80 năm Quốc hội Việt Nam: Nền tảng lập hiến, lập pháp vì sự phát triển đất nước
Sáng 6/1, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong kiến tạo nền tảng lập hiến, lập pháp, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Buổi lễ có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống lập hiến, lập pháp của quốc gia.
Đây cũng là dịp cổ vũ, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 80 năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: ngày 6/1/1946 là mốc son chói lọi mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của Nhân dân, đặt nền móng pháp lý cho Nhà nước của dân, do dân và vì dân; đồng thời ghi dấu sự ra đời của Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.
Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng nhớ các thế hệ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời, trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân cả nước đã tin tưởng, giao phó trọng trách cho các đại biểu Quốc hội; ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tư pháp, các bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
Điểm lại chặng đường 80 năm với 15 nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: trong mọi hoàn cảnh, Quốc hội luôn có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng của toàn dân.

Quốc hội khóa I với Hiến pháp 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên đã đặt nền móng cho Nhà nước Việt Nam độc lập. Các khóa II-V theo Hiến pháp 1959 góp phần xây dựng miền Bắc vững mạnh, làm hậu phương cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Sau thống nhất đất nước, Quốc hội khóa VI thông qua Hiến pháp 1980, mở đầu giai đoạn xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất. Đỉnh cao của thời kỳ đổi mới là Hiến pháp 1992, tạo nền tảng pháp lý cho hội nhập và phát triển.
Từ các khóa IX-XII, Quốc hội không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đến các khóa XIII-XIV, với Hiến pháp 2013, Quốc hội đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử lập hiến, lập pháp và hội nhập quốc tế.
Kế thừa và phát huy thành quả các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, quyết định những vấn đề khó, chưa có tiền lệ; đồng thời đẩy mạnh đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc tư duy đổi mới trong xây dựng pháp luật; mỗi đại biểu Quốc hội thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi Quốc hội và các đại biểu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Trọng tâm trước mắt là góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Khẳng định niềm tin vào tương lai, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng thuận của cử tri và Nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng nền tảng lập hiến, lập pháp vững chắc, xứng đáng là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; góp phần hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.