Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 24/9: Bất động sản công nghiệp xanh thành điểm sáng tại Việt Nam; Chăn nuôi bò sữa cần cú hích để phục hồi bền vững

Hùng Nguyễn 24/09/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 24/9: Bất động sản công nghiệp xanh thành điểm sáng tại Việt Nam; Chăn nuôi bò sữa cần cú hích để phục hồi bền vững; Giá gạo Thái Lan tăng ngược chiều xu hướng giảm toàn cầu; Vietnam Airlines bắt tay Singapore Airlines mở rộng lựa chọn cho hành khách; Thông qua chính sách đặc thù cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình... và một số tin tức đáng chú ý khác.

IBK dự kiến thành lập ngân hàng 100% vốn tại Việt Nam

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) đang xúc tiến kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Tại buổi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc IBK Kim Sung Tae ngày 23/9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ ủng hộ và khẳng định Chính phủ sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp quốc tế, trong đó có nhà đầu tư Hàn Quốc, phát triển hiệu quả, bền vững.

1-pqt7656-17586170951149400028-9.jpg
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Kim Sung Tae - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK), ngày 23/9. Ảnh: VGP

Ông Kim Sung Tae kỳ vọng IBK sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam thông qua hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia các dự án hạ tầng và mở rộng đầu tư tài chính. Thành lập năm 1961, IBK hiện có 14.000 nhân viên, 625 chi nhánh tại Hàn Quốc và 60 chi nhánh ở nước ngoài, trong đó có hai tại Hà Nội và TP.HCM. Đến năm 2024, tổng tài sản của ngân hàng đạt 320 tỷ USD, lợi nhuận ròng 1,9 tỷ USD.

Theo quy định, để được cấp phép ngân hàng 100% vốn nước ngoài, tổ chức tín dụng phải đảm bảo quy mô tài sản, lợi nhuận liên tiếp trong 5 năm và các tiêu chuẩn quản trị rủi ro. Hiện Việt Nam có 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động.

Tuyệt đối không chủ quan với siêu bão số 9 Ragasa

Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia cùng lãnh đạo nhiều tỉnh, bàn phương án ứng phó siêu bão số 9 Ragasa.

Theo cơ quan khí tượng, Ragasa là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, với sức gió từng đạt cấp 17. Hiện bão đã giảm còn cấp 16 và dự kiến suy yếu dần xuống cấp 12 khi vào gần bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong ngày 25/9.

bao-1-17586168856791918877078-17.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về ứng phó với siêu bão số 9 (Ragasa)

Dự báo, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 6-7. Mưa lớn tập trung tại Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm, nguy cơ gây ngập úng, sạt lở và ảnh hưởng hồ chứa.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc “không có cơn bão nào là nhẹ”, yêu cầu các địa phương chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm thông tin liên lạc, điện, xăng dầu và phương tiện dự phòng. Các lực lượng phải hướng dẫn tàu thuyền tránh trú, bảo vệ nuôi trồng thủy sản và tính toán phương án bảo vệ tài sản khi sơ tán dân.

Đề xuất hạn chế bán hàng tràn lan trên vỉa hè, lề đường

Tại tọa đàm về an toàn thực phẩm ngày 23/9, ông Nguyễn Văn Mười - Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam đề xuất phát triển các điểm bán tập trung, hạn chế tình trạng bán hàng tràn lan trên vỉa hè, lề đường nhằm giảm rủi ro và thuận lợi cho công tác quản lý.

Hiện hàng hóa lưu thông chủ yếu qua siêu thị, chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ. Theo ông Mười, trong khi hệ thống siêu thị và chợ có thể quản lý được, các điểm bán nhỏ lẻ, chợ cóc lại thiếu kiểm soát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm.

dua04517-jpeg-1758613416-17586-8.jpg
Ông Nguyễn Văn Mười - Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam phát biểu tại tọa đàm, ngày 23/9. Ảnh: Báo Tiền Phong

Số liệu Bộ Công Thương cho thấy đến cuối năm 2024, cả nước có 8.274 chợ, 276 trung tâm thương mại và 1.293 siêu thị. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại chợ chỉ ký cam kết mà không có chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, khiến việc truy xuất nguồn gốc gặp khó khăn.

Các chuyên gia cho rằng cần kiểm soát thực phẩm ngay từ khâu sản xuất, mở rộng diện tích đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP và cải thiện hạ tầng chợ. Bên cạnh đó, nên thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát nguồn hàng và đẩy mạnh đầu tư xã hội hóa.

Hủy chuyến bay Việt Nam - Hong Kong do siêu bão Ragasa

Ngày 23/9, Vietnam Airlines thông báo hủy toàn bộ chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. Hãng cũng điều chỉnh đường bay trên các tuyến đến Đông Bắc Á nhằm tránh khu vực thời tiết nguy hiểm.

Cùng ngày, Vietjet Air hủy hai chuyến bay Đà Nẵng - Macao và hai chuyến TP.HCM - Hong Kong. Việc điều chỉnh này kéo theo ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác. Hiện, Vietnam Airlines thường khai thác mỗi ngày một chuyến khứ hồi từ TP.HCM và Hà Nội đi Hong Kong, trong khi Vietjet Air có một chuyến khứ hồi TP.HCM - Hong Kong.

dong_cua_duong_cat_ha_canh_san_b.jpg
Ảnh minh họa

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách tuân thủ quy định an toàn bay, đặc biệt thắt dây an toàn trong toàn bộ chuyến để giảm rủi ro do nhiễu động không khí.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão Ragasa hiện có sức gió cực đại 221 km/h, cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h. Dự báo ngày 25/9, bão sẽ suy yếu khi tiến vào khu vực miền Bắc Việt Nam.

Chăn nuôi bò sữa cần cú hích để phục hồi bền vững

Trong 5 năm gần đây, ngành chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam gần như không tăng trưởng, thậm chí suy giảm mạnh tại nhiều địa phương. Tại TP.HCM, tổng đàn chỉ còn khoảng 37.300 con, giảm hơn 68% so với 10 năm trước, kéo theo 72% số hộ chăn nuôi bỏ nghề.

Theo TS Lương Anh Dũng (Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn), tổng đàn bò sữa cả nước hiện đạt 326.000 con, tăng trưởng chỉ 0,4%/năm. Với tốc độ này, mục tiêu đạt 500.000 con vào năm 2030 khó có khả năng hoàn thành. Sản lượng sữa tươi nguyên liệu cũng sụt giảm, từ mức tăng 17,7%/năm giai đoạn 2010-2015 xuống còn 3,3% trong 5 năm qua.

0b267d2e354a4a51b1cb913fe55588c0.jpg
Ảnh minh họa

Nguyên nhân chính là diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt đất trồng cỏ, ngày càng bị thu hẹp; chi phí sản xuất cao; tiêu thụ bấp bênh và quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp sữa vẫn chủ yếu nhập sữa bột hoàn nguyên thay vì gắn kết với vùng nguyên liệu trong nước.

Các chuyên gia đề xuất cần quy hoạch vùng chăn nuôi bền vững, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, khuyến khích hộ dân tham gia hợp tác xã và yêu cầu doanh nghiệp cam kết thu mua ổn định, nhằm tạo cú hích giúp ngành bò sữa phục hồi lâu dài.

Bất động sản công nghiệp xanh thành điểm sáng tại Việt Nam

Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam tiếp tục đứng vững trước biến động toàn cầu, duy trì sức hút mạnh mẽ với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2025, vốn FDI giải ngân đạt 26,2 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ; vốn đăng ký tăng 23,8%, tập trung chủ yếu vào chế biến, chế tạo (51%) và bất động sản (22%).

Các chuyên gia cho rằng bất động sản công nghiệp đang nổi lên như điểm sáng. Tỷ lệ lấp đầy đạt 80% ở miền Bắc và 89% ở miền Nam, trong đó nhà xưởng xây sẵn và kho vận ghi nhận công suất hấp thụ cao nhất ba năm qua, đạt gần 89%.

khu-cong-nghiep-lon-nhat-mien-ba.jpg

Ông John Campbell (Savills TP.HCM) nhận định sự dịch chuyển FDI không chỉ là mở rộng sản xuất, mà còn phản ánh xu hướng tìm kiếm chuỗi cung ứng linh hoạt, gắn với hạ tầng hiện đại và tiêu chuẩn xanh (ESG). Tương tự, ông Hardy Diec (KCN Việt Nam) cho rằng các nhà xưởng đạt chứng nhận quốc tế như LEED, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải carbon sẽ có lợi thế lớn trong thu hút FDI thế hệ mới.

Xu hướng này khẳng định bất động sản công nghiệp “xanh” đang trở thành động lực quan trọng giúp Việt Nam hút vốn ngoại bền vững.

Giá gạo Thái Lan tăng ngược chiều xu hướng giảm toàn cầu

Theo báo Krungthep Turakij, trong khi nguồn cung dư thừa khiến giá gạo thế giới giảm mạnh, giá gạo xuất khẩu Thái Lan lại tăng. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng gạo toàn cầu vụ 2025/2026 đạt kỷ lục 541,1 triệu tấn, đưa tổng nguồn cung lên 729,5 triệu tấn - mức cao nhất từ trước đến nay.

Dư cung đã kéo giá gạo tại nhiều nước xuất khẩu lớn đi xuống. Tuần thứ hai tháng 9, giá gạo Mỹ sang Mỹ Latin giảm 45 USD/tấn, giá gạo Việt Nam giảm 18 USD/tấn sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu trong 60 ngày.

gao-thai-lan.jpg
Ảnh minh họa

Ngược lại, Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho biết giá gạo loại B đã tăng lên 372 USD/tấn; gạo thơm Hom Mali đạt 1.148 USD/tấn, tăng 39 USD chỉ trong hai tuần; giá gạo trắng và gạo đồ cũng tăng. Nguyên nhân chính là đồng baht tăng giá so với USD, từ 32,7 baht/USD (20/8) lên 31,8 baht/USD (17/9).

Dù xuất khẩu khởi sắc, nông dân Thái Lan lại chịu áp lực khi giá thóc trong nước giảm. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan dự báo vụ 2025/2026 sẽ có 17,4 triệu tấn thóc ra thị trường từ tháng 11, gây thách thức lớn cho quản lý ngành gạo.

Vietnam Airlines bắt tay Singapore Airlines mở rộng lựa chọn cho hành khách

Từ ngày 26/10, Vietnam Airlines và Singapore Airlines sẽ chính thức triển khai thỏa thuận liên danh (codeshare), đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa hai hãng hàng không quốc gia.

Theo ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng Ban Kế hoạch và Phát triển Vietnam Airlines, việc hợp tác giúp hãng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới quốc tế và cải thiện trải nghiệm dịch vụ. Hành khách sẽ có thêm lựa chọn linh hoạt, thuận tiện hơn trong kết nối giữa Việt Nam và Singapore.

Cụ thể, các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác từ Singapore đi Hà Nội, TP.HCM sẽ đồng thời mang số hiệu của Singapore Airlines (mã SQ). Ngược lại, các chuyến bay của Singapore Airlines từ Singapore đi Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM sẽ mang số hiệu của Vietnam Airlines (mã VN). Đây là điểm mới so với hình thức bay truyền thống chỉ có số hiệu một hãng.

Vé liên danh sẽ được mở bán từ ngày 10/10 trên website, ứng dụng và đại lý ủy quyền của hai hãng. Đại diện Singapore Airlines nhấn mạnh, thỏa thuận này không chỉ gia tăng lợi ích cho hành khách mà còn thúc đẩy du lịch, kinh tế và quan hệ song phương giữa Singapore - Việt Nam.

Thông qua chính sách đặc thù cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chiều 23/9, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị chuyên đề, thông qua dự thảo quyết định về chính sách đặc thù bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo dự thảo, hộ dân có đất bị thu hồi sẽ được hỗ trợ 30% giá đất trong hạn mức và 10% cho diện tích ngoài hạn mức, tối đa 600 m². Người mất đất ở được hỗ trợ tiền thuê nhà 1,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng (hộ đơn thân 3 triệu đồng/tháng), trong 12 tháng kể từ khi bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, đất nuôi thủy sản không thể di dời được bồi thường 9.000 đồng/m².

620241211215731-1753945886568205.jpg
Ảnh minh họa

Dự án Cảng hàng không Gia Bình có quy mô gần 2.000 ha, ảnh hưởng khoảng 7.100 hộ dân và 118 tổ chức, trong đó 5.800 hộ phải di dời, hơn 18.800 ngôi mộ cần di chuyển. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến hơn 29.500 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách do nhà đầu tư tạm ứng trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách đặc thù cho giai đoạn sau, đảm bảo lợi ích người dân, tuân thủ pháp luật và tạo hành lang pháp lý minh bạch để dự án triển khai thuận lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 24/9: Bất động sản công nghiệp xanh thành điểm sáng tại Việt Nam; Chăn nuôi bò sữa cần cú hích để phục hồi bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO