Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 16/9: Giá vàng miếng niêm yết mức 132,3 triệu đồng/lượng; Chứng khoán đứt chuỗi tăng liên tiếp

Văn Hùng 16/09/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 16/9: Giá vàng miếng niêm yết mức 132,3 triệu đồng/lượng; Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập với tiền lương từ ngân sách; Chứng khoán đứt chuỗi tăng liên tiếp; Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam chuyển trạng thái “quốc gia vươn lên”; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Giá vàng miếng niêm yết mức 132,3 triệu đồng/lượng

Chiều 16/9, giá vàng miếng trong nước tiếp tục neo ở mức cao. Lúc 15 giờ, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng và vàng nhẫn được giao dịch 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng, trong khi SJC và DOJI lần lượt niêm yết vàng nhẫn 126,6 - 129,3 triệu đồng/lượng và 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng.

gia-vang-hom-nay-54-0744.png
Ảnh minh họa

Trên thị trường thế giới, giá vàng phiên 15/9 đã lập kỷ lục mới nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Vào rạng sáng 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.680,8 USD/ounce, sau khi có lúc chạm 3.685,39 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 12 chốt phiên tăng 0,8% đạt 3.719 USD/ounce.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9. Một số nhà đầu tư kỳ vọng mức giảm mạnh hơn 0,5 điểm. Chuyên gia Peter Grant (Zaner Metals) nhận định vàng có thể hướng đến các ngưỡng 3.700 - 3.743 USD/ounce trong ngắn hạn.

Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập với tiền lương từ ngân sách

Góp ý cho dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Công an đề nghị miễn thuế đối với tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được chi trả từ ngân sách nhà nước. Bộ này lập luận rằng theo Luật Ngân sách nhà nước 2025, thuế thu nhập cá nhân cũng là khoản thu ngân sách. Vì vậy, việc Nhà nước chi lương cho người lao động rồi lại thu thuế từ chính khoản này vừa làm phát sinh thủ tục, vừa gây lãng phí nguồn lực quản lý.

tien-72187827217092978085234-842.png
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng luật thuế áp dụng thống nhất cho mọi cá nhân có thu nhập đến ngưỡng chịu thuế, không phân biệt nguồn chi trả. Nếu chỉ miễn cho lao động hưởng lương ngân sách sẽ tạo sự bất bình đẳng và có thể gây phản ứng xã hội. Bộ này chỉ xem xét miễn thuế cho tiền lương, tiền công từ nhiệm vụ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo bằng ngân sách.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất miễn thuế cho thu nhập từ làm thêm giờ, trợ cấp khó khăn, thôi việc; Bộ Công Thương kiến nghị miễn thuế cho sinh hoạt phí, phụ cấp của cán bộ công tác ở nước ngoài. Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu các ý kiến khi xây dựng nghị định hướng dẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam chuyển trạng thái “quốc gia vươn lên”

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc quán triệt bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị sáng 16/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển từ vị thế “quốc gia đi sau” sang “quốc gia vươn lên”, tiên phong trong các lĩnh vực mới.

Ông khẳng định các nghị quyết về hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng, giáo dục và y tế tạo thành mũi đột phá để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Tổng Bí thư yêu cầu triển khai với nguyên tắc “5 nhất quán, 3 công khai, 3 sớm, 5 rõ”, gắn trách nhiệm cụ thể và giám sát chặt chẽ.

z7017174276260-e3ba1f1b94d915e-7.png
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 16/9. Ảnh: Hoàng Phong

Về hội nhập, Việt Nam sẽ gia tăng nội lực, tranh thủ ngoại lực, tận dụng các FTA thế hệ mới và thu hút FDI chất lượng cao, đặc biệt trong công nghệ số, bán dẫn, AI. Với năng lượng, mục tiêu đến 2030 là hệ thống điện an toàn, ổn định, xanh và minh bạch. Giáo dục được xác định là quốc sách hàng đầu, chống dạy thêm tràn lan, đột phá về chuẩn nghề nghiệp và đãi ngộ nhà giáo. Ngành y tế hướng tới chăm sóc toàn dân, phát triển y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm, giảm chi phí cho người bệnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các nghị quyết có quan hệ hữu cơ, tạo nền tảng cho Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và vững chắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia

Trưa 16/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thực hiện chuyến thăm chính thức Malaysia từ ngày 16 đến 20/9.

Đoàn công tác gồm Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng, cùng lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh.

1 (1)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường tham dự AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việc Chủ tịch Quốc hội tham dự AIPA-46 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đóng góp vào củng cố vai trò AIPA, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Quốc hội Việt Nam dự kiến đưa ra nhiều sáng kiến tại hội nghị, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh mạng, kinh tế số, năng lượng mới và phát triển bền vững, đồng thời ủng hộ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 và AIPA-46.

Chuyến thăm Malaysia có ý nghĩa đặc biệt khi là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác nghị viện và thúc đẩy liên kết trên nhiều lĩnh vực.

Chứng khoán đứt chuỗi tăng liên tiếp

Sau 5 phiên đi lên, VN-Index ngày 16/9 đã đảo chiều giảm điểm. Dù đầu phiên chỉ số từng tích lũy hơn 12 điểm, áp sát mốc 1.700 nhờ tâm lý hứng khởi từ thông tin Việt Nam nỗ lực đáp ứng tiêu chí nâng hạng của FTSE, nhưng áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ khiến đà tăng nhanh chóng suy yếu.

Từ sau 14h, chỉ số mất sắc xanh và đóng cửa tại 1.681 điểm, giảm 4 điểm so với tham chiếu. Toàn thị trường có hơn 210 mã giảm, gần gấp đôi số mã tăng. Các cổ phiếu thuộc “họ” Vingroup là tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống khi VIC giảm 2% và VHM mất 1,7%.

avatar1754190934515-175419093510.png
Ảnh minh họa

Ngược lại, nhóm ngân hàng giữ vai trò trụ đỡ. MBB tăng 2,4% lên 27.500 đồng, trong khi SHB, CTG, TCB cũng tích lũy 1-2%. KLB gây chú ý khi tăng kịch trần 15% trên UPCoM sau khi nộp hồ sơ niêm yết tại HOSE.

Thanh khoản thị trường đạt hơn 41.200 tỷ đồng, cao hơn 4.000 tỷ so với phiên đầu tuần, chủ yếu đến từ rổ vốn hóa lớn. VIX dẫn đầu với 2.430 tỷ đồng giao dịch, theo sau là VPB và HPG. Khối ngoại quay lại mua ròng gần 60 tỷ đồng, tập trung ở MSB, VIX, MBB và TCB.

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Tăng quyền của người dân trong chọn đơn vị cung cấp điện

Trình bày chuyên đề về Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị tại Hội nghị toàn quốc ngày 16/9, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh ngành điện sẽ phát triển thị trường cạnh tranh, trao quyền cho người dân trong tiếp cận và lựa chọn nhà cung cấp.

Theo ông Nghị, Nghị quyết 70 đặt yêu cầu chuyển từ bảo đảm “cung ứng” sang “bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng”, gắn với phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Việt Nam sẽ đẩy mạnh cơ chế mua bán điện trực tiếp, từng bước xóa bù chéo giá điện giữa nhóm sản xuất và sinh hoạt, đồng thời điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường có quản lý.

nguyen-thanh-nghi2-1758004341-46.png
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề Nghị quyết 70 tại hội nghị, ngày 16/9. Ảnh: Hoàng Phong

Ông cũng cho biết khu vực tư nhân được khuyến khích tham gia sản xuất, phân phối điện; cơ chế hợp đồng mua bán điện (PPA) sẽ minh bạch và ổn định hơn để bảo vệ nhà đầu tư. Nhà nước đặt mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung, ưu tiên năng lượng tái tạo, LNG, hydrogen và điện hạt nhân hiện đại.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đến năm 2030 hệ thống điện phải an toàn, ổn định, có dự phòng tối thiểu 15% và hướng tới mục tiêu Net Zero vào 2050.

Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 16/9, tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay ông Trần Quốc Nam đã nghỉ công tác.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, 55 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa cũ, có trình độ cử nhân Luật tư pháp và cử nhân Xây dựng Đảng, Chính quyền nhà nước. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

khactoan-1757398606-1757398619-6.png
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Thảo

Cùng ngày, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Quốc Nam, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trước đó, Bộ Chính trị đã chấp thuận cho ông Nam nghỉ công tác theo nguyện vọng từ ngày 12/9, được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ chính sách theo quy định.

Ngoài ông Nam, ông Phạm Văn Hậu - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã nộp đơn xin nghỉ công tác. Hiện Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa có 5 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Khắc Toàn và 4 Phó chủ tịch.

Khởi công xây dựng quảng trường phía Đông Hồ Gươm trước 10/10

UBND phường Hoàn Kiếm, chủ đầu tư dự án quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm, cho biết công trình rộng 2,14 ha sẽ được khởi công trước ngày 10/10 sau khi hoàn tất di dời 17 cơ quan và 42 hộ dân.

Khu vực xây dựng có ranh giới phía tây giáp Hồ Gươm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Dự án gồm hai phân kỳ: giai đoạn 1 tập trung giải phóng mặt bằng hơn 21.000 m² để xây dựng khu vực TOD (phát triển đô thị gắn liền giao thông công cộng). Người dân đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư tại Đông Anh, Việt Hưng và Thượng Thanh.

hg1-1758002868-3247-1758003129.png
Phối cảnh quảng trường công viên phía đông Hồ Gươm. Nguồn: UBND phường Hoàn Kiếm

Một số công trình có giá trị kiến trúc như Sở Văn hóa, Viện Văn học sẽ được giữ lại; các công trình ngành điện sẽ được nghiên cứu xử lý trong giai đoạn 2. Ở giai đoạn này, chủ đầu tư dự kiến tổ chức không gian ngầm 3 tầng, kết nối ga C9 tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Song song, Hà Nội cũng chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong đó đã phá dỡ “Hàm cá mập” và nghiên cứu cải tạo nhiều công trình quanh Hồ Gươm nhằm mở rộng không gian công cộng, gắn với di tích lịch sử đặc biệt Hồ Gươm - Ngọc Sơn.

Đề xuất dự án hơn 4.300 tỷ đồng chống ngập khu vực Biên Hòa

Ngày 16/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh về phương án cải tạo, nạo vét và mở rộng sông Buông nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước, giải quyết tình trạng ngập lụt tại TP. Biên Hòa (cũ) và vùng lân cận.

Theo khảo sát thủy văn và thủy lực, tình trạng ngập lụt diễn ra nghiêm trọng tại các khu dân cư dọc hai bên sông, đặc biệt ở phường Phước Tân. Phương án đề xuất gồm cải tạo ba đoạn sông Buông dài gần 7 km, kết hợp đầu tư xây dựng mới và cải tạo rạch Bà Bướm với tổng chiều dài hơn 2,9 km.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 4.300 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp nâng cao năng lực thoát lũ, giảm thiểu ngập úng, đồng thời cải thiện hạ tầng thủy lợi và môi trường sống cho hàng nghìn hộ dân.

Sông Buông dài gần 83 km, chảy qua nhiều địa bàn như Long Khánh, Trảng Bom, Phước Tân, Tam Phước và Long Hưng, có vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 40.000 ha, cung cấp nguồn nước tưới tiêu và tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình và tốc độ đô thị hóa, khu vực hạ lưu Biên Hòa thường xuyên chịu ngập nặng, cần sớm triển khai dự án.

Cần vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng để kinh doanh chứng khoán trong trung tâm tài chính

Bộ Tài chính đề xuất mức vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu tối thiểu 5.000 tỷ đồng đối với công ty chứng khoán trong nước, hoặc 190 triệu USD với nhà đầu tư nước ngoài, để đủ điều kiện thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán trong trung tâm tài chính quốc tế. Đây là nội dung trong dự thảo nghị định về chính sách tài chính tại trung tâm này đang được lấy ý kiến.

thue-thu-nhap-ca-nhan.png

Ngoài vốn, doanh nghiệp phải có thời gian hoạt động liên tục, kinh doanh có lãi 2 năm liền trước thời điểm xin cấp phép, không lỗ lũy kế, đồng thời đảm bảo đơn vị thành viên mới có vốn điều lệ ít nhất 800 tỷ đồng, tổng giám đốc và 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề.

Các công ty chứng khoán được phép môi giới, tư vấn, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ…, nhưng chỉ cung cấp dịch vụ trong phạm vi trung tâm tài chính.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, định hướng hai địa phương phát triển theo thế mạnh riêng. SSI và nhiều doanh nghiệp lớn coi đây là cơ hội đầu tư dài hạn, nhất là khi Việt Nam vừa thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 16/9: Giá vàng miếng niêm yết mức 132,3 triệu đồng/lượng; Chứng khoán đứt chuỗi tăng liên tiếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO