Bản tin chiều 11/6: Ngân hàng Nhà nước sắp xóa độc quyền vàng miếng
Tin tức nổi bật chiều 11/6: Ngân hàng Nhà nước sắp xóa độc quyền vàng miếng; TP.HCM phát động chiến dịch truyền thông vận động Văn hóa Metro; Thanh khoản chứng khoán sụt giảm mạnh; Khẩn trương kiểm tra điểm xung yếu đường sắt có nguy cơ mất an toàn do mưa bão; Kiến nghị hóa đơn dưới 100 triệu đồng thì được miễn thuế... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Ngân hàng Nhà nước sắp xóa độc quyền vàng miếng
Ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, NHNN đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 24 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo đó, NHNN sẽ không còn độc quyền sản xuất vàng miếng. Bên cạnh SJC, sẽ có thêm một số thương hiệu đủ điều kiện được phép sản xuất, tạo cạnh tranh và hạn chế chênh lệch giá.

Một số doanh nghiệp, ngân hàng cũng sẽ được cấp hạn mức nhập khẩu vàng nhằm phục vụ sản xuất vàng miếng và trang sức mỹ nghệ. Dù bỏ độc quyền, NHNN vẫn là đầu mối quản lý, kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và nhập khẩu vàng.
Từ năm 2012 đến nay, NHNN là đơn vị duy nhất được phép sản xuất vàng miếng, chọn SJC làm thương hiệu vàng miếng quốc gia, dẫn đến nguồn cung hạn chế, giá trong nước và thế giới chênh lệch lớn.
TP.HCM phát động chiến dịch truyền thông vận động Văn hóa metro
Chi đoàn Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 TP.HCM vừa phát động chiến dịch truyền thông vận động mang tên Văn hóa metro. Chiến dịch hướng đến việc lan tỏa những chuẩn mực ứng xử văn minh trong không gian công cộng, đặc biệt trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Mỗi hành khách văn minh là một đại diện tiêu biểu cho hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại và đáng sống.

Hoạt động đầu tiên trong chiến dịch là thay đổi màu sắc ghế ưu tiên trên các đoàn tàu tuyến metro số 1. Ghế được thiết kế lại với màu sắc nổi bật, dễ nhận diện, giúp hành khách dễ ghi nhớ và phân biệt.
Qua đó, chiến dịch truyền tải thông điệp về sự quan tâm và sẻ chia - khuyến khích hành vi nhường ghế cho người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ - như một biểu hiện thiết thực của văn hóa ứng xử đô thị. Việc thay đổi màu sắc ghế ưu tiên không chỉ mang ý nghĩa thị giác mà còn thể hiện tinh thần tôn trọng, nhân ái trong không gian giao thông công cộng.
Thanh khoản chứng khoán sụt giảm mạnh
Trên sàn HOSE, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/6, VN-Index giảm nhẹ 1,03 điểm (-0,08%), còn 1.315,2 điểm, với thanh khoản suy yếu rõ rệt: tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 14.400 tỷ đồng, giảm mạnh so với gần 18.500 tỷ đồng hôm qua. Cổ phiếu giao dịch lớn nhất là FPT (hơn 670 tỷ đồng), tiếp theo là SHB (trên 650 tỷ đồng).

Thị trường dao động trong biên độ hẹp, có lúc VN-Index vượt 1.320 điểm nhưng áp lực bán gia tăng khiến chỉ số lùi dần. Về cuối phiên, lực cầu cải thiện giúp hạn chế đà giảm. VN30-Index tăng nhẹ 0,33 điểm lên 1.405,15 điểm; toàn sàn có 157 mã tăng, 129 mã giảm.
Nhóm cổ phiếu công nghệ và viễn thông tăng mạnh nhất, trong đó, FPT đóng góp tích cực nhất (+0,76 điểm), ngược lại VHM và VCB kéo chỉ số giảm lần lượt 0,47 và 0,4 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,17 điểm về 226,23 điểm; thanh khoản đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.
Khẩn trương kiểm tra điểm xung yếu đường sắt có nguy cơ mất an toàn do mưa bão
Nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa, bão có thể xảy ra trong những ngày tới, Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa yêu cầu Tổng công Đường sắt Việt Nam và các Công ty CP Đường sắt, Công ty CP Trung tâm tín hiệu đường sắt kiểm tra các công trình, các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn do mưa, lũ gây ra và gia cố đảm bảo an toàn chạy tàu.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: Cầu, hầm, đường yếu, dễ bị ngập nước... Chủ động tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa, lũ...
Trong trường hợp xảy ra thiên tai, chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch khai thác, chạy tàu... Thực hiện nghiêm túc chế độ trực và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn...
Kiến nghị hóa đơn dưới 100 triệu đồng thì được miễn thuế
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 281 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi tọa đàm với doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, có tổng hợp 8 kiến nghị về chính sách thuế của doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị cần có đơn vị nghiên cứu, đánh giá và báo cáo kết quả độc lập, khách quan, đơn vị đó bao gồm một số cơ quan nhà nước và một số hiệp hội DN để giám sát mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính theo Nghị quyết phê duyệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026. Đồng thời, đề xuất nghiên cứu một app miễn phí, trong đó có chương trình thuế tự kê khai để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.
Đáng chú ý, Hợp tác xã Miến Việt Cường kiến nghị xem xét cơ chế tính thuế đối với hóa đơn dưới 100 triệu đồng thì được miễn thuế, hóa đơn từ 100 triệu đồng trở lên thì áp thuế 8%, hóa đơn từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng áp thuế thu nhập và VAT cụ thể 10% hoặc 11% và không phải nộp sổ sách kế toán, doanh thu 2 tỷ đồng trở lên thì bắt buộc thành lập công ty và mở sổ sách.
Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút hơn 110 triệu USD đầu tư vào khu công nghiệp
Ngày 11/6, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong tháng 5/2025, ở các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh có 7 dự án đầu tư được cấp mới; 4 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư.

Trong đó, 5 dự án FDI được cấp mới, với tổng vốn đầu tư hơn 35,09 triệu USD gồm: dự án nhà xưởng Công ty CP Hóa chất hiếm Việt Nam (KCN Cái Mép); dự án Nhà máy sản xuất linh kiện cơ khí chính xác (KCN Mỹ Xuân A); dự án Nhà máy dệt may GC Sportswear (KCN Mỹ Xuân B1); dự án nhà xưởng của liên doanh 3 nhà đầu tư (KCN Châu Đức); và dự án Ponhan Valve International (KCN Đất Đỏ 1).
Có 4 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 71,98 triệu USD. Đồng thời, 2 dự án trong nước được cấp mới đầu tư với tổng số vốn hơn 83 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư của những dự án trong các KCN tỉnh quy đổi hơn 110 triệu USD. Tổng cộng trong 5 tháng đầu năm 2025, các KCN tại Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút hơn 1,4 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, đạt 75,22% kế hoạch năm 2025.
Bình Định đầu tư nhà máy điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại huyện Vân Canh
UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh tại xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ tổng chi phí xây dựng khoảng 5.676 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ khoảng 24,7 tỷ đồng.

Nhà máy có công suất thiết kế 143MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 391,8 triệu kWh/năm; cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia 110kV.
Sau khi hoàn thành, Nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định và giảm tổn thất điện năng trong truyền tải điện. Dự án cũng sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Vân Canh, giải quyết việc làm cho người dân.
Lùi thời gian chọn nhà thầu làm hạ tầng đường thủy và logistics phía Nam
Bộ Xây dựng vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) thực hiện Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam. Theo đó, Gói thầu CS-1 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán và lập hồ sơ mời thầu và Gói thầu TV-KSRPBM Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ được điều chỉnh lùi thời gian tổ chức LCNT từ quý IV/2024 sang quý II/2025.

Gói thầu TV-GSRPBM Tư vấn giám sát rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu TC-RPBM Rà phá bom mìn, vật nổ lùi thời gian tổ chức LCNT từ quý IV/2024 sang quý III/2025. Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT của Gói thầu TV-TTKT Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán cũng được dời sang quý III/2025 (trước đó là quý I/2025).
Dự án có tổng mức đầu tư 3.899,88 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn 5 tỉnh, gồm: Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre.
Liên danh Nam Hải - Đông Nam Bộ trúng gói thầu 154 tỷ đồng thuộc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6-XL Thi công hạng mục phát sinh, bổ sung đoạn qua tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với tổng điểm kỹ thuật 86/100 điểm là Liên danh Công ty CP Nam Hải Group - Công ty CP Xây dựng Đông Nam Bộ. Giá trúng thầu là 154,084 tỷ đồng (giá dự toán 170,293 tỷ đồng), giảm giá 9,5%; thời gian thực hiện 240 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
Trong khuôn khổ Gói thầu số 6-XL sẽ triển khai thi công các hạng mục: bổ sung đường gom; mương dẫn dòng; hệ thống thoát nước ngang; đường quay đầu xe tại nút giao Quốc lộ 55, nút giao ĐT.720 thuộc tỉnh Bình Thuận và bổ sung đường gom; mương dẫn dòng; hệ thống thoát nước ngang; cầu sông Ba; đường quay đầu xe tại nút giao Quốc lộ 1, nút giao ĐT.765, nút giao Quốc lộ 56 thuộc tỉnh Đồng Nai.
Mỹ và Mexico sắp đạt thỏa thuận để dỡ bỏ mức thuế 50% đối với thép
Mỹ và Mexico đang tiến gần đến một thỏa thuận có thể dỡ bỏ mức thuế 50% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên thép nhập khẩu từ Mexico, với điều kiện khối lượng nhập khẩu không vượt một ngưỡng nhất định.

Theo các nguồn thạo tin, đây là sự nâng cấp của một thỏa thuận tương tự giữa hai đối tác thương mại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Các cuộc đàm phán do Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick dẫn đầu. Các nguồn tin cho biết thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất.
Theo các điều khoản hiện tại, thỏa thuận sẽ cho phép các nhà nhập khẩu Mỹ mua thép Mexico miễn thuế với điều kiện tổng lượng hàng hóa dưới một mức dựa trên khối lượng thương mại lịch sử. Hạn ngạch mới này được cho là sẽ cao hơn mức cho phép theo thỏa thuận tương tự trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, vốn không phải là một con số cố định mà được thiết kế để "ngăn chặn sự gia tăng đột biến".