Ai bảo chân dài là sướng?

Ý LỮ| 27/11/2009 09:08

Có đôi chân thon dài là mong ước của nhiều cô gái vì lợi thế chiều cao nhiều khi sẽ tỷ lệ thuận với các cơ hội may mắn trong đời. Thế nhưng, rủi ro cũng sẽ tăng cao đối với những người bất chấp tất cả để có được đôi chân dài hơn bẩm sinh.

Ai bảo chân dài là sướng?

Có đôi chân thon dài là mong ước của nhiều cô gái vì lợi thế chiều cao nhiều khi sẽ tỷ lệ thuận với các cơ hội may mắn trong đời. Thế nhưng, rủi ro cũng sẽ tăng cao đối với những người bất chấp tất cả để có được đôi chân dài hơn bẩm sinh.

Không trúng tuyển tiếp viên hàng không vì thiếu chiều cao nên Q.H (Q.1, TP.HCM)quyết định đi... kéo dài chân. Bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM tư vấn: “Về nguyên lý, xương kéo dài bao nhiêu cũng được, nhưng phải tùy thuộc chỉ số của bệnh nhân để làm sao giữa lưng, tay và chân phải cân đối. Ví dụ, một người cao 1m40, độ kéo chi cân đối khoảng 5 - 10cm. Nếu kéo dài 15cm thì vóc dáng sẽ mất cân đối, lưng và tay ngắn, chân lại quá dài.

Mặt khác, nếu kéo dài quá sẽ tăng nguy cơ biến chứng. Để kéo được 5 - 6cm chiều dài chân, thời gian thực hiện từ một năm trở lên. Sau phẫu thuật, nếu nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ can-xi, tập luyện đều đặn, người được phẫu thuật vẫn đi lại , sinh hoạt như người bình thường”.

Với chiều cao 1m48, muốn kéo dài chân thêm 8cm, Q.H phải phẫu thuật cắt xương ở đùi và cẳng chân. Đầu tiên, bác sĩ xiên qua xương của cô một số cây kim hoặc đinh nhằm cố định các đoạn xương cần kéo dài. Sau đó, đoạn xương này sẽ được cắt rời ra, các thiết bị được đặt vào và xương được cắt rời phải chờ trong vòng 10 - 15 ngày để lành các vết thương và để tạo một phần của can xương. Thời gian này, cảm giác đau đớn như người bị gãy chân khiến Anh mất ăn mất ngủ. Mỗi ngày sau đó, chân bắt đầu được kéo dài, mỗi ngày chỉ 1mm, chia làm 4 lần, mỗi lần 0,25mm.

Theo nguyên lý, nếu kéo dài 2mm mỗi ngày thì xương không kịp phát triển, hoặc có phát triển nhưng sẽ gây vẹo, méo, còn nếu chỉ kéo 0,5mm thì sẽ giúp liền dính. Khi các con vít được vặn giãn ra 1mm, cô có cảm giác da thịt mình bị kéo căng đau đớn, và khi ốc vít vặn giãn xương tới ngưỡng 7cm, cơ, gân, da, mạch máu bị kéo căng, đau tăng dữ dội ở những cm cuối cùng. Bác sĩ cho biết: “Đó là do càng kéo dài gân cơ, mạch máu, thần kinh càng bị kéo giãn theo, gây căng và đau hơn. Song, khó chịu, bứt rứt nhất là phải nằm bất động gần cả năm trời, sau đó lại phải mất hơn năm trời để tập vật lý trị liệu như co gối, nâng chân, tập đi. Việc đi lại vẫn phải rất cẩn thận vì phần xương mới rất dễ gãy”.

Chăm sóc chân sau mổ cũng không đơn giản chút nào. Anh T. người nhà của Q.H, cho biết: “Ngoài chuyện phải có riêng người phục vụ ăn uống, tắm rửa, giúp đỡ mọi sinh hoạt, chế độ ăn và dinh dưỡng cũng phải đạt tiêu chuẩn cao về can-xi để cơ thể nhanh hồi phục và tạo xương. Nguy hiểm nhất là nguy cơ bị nhiễm trùng khá cao dẫn đến tàn tật suốt đời nếu không được chăm sóc đúng cách. Tổn thương thần kinh và mạch máu trong phẫu thuật cũng là biến chứng được các bác sĩ lưu ý vì mức độ nguy hiểm”.

Một biến chứng khó chịu khác là xương cắt chưa rời hết, phải mổ cắt xương lại, hoặc nhiễm trùng chân đinh cố định ngoài. Ngoài ra, nếu bệnh nhân tự ý tăng tốc độ căng giãn xương, thần kinh và mạch máu không theo kịp hoặc căng giãn quá mức cơ thể chịu đựng sẽ gây liệt bàn chân, co rút gân cơ, trật khớp. Mặc dù tự nguyện phẫu thuật nhưng trong thời gian điều trị, bệnh nhân hay cáu bẳn, bực dọc, tâm lý bất ổn nên người chăm sóc phải hết sức chu đáo và kiên nhẫn.

Điều đáng nói là dù đã đạt chiều cao mong muốn, nhưng bây giờ Hồng Anh lại không cảm thấy thoải mái, tự tin, ngược lại cô hối hận vì đôi chân của mình ốm như hai... cây sậy, bắp chân teo dần. Đã vậy, trên hai cẳng chân, đùi còn có những vết sẹo to, nâu, sâu - vết tích của những nốt đinh vít. Những ngày trời lạnh, cô còn cảm thấy hai chân đau nhức. Đáng buồn hơn là cô không thể đi nhanh, chạy nhảy như những người bình thường. Thậm chí, chân bước đi không được tự nhiên, có cảm giác hơi chênh nhau. Mặc dù vẫn kiên trì tập luyện vật lý trị liệu, nhưng cô chưa thấy đôi chân mình khỏe bình thường như bác sĩ tư vấn lúc đầu.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết: "Kéo dài chân là kỹ thuật đã được áp dụng ở nhiều nước. Cho đến nay, tại VN đã có một số bệnh viện thực hiện phẫu thuật này như Bệnh viện 108 Hà Nội, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM... Riêng TP.HCM đã thực hiện trên 22 ca với số lượng nam, nữ tương đương nhau. Ngoài ra, còn gần 50 em kéo dài chi vì bị di chứng sốt bại liệt, tai nạn...

Tuy nhiên, đây là kỹ thuật nhằm chữa khiếm khuyết cho người bị dị tật bẩm sinh, hai chân không đều nhau. Có thể sử dụng cho mục đích thẩm mỹ trong những trường hợp có chiều cao không bình thường, nhưng đã trưởng thành, xương không phát triển nữa. Tuy nhiên, cũng nên thận trọng, cân nhắc vì chấp nhận kéo dài chi là chấp nhận đau đớn suốt thời gian phẫu thuật, đồng thời chấp nhận luôn cả rủi ro”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ai bảo chân dài là sướng?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO