Những con đường đến trường nguy hiểm nhất thế giới

PHẠM NHUNG (theo PandaBored)| 11/09/2014 01:14

Trong niềm vui sướng của hàng triệu trẻ em khi mùa khai trường bắt đầu, thì đâu đó ở một số nơi trên trên thế giới, việc đến trường là một điều rất xa xỉ.

Những con đường đến trường nguy hiểm nhất thế giới

Trong niềm vui sướng của hàng triệu trẻ em khi mùa khai trường bắt đầu, thì đâu đó ở một số nơi trên trên thế giới, việc đến trường là một điều rất xa xỉ.

Theo Tổ chức UNESCO, trong 5 năm trở lại đây, việc phát triển, xây dựng các tuyến đường đến trường cho trẻ em ở nhiều nước ngày càng bị chững lại. Có những vùng không có đường dẫn đến trường, hoặc có đường thì thường xuyên bị ngập lụt, càng gây khó khăn hơn cho trẻ em đi lại. Những con đường nguy hiểm cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ em bỏ học.

Những giải pháp đơn giản cho vấn đề từng được đưa ra, như xây dựng cầu đường, mua xe buýt và thuê tài xế. Tuy nhiên, thiếu vốn và thiên tai tái diễn ở nhiều nước làm cho việc đưa các em tới trường trở nên không hề đơn giản.

Những hình ảnh dưới đây cho thấy, để có được "cái chữ", trẻ em ở nhiều nơi phải vượt qua những con đường không những gian nan mà còn đầy nguy hiểm:

Phải mất 5 giờ đồng hồ men theo con đường mòn quanh núi, chỉ rộng khoảng 1 feet, trẻ em ở Gulu - Trung Quốc mới đến được ngôi trường được cho là xa nhất thế giới này:

Trẻ em ở làng Zhang Jiawan, phía Nam Trung Quốc phải lần lượt leo lên những chiếc thang gỗ thô sơ, được bắt thẳng đứng trên các vách núi để đến trường:

Băng qua dãy núi Himalayas phủ đầy băng tuyết để đến trường ở Zanskar, Ấn Độ:

Các học sinh đang vượt qua cầu treo đã bị hư hại khá nghiêm trọng ở Lebak, Indonesia:

Phải đu dây cáp lơ lửng ở độ cao 800m, dài 400m để băng qua sông Rio Negro, Colombia:

Tự trèo đò qua sông để đến trường ở Riau, Indonesia:

Băng qua rừng bằng chiếc cầu được làm tạm bợ bằng rễ cây rất thô sơ, Ấn Độ:

Bé gái Myanmar cưỡi trâu đến trường:

Chen chúc trên chiếc Tuk Tuk để đến trường ở Beldanga, Ấn Độ:

Băng qua cây cầu đã bị gãy dưới trời đầy tuyết để đến trường ở Dujiangyan, tỉnh Sichuan, Trung Quốc:

Đứng đợi trên nóc của chiếc thuyền gỗ thô sơ để qua sông đến trường ở Pangururan, Indonesia:

Các nữ sinh đang cẩn thận bước qua tấm ván bắc tạm nối các bức tường cũ kỹ của pháo đài Galle được xây vào thế kỷ 16, ở Sri Lanka:

Những chiếc thuyền thô sơ và quá tải ở Kerala, Ấn Độ:

Học sinh ở Delhi, Ấn Độ đến trường trên chiếc xe ngựa thồ:

Băng qua sông Ciherang trên một chiếc bè thô sơ được kết bằng tre, ở làng Cilangkap, Indonesia:

Băng qua quãng đường dài 125 dặm men theo vách núi để đến được trường nội trú ở Pili, Trung Quốc:

Đi trên những chiếc dây thép còn lại của chiếc cầu hư ở độ cao 30 feet để đến trường ở Padang, Sumatra, Indonesia:

Các học sinh tiểu học ở tỉnh Rizal, Philippines băng qua sông đến trường bằng chiếc lốp xe bơm căng:

>10 quốc gia giao thông nguy hiểm nhất thế giới
>10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới
>
Nghề nào nguy hiểm nhất?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những con đường đến trường nguy hiểm nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO