đơn giản hóa thủ tục hành chính
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tháng 8/2025.
Theo đó, thành phố đã rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 298 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm 1.944 ngày làm việc, tương đương 15.552 giờ. Đồng thời, TP.HCM cũng kiến nghị đơn giản hóa 28 thủ tục có thành phần hồ sơ liên quan đến giấy tờ hộ tịch, trong đó 5 thủ tục cấp tỉnh và 23 thủ tục cấp xã, trước đây thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

Tính đến 20/8, TP.HCM đang áp dụng 2.171 thủ tục hành chính. Đáng chú ý, từ ngày 17/7, UBND thành phố đã ban hành danh mục 1.336 thủ tục hành chính do sở, ngành và UBND cấp xã giải quyết, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Trong tháng 8, hệ thống một cửa điện tử của TP.HCM tiếp nhận hơn 452.600 hồ sơ, trong đó dịch vụ công trực tuyến chiếm trên 96%. Các cơ quan đã giải quyết 394.676 hồ sơ, với 388.843 hồ sơ hoàn thành trước hạn.
Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, TP.HCM đạt mức độ hài lòng 61,11%, trong đó tỷ lệ hài lòng với xử lý phản ánh kiến nghị đạt 100% và giải quyết thủ tục hành chính đạt 77,76%.
Ngành điện cảnh báo tin giả, khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin
Những ngày gần đây, nhiều hộ dân phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao bất thường, thậm chí chênh lệch cả triệu đồng so với tháng trước. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết chia sẻ hóa đơn điện đã gây tâm lý hoang mang.
Đáng lo ngại, một số người tải ứng dụng điện lực không rõ nguồn gốc để theo dõi điện năng tiêu thụ. Đây có thể là bẫy lừa đảo. Trước đó, tháng 7, một nữ giáo viên ở Hà Tĩnh bị chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo để thanh toán tiền điện.
Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khuyến cáo người dân cần kiểm chứng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng đến dư luận và an ninh trật tự. Việc đăng tải thiếu kiểm chứng còn có nguy cơ làm lộ dữ liệu cá nhân, tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng.
EVNHCMC khuyến nghị khách hàng chỉ sử dụng các kênh chính thống như Tổng đài 1900545454, email [email protected], fanpage chính thức hoặc ứng dụng EVNHCMC để được giải đáp và theo dõi điện năng tiêu thụ minh bạch, an toàn.
Gần 80.000 người nghỉ việc đã được thanh toán chế độ theo Nghị định 178
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) đã có tiến triển rõ rệt.
Theo Bộ trưởng, trong tổng số hơn 106.000 trường hợp nghỉ việc theo chính sách này, đến nay đã có gần 80.000 người được thanh toán đầy đủ chế độ. Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương để xử lý dứt điểm số trường hợp còn lại, bảo đảm thực hiện nhanh gọn, minh bạch.

So với báo cáo cách đây nửa tháng, số lượng cán bộ, công chức, viên chức được nhận chế độ đã tăng đáng kể. Cụ thể, tại cuộc họp ngày 23/8, Bộ Nội vụ cho biết đến ngày 19/8, cả nước có 94.402 người có quyết định nghỉ việc; trong đó 81.995 hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và 50.345 người đã nhận tiền.
Việc đẩy nhanh tiến độ thanh toán chế độ được xem là yêu cầu cấp bách, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế.