Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 26/5: Thủ tướng Phạm Minh Chính được vinh danh là Nhà lãnh đạo ASEAN tiêu biểu 2025

NH 26/05/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 26/5: Thủ tướng Phạm Minh Chính được vinh danh là Nhà lãnh đạo ASEAN tiêu biểu 2025; Bộ Xây dựng thống nhất đầu tư khẩn cấp mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam; Bình Dương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, hướng đến mục tiêu 86.000 căn vào năm 2030; Thủ tướng Anwar Ibrahim: Việt Nam có vị trí đặc biệt với Malaysia... và các tin tức đáng chú ý khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính được vinh danh là Nhà lãnh đạo ASEAN tiêu biểu 2025

Ngày 25/5 tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính được Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á - Thái Bình Dương (KSI) vinh danh là “Nhà lãnh đạo ASEAN tiêu biểu 2025” trong khuôn khổ Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN (ALPF). Ông trân trọng cảm ơn và khẳng định đây là phần thưởng dành cho nhân dân và đất nước Việt Nam.

Diễn đàn ALPF là sự kiện chiến lược thường niên, quy tụ lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp và giới nghiên cứu trong khu vực. Tại đây, Chủ tịch KSI đánh giá Việt Nam là “ngôi sao sáng của ASEAN”, với nền kinh tế phát triển nhanh và là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ vai trò trung tâm trong các liên kết kinh tế khu vực.

thu-tuong-malaysia-1-17481651889.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính được vinh danh tại diễn đàn ở Malaysia ngày 25/5. Ảnh: VGP

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của đoàn kết, chủ nghĩa đa phương và hợp tác công - tư trong xây dựng ASEAN tự cường, bền vững. Ông kêu gọi doanh nghiệp tăng cường kết nối, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phát triển xanh và chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng khẳng định vai trò kiến tạo của chính phủ các nước trong việc tạo lập môi trường ổn định, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững trong khu vực.

Bộ Xây dựng thống nhất đầu tư khẩn cấp mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Bộ Xây dựng đã thống nhất với đề xuất của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc xem dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là công trình xây dựng khẩn cấp.

Động thái này nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phục vụ nhu cầu giao thông khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động vào năm 2026, kết nối với vành đai 2, vành đai 3 và trung tâm TP.HCM.

Đề xuất mở rộng cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây theo công trình khẩn cấp | Báo điện tử An ninh Thủ đô

Theo quy định tại Luật Xây dựng, khi được Thủ tướng quyết định là công trình khẩn cấp, dự án sẽ được áp dụng các cơ chế đặc thù như: rút gọn thủ tục khảo sát, thiết kế và lựa chọn nhà thầu. Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Tài chính tham mưu Thủ tướng về các cơ chế này để đảm bảo tiến độ.

VEC đề xuất mở rộng đoạn gần 22km từ nút giao vành đai 2 TP.HCM đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự kiến khởi công ngày 19/8/2025. Dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026, giúp rút ngắn khoảng 3 tháng so với phương án đầu tư thông thường.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam

Tối 25/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông Macron đến Việt Nam trên cương vị Tổng thống, đánh dấu chuyến thăm cấp cao nhất kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình công du ba nước Đông Nam Á của Tổng thống Macron, tiếp theo là Indonesia và Singapore. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khẳng định chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Pháp đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khu vực ngày càng đóng vai trò chiến lược toàn cầu.

macron-2-17481855953661436182516.jpg
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Macron kể từ khi nhậm chức. Ảnh: TTXVN

Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, thông qua hợp tác trong giáo dục, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Hai lĩnh vực tiềm năng được nhấn mạnh là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và điện hạt nhân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhu cầu củng cố quan hệ chiến lược giữa Pháp và các đối tác châu Á ngày càng lớn.

Bình Dương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, hướng đến mục tiêu 86.000 căn vào năm 2030

Ngày 25/5, tại lễ động thổ dự án gần 1.000 căn nhà ở xã hội cao tầng tại TP. Tân Uyên, ông Bùi Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 4.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 và hoàn thành hơn 86.000 căn đến năm 2030.

Đây là nỗ lực thiết thực nhằm hiện thực hóa đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

01-dong-tho-phuc-dat-tan-uyen-17.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và cơ quan chức năng động thổ xây dựng gần 1.000 căn nhà ở xã hội cao tầng tại TP. Tân Uyên. Ảnh: Bá Sơn

Nhiều doanh nghiệp tư nhân tích cực tham gia đầu tư nhà ở xã hội, góp phần tạo điều kiện an cư cho người lao động. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các chủ đầu tư bảo đảm công trình khang trang, đầy đủ tiện ích như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, thương mại, thể thao...

Dự án tại khu dân cư Phúc Đạt, phường Tân Hiệp, gần các KCN lớn như Nam Tân Uyên, Kim Huy, có quy mô hơn 1,1ha, cung cấp gần 1.000 căn hộ. Đại diện chủ đầu tư kêu gọi Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thủ tục, vốn vay ưu đãi để phát triển mạnh hơn loại hình nhà ở này.

Thủ tướng Anwar Ibrahim: Việt Nam có vị trí đặc biệt với Malaysia

Tại cuộc họp báo chung ngày 25/5 sau hội đàm, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định Việt Nam là người bạn thân thiết, có vị trí đặc biệt trong trái tim ông và người dân Malaysia. Ông bày tỏ ngưỡng mộ công cuộc giành độc lập của Việt Nam và cho biết từng cùng giới trí thức khu vực ủng hộ Việt Nam trong quá khứ.

Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương, đặc biệt thông qua các dự án cụ thể như hợp tác lưới điện với đường dây cáp ngầm nối Việt Nam và Malaysia, phục vụ chiến lược năng lượng tái tạo. Thủ tướng Anwar tin tưởng quan hệ Việt Nam - Malaysia sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt sau khi nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện.

Malaysia - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên sẽ sớm hoàn thiện Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030, thúc đẩy hợp tác kinh tế, quốc phòng, văn hóa, du lịch và đàm phán COC trên Biển Đông.

Ông nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Malaysia đã trở thành hình mẫu hợp tác khu vực: “bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa và rộng về tầm nhìn”.

Hà Nội bắt đầu tháo dỡ tòa nhà Hàm cá mập từ ngày 25/5

Ngày 25/5, UBND quận Hoàn Kiếm chính thức triển khai tháo dỡ tòa nhà số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà Hàm cá mập) nhằm phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Việc tháo dỡ sẽ được thực hiện theo các biện pháp an toàn và hoàn tất trong tháng 6/2025.

Theo thông cáo báo chí, dự án cải tạo quảng trường được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, với hai giai đoạn thực hiện. Trong phân kỳ 1, quận Hoàn Kiếm tập trung hạ giải tòa nhà Hàm cá mập, di dời trạm biến áp, chỉnh trang tòa nhà Hapro và các công trình xung quanh, cải tạo nhà hàng Thủy Tạ và tổ chức lại giao thông trên phố Đinh Tiên Hoàng, hướng tới phát triển không gian công cộng phục vụ du lịch.

Bắt đầu quây rào để phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập

Phân kỳ 2 sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển không gian ngầm quảng trường và cải tạo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với giá trị đặc biệt của di tích hồ Hoàn Kiếm.

UBND quận Hoàn Kiếm cam kết phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án theo đúng quy định pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ban hành công điện yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại tại nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhà ga T3 là công trình trọng điểm, được khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Mặc dù công trình đã vượt tiến độ và cơ bản đạt yêu cầu thiết kế, một số khiếm khuyết như thấm dột từ mái kính gây ảnh hưởng đến mỹ quan và trải nghiệm hành khách đã phát sinh.

Bộ Xây dựng chỉ đạo xử lý các sự cố tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Bộ trưởng yêu cầu ACV xử lý dứt điểm tình trạng rò rỉ nước mưa, hoàn thiện các hạng mục còn dang dở như ốp lát đá, đồng thời lập kế hoạch bảo trì, tổ chức quan trắc công trình theo đúng quy định.

Các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố. Cảng hàng không Tân Sơn Nhất được giao nhiệm vụ giám sát khai thác, kịp thời báo cáo, đảm bảo an toàn và an ninh hàng không.

VCCI đề xuất không miễn thuế nhập khẩu cho hàng thương mại điện tử giá trị thấp

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa kiến nghị không áp dụng miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có giá trị dưới 1 triệu đồng trong thương mại điện tử, nhằm đảm bảo công bằng với hàng sản xuất trong nước.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 18/2, hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng qua chuyển phát nhanh đã không còn được miễn thuế. Tuy nhiên, dự thảo nghị định mới của Bộ Tài chính lại đề xuất khôi phục miễn thuế cho các đơn hàng nhỏ, điều mà VCCI cho rằng sẽ tạo lợi thế không công bằng cho hàng ngoại nhập.

VCCI nói gì về miễn thuế mua hàng nước ngoài qua sàn thương mại điện tử? - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

VCCI cảnh báo phần lớn hàng hóa thương mại điện tử có giá trị thấp, trung bình khoảng 43.000 đồng/sản phẩm nên nếu miễn thuế, gần như toàn bộ hàng nhập sẽ không phải chịu thuế. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước vẫn phải đóng thuế cho nguyên liệu nhập khẩu.

Dù thừa nhận việc thu thuế với hàng lẻ có nhiều thách thức kỹ thuật, VCCI đề xuất áp dụng mô hình phân loại đơn giản hóa như Canada: gộp các sản phẩm theo nhóm chức năng và áp dụng thuế suất chung cho từng giỏ hàng.

Năm 2024, hàng thương mại điện tử nhập khẩu tăng mạnh, với hơn 324 triệu sản phẩm, doanh thu hơn 14.200 tỷ đồng.

Xoài Việt Nam áp đảo thị trường nhập khẩu Trung Quốc với 97% thị phần

Trong quý I/2025, xoài Việt Nam chiếm đến 97% tổng kim ngạch nhập khẩu xoài của Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp vượt trội so với các đối thủ như Thái Lan, Peru, Australia, Campuchia và Philippines.

Theo Hải quan Trung Quốc, nước này chi 29 triệu USD nhập khẩu xoài từ 6 quốc gia, trong đó riêng Việt Nam thu về 28 triệu USD, tăng 145 lần so với cùng kỳ. Sản lượng đạt gần 40.700 tấn, giá trung bình tăng hơn 72%, nhờ chất lượng vượt trội và hương vị đặc trưng của giống xoài cát Hòa Lộc và cát Chu.

Xoài Việt Nam chiếm tới 97% thị phần nhập khẩu tại Trung Quốc - DNTT online

Lợi thế lớn của xoài Việt nằm ở giá cả cạnh tranh (khoảng 700 USD/tấn), nhờ chi phí logistics thấp và vị trí địa lý gần. Ngoài ra, khoảng 2.000 ha xoài tại Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đáp ứng yêu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhu cầu tiêu thụ xoài tại Trung Quốc tăng mạnh do khan hiếm nguồn cung nội địa trái vụ. Tuy nhiên, khi xoài nội địa Trung Quốc vào mùa từ tháng 5, giá xoài Việt có xu hướng giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập nông dân trong nước.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu sầu riêng

Trước tình trạng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng trong quý I/2025 (giảm 71,3% về lượng, 74% về giá trị), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ba bộ chủ chốt phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định thị trường.

Theo Công điện 71 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 23/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để thống nhất quy trình kiểm dịch, công nhận mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng thử nghiệm đạt chuẩn. Đồng thời, bố trí đủ nhân lực kiểm dịch tại cửa khẩu.

Chính phủ chỉ đạo gỡ khó cho sản xuất, xuất khẩu sầu riêng

Bộ Tài chính được yêu cầu ưu tiên thông quan, hỗ trợ tài chính, tín dụng ưu đãi và nghiên cứu công nghệ bảo quản. Bộ Công an chịu trách nhiệm xử lý gian lận mã số vùng trồng, giả mạo hồ sơ, đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương được giao xúc tiến tiêu thụ sầu riêng qua các kênh thương mại hiện đại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định nhập khẩu.

Với hơn 178.000 ha sầu riêng, Việt Nam đang đối mặt thách thức lớn về quản lý chất lượng, chế biến và phụ thuộc thị trường Trung Quốc. Chính phủ yêu cầu phối hợp toàn diện để xây dựng chuỗi giá trị bền vững và mở rộng thị trường xuất khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 26/5: Thủ tướng Phạm Minh Chính được vinh danh là Nhà lãnh đạo ASEAN tiêu biểu 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO