Toàn cảnh

Bản tin chiều 10/7: Nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam

L.H 10/07/2025 - 17:17

Tin tức nổi bật chiều 10/7: Nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam; Thu thuế từ thương mại điện tử đạt gần 100.000 tỷ đồng; Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách về đất đai; Cổ phiếu Vingroup tăng kịch trần đưa tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên gần 11 tỷ USD; Hà Nội sẽ dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam

Một loạt tổ chức, định chế tài chính lớn cùng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sau kết quả tích cực 6 tháng đầu năm. Ngân hàng UOB vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 từ 6% lên 6,9%, sau khi GDP quý II tăng vượt kỳ vọng, đạt 7,96%. Xuất khẩu tăng mạnh trước thời điểm Mỹ áp thuế là động lực chính, giúp GDP 6 tháng đầu năm tăng 7,52%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

UOB dự báo xuất khẩu năm 2025 sẽ tăng 8,5%, trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng 5%, nhờ kết quả đàm phán thương mại tích cực. GDP quý III và IV được dự báo tăng khoảng 6,4%, FDI giải ngân cả năm đạt 20 tỷ USD. Trong khi đó, mục tiêu của Chính phủ là tăng trưởng tối thiểu 8%.

TP.HCM sau sáp nhập không chỉ mở rộng về địa lý, mà còn mở ra một kỷ nguyên phát triển mới

Tuy nhiên, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) giữ quan điểm thận trọng, dự báo tăng trưởng năm 2025 đạt 6,2%, giảm còn 6% năm 2026 do rủi ro từ căng thẳng thương mại và chính sách thuế của Mỹ. Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng lần lượt hạ dự báo xuống 5,8% và 5,4%. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ mức dự báo 6,6% cho năm 2025.

OECD nhấn mạnh Việt Nam cần nâng năng suất lao động và tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Việc tận dụng giai đoạn dân số vàng, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và công nghệ sẽ là yếu tố then chốt để Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Hà Nội khuyến khích đầu tư xây 78 bãi đỗ xe ngầm

Sáng 10/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 25, Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết ban hành danh mục công trình ngầm được khuyến khích đầu tư xây dựng tại Hà Nội (đợt 1), thực hiện theo Luật Thủ đô năm 2024.

HDND HN

Danh mục bao gồm các công trình ngầm phục vụ phát triển hệ thống đường sắt đô thị (tuyến ngầm, nhà ga ngầm…), kết nối giữa các công trình ngầm (bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, nhà hàng, thể thao…), công trình giao thông đô thị cấp bách (hầm chui, đường ngầm, bãi đỗ xe), hạ tầng kỹ thuật ngầm (điện, nước, xử lý nước thải...) và các công trình dịch vụ công cộng ngầm.

Hà Nội khuyến khích xây dựng 8 tuyến đường sắt đô thị ngầm dài hơn 81km với 68 ga ngầm. Ngoài ra, có 85 công trình ngầm giao thông và công cộng (5 hầm chui, 78 bãi đỗ xe, 2 công trình công cộng ngầm) và 95 tuyến phố sẽ hạ ngầm hệ thống dây, cáp viễn thông, điện lực.

Thu thuế từ thương mại điện tử đạt gần 100.000 tỷ đồng

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2025, số thuế thu từ hoạt động thương mại điện tử đạt khoảng 98.000 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Nửa đầu năm, có 1.474 hộ kinh doanh truyền thống chuyển đổi thành doanh nghiệp. Riêng tháng 6, có 910 hộ, chiếm gần 2/3 tổng số hộ chuyển đổi.

image.fili.vn-2025-06-12-_san-tmdt-nop-thue-thay-nguoi-ban-hang.jpg

Cả nước hiện có khoảng 725.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh online, với tổng giá trị giao dịch trên 75.000 tỷ đồng, theo dữ liệu từ 439 sàn cung cấp cho cơ quan thuế. Thu thuế từ lĩnh vực này liên tục tăng trong 3 năm qua. Tính riêng 5 tháng đầu năm, có 137.000 hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử, đóng góp gần 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 6, đã có hơn 47.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, vượt 30% so với dự báo.

Từ ngày 1/7, các sàn thương mại điện tử sẽ khấu trừ và nộp thay thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân cho người bán ngay khi đơn hàng được xác nhận. Cơ quan thuế yêu cầu các sàn ứng dụng công nghệ, đơn giản thủ tục, hỗ trợ người kinh doanh kê khai, nộp thuế thuận tiện và minh bạch hơn.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách về đất đai

Sáng 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 1 năm thi hành Luật Đất đai 2024. Kết luận hội nghị, Thủ tướng nhất trí cao với các ý kiến đóng góp, cho rằng đây là vấn đề khó, phức tạp, cần kiên định, cầu thị và không nóng vội.

TT hop ve dat dai
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ trì tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị, khẳng định Nghị quyết 18 là cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục hoàn thiện và thực thi hiệu quả chính sách đất đai. Theo Thủ tướng, đất đai là tài nguyên đặc biệt, là yếu tố đầu vào then chốt cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, sử dụng đất.

Trong đó, cần điều chỉnh, bổ sung các giải pháp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, giá đất, thu hồi - bồi thường - tái định cư; về giá đất, tài chính đất đai; một số vấn đề về đất đai có yếu tố nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mới và mô hình chính quyền hai cấp. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Văn phòng Chính phủ sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo, tờ trình và kết luận trình cấp có thẩm quyền đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng.

Cổ phiếu Vingroup tăng kịch trần đưa tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên gần 11 tỷ USD

Chốt phiên 10/7, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng trần lên 101.600 đồng, giao dịch hơn 7 triệu cổ phiếu và còn dư mua giá trần hơn 1 triệu cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, VIC tăng khoảng 140%, đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên 10,9 tỷ USD, đứng thứ 254 thế giới theo thống kê của Forbes.

VIC 10-7
Cổ phiếu Vingroup tăng kịch trần trong phiên 10/7. Ảnh: Trading view

Các mã trong hệ sinh thái Vingroup như VHM, VRE cũng tăng mạnh, hỗ trợ đà đi lên của thị trường. VIC tăng giá nhờ thông tin tích cực từ các dự án trọng điểm, đặc biệt là khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ rộng 2.870ha, dự án có quy mô hàng đầu Việt Nam.

Các mã blue-chips cũng tăng mạnh như FPT, MSN, VJC, PLX, SSI... đưa VN-Index tăng 14,32 điểm lên 1.445,64 điểm, mức cao nhất hơn 3 năm. Thanh khoản toàn thị trường hơn 30.400 tỷ đồng. Theo Công ty chứng khoán ACB, dự phóng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của các doanh nghiệp niêm yết trong danh mục phân tích đạt 11,6% so với cùng kỳ năm trước, VN-Index có thể dao động 1.350-1.500 điểm và thanh khoản tăng 20% so với năm 2024.

Hà Nội sẽ dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần

Ngày 10/7, Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết giảm phát thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt. Theo đó, TP. Hà Nội quy định từ 1/1/2026, khách sạn, khu du lịch không dùng sản phẩm nhựa một lần như bàn chải, dao cạo, mũ tắm... Đến 1/1/2028, các chợ, cửa hàng tiện lợi và cơ quan nhà nước dừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy.

Doanh nghiệp sản xuất bao bì PE, PP phải dùng ít nhất 20% nhựa tái chế từ 2028, tăng lên 30% sau hai năm. Từ 2031, dừng hoàn toàn sản xuất, nhập khẩu nhựa một lần, bao bì nhựa khó phân hủy và sản phẩm chứa vi nhựa, trừ hàng xuất khẩu.

Sp nhua
Từ 1/1/2026, khách sạn tại Hà Nội không được sử dụng sản phẩm từ nhựa dùng một lần

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội, chất thải nhựa tại Hà Nội hơn 1.400 tấn/ngày, hơn 60% là nhựa một lần và túi nylon. Riêng chuỗi siêu thị phát ra 38 triệu túi/năm. Hà Nội khuyến khích giảm phát thải sớm để được hưởng ưu đãi.

Theo Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam, vi nhựa gây hại sức khỏe, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng du lịch. Thành phố kỳ vọng Nghị quyết sẽ góp phần xây dựng Thủ đô phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa yêu cầu hoàn tất điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) trước ngày 22/7 và khởi công dự án vào 19/8/2025. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu vào cuối năm 2026 và đón chuyến bay quốc tế đầu tiên.

San bay Gia Binh

Tại cuộc họp ngày 9/7, đại diện Tập đoàn Masterrise (nhà đầu tư sân bay) và Tập đoàn Sun Group (chủ đầu tư tuyến đường kết nối Hà Nội - sân bay) đã đề xuất loạt giải pháp triển khai, như quy hoạch tái định cư, khai thác vật liệu xây dựng và xin bổ sung chỉ tiêu chuyển đổi đất lúa. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch cấp 4E, diện tích hơn 1.960ha, có 2 đường băng cất, hạ cánh, có thể tiếp nhận các loại máy bay hiện đại như Boeing B777, B787, A350, A321. Dự kiến đến năm 2030 đón 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050 đạt 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Hơn 150 doanh nghiệp sẽ tham gia Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu

Từ ngày 1 đến 3/8, tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu - Vietnam Ocopex 2025. Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với nhiều bộ, ngành và UBND TP.Hà Nội tổ chức. Hội chợ quy tụ hơn 150 doanh nghiệp với 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu như: chè, cà phê, trầm hương, thực phẩm chế biến, tinh dầu, mỹ phẩm thiên nhiên, tổ yến, hàng thủ công mỹ nghệ...

ocop.jpg

Sự kiện nhằm thúc đẩy quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP trong và ngoài nước, đặc biệt với các thị trường xuất khẩu tiềm năng. Tính đến cuối năm 2024, cả nước có 14.642 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 79 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

OCOP được đánh giá là chương trình quan trọng phát triển kinh tế nông thôn theo chuỗi giá trị, góp phần thay đổi mô hình sản xuất, tạo việc làm và nâng cao giá trị đặc sản địa phương gắn với văn hóa vùng miền.

Bitcoin tăng dựng đứng, lên mốc cao nhất mọi thời đại

Giá bitcoin vừa lập kỷ lục mới, vượt mốc 112.000 USD nhờ tín hiệu tích cực từ chính sách thương mại của Mỹ. Tổng vốn hóa thị trường của đồng tiền số này hiện đạt 2.208 tỷ USD. Dù có điều chỉnh nhẹ về 111.000 USD, bitcoin vẫn tăng hơn 18% từ đầu năm.

bitcoin.png

Động lực chính đến từ việc Tổng thống Trump lùi thời hạn tăng thuế đến ngày 1/8 với các nước chưa đạt thỏa thuận thương mại. Thời điểm này muộn hơn 3 tuần so với kế hoạch ban đầu (9/7) nhằm tạo điều kiện cho các nước tiếp tục đàm phán. Cùng lúc, ông Trump cũng kêu gọi Fed giảm lãi suất 3 điểm %, hỗ trợ dòng tiền vào các tài sản rủi ro như tiền mã hóa.

Ngoài chính sách thuận lợi, dòng vốn tổ chức tiếp tục chảy mạnh vào thị trường. Các quỹ ETF bitcoin giao ngay hiện quản lý gần 150 tỷ USD. Trump Media - công ty do gia đình ông Trump điều hành mới đây cũng nộp hồ sơ xin lập quỹ ETF đầu tư vào bitcoin, ethereum và solana. Theo giới chuyên gia, khi vốn hóa bitcoin càng lớn, rủi ro càng giảm, khiến tài sản này hấp dẫn hơn với nhà đầu tư toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 10/7: Nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO