Bản tin chiều 17/9: Xe buýt TP.HCM đồng loạt triển khai thanh toán không tiền mặt; Bay nội địa thuận tiện hơn với VNeID
Tin tức nổi bật chiều 17/9: Xe buýt TP.HCM đồng loạt triển khai thanh toán không tiền mặt; Bay nội địa thuận tiện hơn với VNeID từ cuối năm 2025; Từ năm 2026 sẽ bỏ thuế khoán, áp dụng kê khai thực tế cho hộ kinh doanh; Thị trường vàng tiếp tục “nóng” sau khi xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng; Hòa Phát chuẩn bị IPO mảng nông nghiệp, dự kiến niêm yết HoSE cuối năm nay... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Bay nội địa thuận tiện hơn với VNeID từ cuối năm 2025
Từ ngày 1/12/2025, phần lớn hành khách bay nội địa sẽ không còn phải lo chen chúc tại quầy thủ tục, bởi quy trình check-in, soi chiếu an ninh và lên máy bay sẽ được thực hiện thông qua sinh trắc học gắn với ứng dụng VNeID hoặc qua ki ốt tự phục vụ. Quầy truyền thống chỉ còn dành cho người có hành lý ký gửi và các trường hợp đặc biệt.
Theo đó, hành khách không có hành lý ký gửi chỉ cần dùng VNeID hoặc ki ốt để check-in, sau đó qua an ninh và boarding bằng nhận diện khuôn mặt. Người có hành lý ký gửi chỉ dừng ở quầy ký gửi, rồi tiếp tục theo luồng tự động. Thay đổi này giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, hạn chế tình trạng xếp hàng đông đúc như trước.
Dịch vụ “bay không giấy tờ” đã được thí điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ tháng 4/2025, sau đó mở rộng ra nhiều sân bay khác. Thực tế cho thấy, phần lớn hành khách trải nghiệm đều đánh giá tích cực, dù vẫn còn một số người lúng túng khi chưa quen với quy trình mới.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang gấp rút đầu tư đồng bộ hệ thống cổng tự động, camera AI, đường truyền dữ liệu kép và phần mềm tích hợp. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet cũng đã chuẩn bị nhân sự và công nghệ, song thừa nhận vẫn cần tăng cường hướng dẫn hành khách, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc chưa quen dùng smartphone.
Việc chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên hàng không số tại Việt Nam, vừa nâng cao trải nghiệm khách hàng, vừa tiết kiệm chi phí vận hành, góp phần hiện đại hóa hạ tầng và nâng vị thế hàng không Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Xe buýt TP.HCM đồng loạt triển khai thanh toán không tiền mặt
TP.HCM hiện đã triển khai vé điện tử trên hơn 100 tuyến xe buýt, mở rộng thêm các phương thức thanh toán không tiền mặt nhằm mang lại sự thuận tiện cho hành khách, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông công cộng xanh.
Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, đến nay có 102 tuyến xe buýt với 1.556 phương tiện được lắp đặt hệ thống vé điện tử. Trong đó, nhiều tuyến quan trọng đã áp dụng như tuyến số 6 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm), tuyến số 10 (Đại học Quốc gia - Bến xe Miền Tây), tuyến số 93 (Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới), tuyến số 33 (Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia) và tuyến D4 (Vinhomes Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn). Các tuyến kết nối khu vực cửa ngõ và bến xe lớn cũng từng bước áp dụng hình thức này.

Từ ngày 15/9, TP.HCM tiếp tục mở rộng thanh toán vé xe buýt qua thẻ nội địa NAPAS. Hành khách đi trên các tuyến có lắp đặt thiết bị T10 có thể sử dụng thẻ NAPAS, thiết bị thông minh tích hợp Apple Pay hoặc ứng dụng Mobile Banking của một số ngân hàng.
Các tuyến đã được trang bị thiết bị T10 bao gồm: 22, 32, 74, 81, 01, 04, 43, 65, 152, 59, 69, 72, 06, 10, 27, 38, 45, 50, 52, 62, 64, 91, 93, 139, 148, 20, 110 và 140.
Việc đồng loạt triển khai thanh toán điện tử được kỳ vọng không chỉ giúp hành khách tiết kiệm thời gian, giảm phụ thuộc vào tiền mặt, mà còn góp phần hiện đại hóa giao thông công cộng, hướng đến một hệ thống vận tải công cộng thông minh và bền vững cho TP.HCM.
Hòa Phát chuẩn bị IPO mảng nông nghiệp, dự kiến niêm yết HoSE cuối năm nay
Ngày 16/9, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), công ty con của Tập đoàn Hòa Phát, đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Doanh nghiệp dự kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE vào tháng 12 với mã HPA.
Theo kế hoạch, HPA sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu, tương đương 11,7% vốn điều lệ, với giá không thấp hơn 11.887 đồng/cổ phiếu - mức giá trị sổ sách. Số tiền huy động dự kiến dùng để đầu tư trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi và bổ sung vốn lưu động.

Thành lập năm 2016, Nông nghiệp Hòa Phát hiện do Tập đoàn Hòa Phát nắm giữ 99,99% vốn, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò, heo, gia cầm và dẫn đầu thị phần trứng gà miền Bắc với sản lượng khoảng 1 triệu quả/ngày.
Năm 2024, mảng nông nghiệp đạt doanh thu 7.081 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.038 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2023. Nửa đầu năm 2025, HPA ghi nhận 4.325 tỷ doanh thu và 939 tỷ lợi nhuận sau thuế, vượt nhiều doanh nghiệp cùng ngành như Hoàng Anh Gia Lai, Masan MeatLife hay BAF.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025
Sáng 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025, kết nối trực tuyến với các địa phương. Cùng dự có các Phó Thủ tướng và lãnh đạo bộ, ngành, địa phương.
Theo Bộ Tài chính, đến 31/8, cả nước giải ngân 409.174 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 32,2%, vốn ngân sách địa phương đạt 58,3% và vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 52,4%. Một số địa phương có tỷ lệ cao như Ninh Bình 90,1%, Thái Nguyên 80,6%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ dưới mức bình quân.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc rà soát từng dự án, xây dựng tiến độ giải ngân theo tháng, quý; phân công lãnh đạo phụ trách cụ thể và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân chậm trễ. Ông nhấn mạnh phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, đồng thời phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương phân bổ 38.400 tỷ đồng vốn còn lại, điều chuyển kịp thời vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025.
Từ năm 2026 sẽ bỏ thuế khoán, áp dụng kê khai thực tế cho hộ kinh doanh
Chính phủ đã thống nhất chủ trương xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó đáng chú ý là việc chuyển đổi cơ chế thuế đối với hộ kinh doanh từ năm 2026. Theo đó, phương thức thuế khoán sẽ được thay thế bằng cơ chế tự kê khai và nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế, gắn với việc áp dụng hóa đơn điện tử.

Tại Nghị quyết số 283 ngày 16/9, Chính phủ nhấn mạnh việc hoàn thiện mô hình quản lý thuế nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuyển đổi số, chống thất thu và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng dự thảo theo hướng luật khung, đảm bảo đồng bộ với Hiến pháp và các luật liên quan, đồng thời lồng ghép các giải pháp công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
Cả nước hiện có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 8-9 triệu lao động. Nếu 20% trong số này chuyển đổi thành doanh nghiệp, nền kinh tế sẽ bổ sung thêm khoảng 1 triệu doanh nghiệp mới. Việc bỏ thuế khoán được kỳ vọng tăng tính minh bạch, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển bền vững, dù cũng đặt ra thách thức trong quá trình triển khai.
Thị trường vàng tiếp tục “nóng” sau khi xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng
Dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, giá vàng trong nước vẫn biến động mạnh và liên tục lập kỷ lục mới. Nghị định này cho phép doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng và ngân hàng vốn 50.000 tỷ đồng được nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh vàng miếng, kỳ vọng tạo nguồn cung dồi dào và thu hẹp chênh lệch với thế giới.
Tuy nhiên, thực tế ngắn hạn lại trái ngược. Ngay sau khi nghị định được công bố, giá vàng trong nước vọt lên hơn 134 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới gần 20 triệu đồng. Đến ngày 17/9, vàng SJC vẫn quanh 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn phổ biến 126,6 - 129,8 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch vẫn lớn.

Các chuyên gia lý giải nguyên nhân là do nguồn cung mới chưa kịp ra thị trường, trong khi tâm lý tích trữ vàng của người dân rất mạnh. Nhiều cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài mua vàng bất chấp cảnh báo rủi ro.
Theo giới phân tích, vàng vẫn là kênh trú ẩn dài hạn nhưng trong ngắn hạn đầy biến động, dễ trở thành “bẫy giá” nếu nhà đầu tư chạy theo tâm lý FOMO.
TP.HCM gấp rút triển khai bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, hạn chót đến ngày 30/9/2025, toàn bộ bệnh viện trên cả nước phải hoàn tất triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy. Đây là bước quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng tới hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ.
Tại TP.HCM, các bệnh viện đang “chạy nước rút” để kịp tiến độ. Một số đơn vị như Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triển khai sớm, từ ngày 1/1/2025. Người bệnh chỉ cần căn cước công dân để đăng ký, không còn phải mang sổ khám hay giữ hồ sơ giấy. Kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang được gửi trực tiếp qua tin nhắn điện thoại, giúp bệnh nhân thuận tiện theo dõi.

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Bình, việc áp dụng bệnh án điện tử giúp dữ liệu bệnh nhân được lưu trữ tập trung, dễ dàng truy xuất khi tái khám hoặc chuyển khoa, từ đó nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Trong khi đó, Viện Y dược học dân tộc và Bệnh viện Da liễu TP.HCM đang nỗ lực hoàn tất thủ tục thẩm định và triển khai, đảm bảo không chậm tiến độ. Dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng và nhân lực, ngành y tế TP.HCM khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu xóa bỏ bệnh án giấy đúng thời hạn.
Thị trường toàn cầu dõi theo ngã rẽ chính sách lãi suất của Fed
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang họp chính sách kéo dài hai ngày, kết thúc 17/9 (giờ Mỹ), trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu chờ đợi tín hiệu mới về lộ trình lãi suất. Dự báo phổ biến cho rằng Fed sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất chủ chốt xuống dưới ngưỡng 4,25 - 4,5%. Công cụ CME FedWatch ước tính xác suất hạ lãi suất mức này lên tới 96%.
Các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, Deutsche Bank và BlackRock đều dự báo Fed sẽ tiếp tục cắt giảm 2 - 3 lần nữa trong năm 2025, đưa lãi suất xuống quanh 3 - 3,75% vào cuối năm, tùy theo diễn biến lạm phát và chính sách thuế quan.

Diễn biến chính trị làm cuộc họp thêm căng thẳng. Tổng thống Donald Trump nhiều lần gây sức ép đòi Fed hạ lãi suất sâu hơn và từng tuyên bố sa thải Thống đốc Lisa Cook, gây tranh cãi pháp lý. Cố vấn kinh tế Stephen Miran vừa được phê chuẩn tham gia Fed, làm dấy lên lo ngại cơ quan này có thể chịu tác động chính trị lớn hơn.
Theo các chuyên gia, Fed đang đứng giữa “gọng kìm”: rủi ro lạm phát do thuế quan mới và đà suy yếu của thị trường lao động. Tuyên bố của Chủ tịch Jerome Powell sau cuộc họp được coi là yếu tố then chốt, có thể tác động mạnh đến kỳ vọng và biến động tài chính toàn cầu.