Bản tin sáng 6/6: TP.HCM tặng vé metro Bến Thành - Suối Tiên cho học sinh, công nhân khó khăn đến hết năm 2025
Tin tức nổi bật sáng 6/6: Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xóa bỏ tình trạng “đánh trống bỏ dùi” trong thi hành pháp luật; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sáp nhập, cả nước còn 3.321 xã, phường, đặc khu; TP.HCM tặng vé metro Bến Thành - Suối Tiên cho học sinh, công nhân khó khăn đến hết năm 2025; TP.HCM dự kiến đấu giá đất Thủ Thiêm vào đầu tháng 12/2025; Long An bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện về lãnh đạo các xã trung tâm sau sáp nhập... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xóa bỏ tình trạng “đánh trống bỏ dùi” trong thi hành pháp luật
Ngày 5/6, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng “kiến tạo phát triển”, khắc phục tình trạng ban hành chính sách rồi để đó, thiếu hiệu lực thực thi.

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải có phân công rõ ràng, gắn trách nhiệm cụ thể với cá nhân, cơ quan chủ trì; xây dựng chỉ số đo lường hiệu quả theo dữ liệu và thời gian cụ thể. Ông nhấn mạnh phải tập trung rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Người đứng đầu bộ, ngành phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng pháp luật, nâng cao kỷ cương thi hành, không được để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.
Tổng Bí thư cũng đề cao việc lắng nghe người dân, doanh nghiệp, những đối tượng chịu tác động trực tiếp của pháp luật để hoàn thiện thể chế, đảm bảo pháp luật gắn với thực tiễn, phát huy hiệu quả trong phát triển đất nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sáp nhập, cả nước còn 3.321 xã, phường, đặc khu
Chiều 5/6, với 100% thành viên tham dự tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Theo đó, tổng số đơn vị cấp xã trên toàn quốc sẽ giảm từ 10.035 xuống còn 3.321, giảm 66,91% tương đương 6.714 đơn vị.
Cụ thể, sau sáp nhập sẽ còn 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu. Trong tổng số 10.035 đơn vị hiện có, 9.907 đơn vị được sắp xếp thành 3.193 đơn vị mới; 128 đơn vị giữ nguyên do đáp ứng đủ tiêu chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc bố trí cán bộ sẽ tận dụng đội ngũ lãnh đạo cấp huyện hiện tại làm nòng cốt ở cấp xã mới, đồng thời có phương án điều động cán bộ từ tỉnh, huyện về xã. Số lượng cán bộ sau sáp xếp không vượt quá số hiện có, đồng thời thực hiện tinh giản biên chế trong 5 năm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc chọn nhân sự cấp xã, nhất là bí thư, chủ tịch UBND là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức bộ máy và thực thi nhiệm vụ tại cơ sở.
TP.HCM tặng vé metro Bến Thành - Suối Tiên cho học sinh, công nhân khó khăn đến hết năm 2025
Từ tháng 6 đến tháng 12/2025, học sinh, sinh viên và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM sẽ được tặng vé tháng miễn phí khi sử dụng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Chương trình nhằm lan tỏa hình ảnh thành phố hiện đại, nhân văn và nghĩa tình.

Đối tượng được hỗ trợ gồm học sinh - sinh viên thuộc các trường trên địa bàn có xác nhận của nhà trường hoặc địa phương; công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, được xác nhận bởi công đoàn hoặc doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà tài trợ để triển khai chương trình.
Tuyến metro số 1 chính thức vận hành từ ngày 22/12/2024, dài gần 20km với 14 ga và 9 đoàn tàu, phục vụ khoảng 200 chuyến/ngày. Vé tháng phổ thông có giá 300.000 đồng, học sinh - sinh viên được giảm 50%. Ngoài ra, một số nhóm như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ dưới 6 tuổi được miễn phí hoàn toàn.
TP.HCM dự kiến đấu giá đất Thủ Thiêm vào đầu tháng 12/2025
Chiều 5/6, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội, ông Huỳnh Thái Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết thành phố đã hoàn tất phương án đấu giá và chủ trương đầu tư, dự kiến tổ chức đấu giá các lô đất Thủ Thiêm vào đầu tháng 12/2025.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM công bố kế hoạch tổ chức đấu giá hơn 10 lô đất tại Thủ Thiêm. Trong quý II, thành phố ưu tiên triển khai đấu giá trước ba lô đất gồm 1.2, 1.3 và 3.5, thuộc khu chức năng số 1 và số 3. Các lô đất này có tổng diện tích hơn 19.000m², quy hoạch làm khu dân cư đa chức năng và nhà ở kết hợp thương mại, với giá khởi điểm hơn 5.000 tỷ đồng theo bảng giá đất mới của Luật Đất đai 2024.
Ngoài ra, TP.HCM cũng đang chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tại các lô R1 - R5 thuộc khu 38,4ha phường An Khánh, TP. Thủ Đức. Các căn hộ đã được chuyển đổi từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại và sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì thực hiện đấu giá.
Long An bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện về lãnh đạo các xã trung tâm sau sáp nhập
Ngày 5/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An cho biết các địa phương trong tỉnh đã hoàn tất phương án sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cho các xã, phường mới theo chủ trương tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.
Theo đó, các cán bộ chủ chốt cấp huyện như bí thư, tỉnh ủy viên sẽ được bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo tại các xã, phường trung tâm sau sáp nhập. Việc này nhằm tạo động lực phát triển và định hướng lâu dài cho các khu vực trọng điểm cấp huyện.

Tỉnh Long An sẽ sắp xếp lại từ 186 đơn vị hành chính cấp xã còn 60 đơn vị, gồm 56 xã và 4 phường (3 tại TP. Tân An và 1 tại thị xã Kiến Tường).
Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 1.976 cán bộ, công chức cấp huyện và 3.621 cấp xã. Sau sáp nhập, khoảng 1.997 cán bộ, công chức sẽ được bố trí lại; đồng thời, thực hiện chính sách nghỉ việc theo quy định đối với 1.765 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Việc sắp xếp bảo đảm phù hợp nhiệm vụ và lộ trình thực hiện trong vòng 5 năm.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Sau sáp nhập tỉnh, tổng biên chế hơn 447.000 người, xử lý chế độ cho 90.000 cán bộ trong năm 2025
Chiều 5/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, 52 tỉnh, thành sẽ sáp nhập thành 23 đơn vị mới, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước lên 34 (gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh).

Tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sắp xếp là 447.657 người. Sau sáp nhập, số lượng này không vượt quá biên chế hiện có, đồng thời thực hiện tinh giản và nâng cao chất lượng đội ngũ.
Bộ trưởng Trà cho biết từ nay đến cuối năm sẽ giải quyết chế độ cho khoảng 90.000 cán bộ bị ảnh hưởng. Chính phủ đã ban hành nghị định thay thế Nghị định 29 nhằm đảm bảo việc tinh giản gắn với cơ cấu lại bộ máy và xử lý chính sách phù hợp.
Về trụ sở, 52 tỉnh có 38.182 trụ sở công, dự kiến sử dụng lại 33.956 trụ sở, còn lại hơn 4.200 trụ sở dư thừa sẽ được xử lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, lộ trình có thể kéo dài vài năm.
Cần Thơ sáp nhập Ban Quản lý dự án ODA sau khi hoàn thành nghĩa vụ
UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức lại bộ máy các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Theo đó, thành phố định hướng sáp nhập Ban Quản lý dự án ODA vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, sau khi đơn vị hoàn tất các nghĩa vụ liên quan theo quy định.
Sở Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức lại theo hướng thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành.
Ban Quản lý dự án ODA từng được giao làm chủ đầu tư hai dự án lớn gồm: Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án TP. Cần Thơ và Dự án phát triển TP. Cần Thơ, tăng cường khả năng thích ứng đô thị, với tổng vốn đầu tư dự án thứ ba lên tới hơn 9.167 tỷ đồng.
Thời gian qua, đơn vị này gặp khó khăn tài chính, từng đề nghị UBND thành phố tạm ứng hơn 1 tỷ đồng để trả lương, đồng thời bị điện lực và công ty cấp nước cảnh báo ngừng cung cấp dịch vụ do chậm thanh toán chi phí vận hành.
Bí thư Bình Định: Đã bố trí công tác phù hợp cho 62 tỉnh ủy viên của tỉnh Gia Lai mới
Ngày 5/6, tại buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt 58 xã, phường mới sau sáp nhập, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết tỉnh đã hoàn tất phương án sắp xếp nhân sự sau khi hợp nhất với Gia Lai. Theo đó, toàn bộ 62 tỉnh ủy viên (gồm 33 của Bình Định, 29 của Gia Lai) đều đã được phân công vào các vị trí công tác phù hợp, không có ai bị bỏ sót.
Toàn bộ 14 giám đốc sở, ngành đều được bố trí giữ chức tỉnh ủy viên. Riêng ở cấp xã, sẽ có 8 tỉnh ủy viên tiếp tục công tác tại cơ sở.

Ông Dũng cho biết việc sắp xếp mới là bước đầu, giai đoạn chuyển tiếp trong 5 năm. Hiện một số sở có đến 8 phó giám đốc do sáp nhập cơ học. Tuy nhiên, trong tương lai, số lượng cấp phó sẽ giảm về đúng quy định, yêu cầu cán bộ thể hiện rõ năng lực để tiếp tục được giữ vị trí.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, tỉnh đã phân rã chỉ tiêu GRDP năm 2024 cho từng xã, phường mới. Đồng thời, tỉnh sẽ sắp xếp lại toàn diện hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả trong quản lý nhà nước.
Việt Nam xuất khẩu 500 tấn gạo phát thải thấp đầu tiên sang Nhật Bản
Chiều 5/6, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức lễ xuất khẩu lô 500 tấn "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đầu tiên sang Nhật Bản. Đây là thành quả bước đầu từ Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra hướng đi mới cho ngành lúa gạo Việt Nam.
Lô gạo được sản xuất tại tỉnh Kiên Giang, thuộc một trong bảy doanh nghiệp đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”, với giá xuất khẩu 820 USD/tấn. Gạo thuộc giống Japonica, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, bền vững theo xu hướng tiêu dùng quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam khẳng định đây là bước ngoặt trong tư duy sản xuất lúa, khẳng định vị thế gạo Việt trên thị trường quốc tế không chỉ về chất lượng mà còn về tiêu chuẩn phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cũng gửi thư chúc mừng, nhấn mạnh sự kiện là khởi đầu cho một nền nông nghiệp "xanh, sạch, bền vững", với người nông dân làm chủ và hạt gạo Việt góp phần vào tương lai của hành tinh.
Đã đến lúc “mở hết cỡ” cho kinh tế tư nhân phát triển
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 ngày 5/6, PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, khẳng định đã đến lúc phải “mở hết cỡ” cho khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời, cần mạnh dạn loại bỏ các cơ chế, chính sách, pháp lý lạc hậu để thiết lập hệ thống mới, phù hợp với yêu cầu phát triển hiện đại.
Ông nhấn mạnh, khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế, là động lực tăng trưởng then chốt nhưng vẫn bị cản trở bởi rào cản pháp lý, cơ chế lỗi thời.

TS Trần Du Lịch cho rằng, quá trình thay đổi nhận thức về vai trò kinh tế tư nhân đã kéo dài nhiều thập niên. Dù Luật Đầu tư 2014 mở đường cho tự do kinh doanh, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn bởi các điều kiện kinh doanh chồng chéo.
Luật sư Trương Thị Hòa nhấn mạnh yếu tố an toàn pháp lý là điều kiện tiên quyết. Bà kiến nghị không hình sự hóa quan hệ kinh tế, tăng cường cơ chế hỗ trợ, cảnh báo trong thanh tra, kiểm tra và sửa đổi các bộ luật để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển bền vững.