Toàn cảnh

Xuất khẩu rau quả sang Thái Lan sụt giảm kỷ lục

Văn Hùng 22/12/2025 17:00

Trong 11 tháng của năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Thái Lan chỉ đạt gần 105 triệu USD, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước - mức sụt giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Diễn biến này khiến Thái Lan từ nhóm ba thị trường nhập khẩu lớn nhất rơi xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng các thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Theo số liệu hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 11 tháng đạt khoảng 7,76 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2024. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với gần 5 tỷ USD, chiếm hơn 64% tổng kim ngạch. Các thị trường như Mỹ, Hà Lan và Australia đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy bức tranh xuất khẩu chung vẫn duy trì xu hướng tích cực.

Trước đây, Thái Lan đóng vai trò là thị trường quan trọng, vừa tiêu thụ rau quả Việt Nam trong nước, vừa nhập khẩu để phục vụ chế biến và tái xuất. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường này gồm trái cây tươi và đông lạnh như sầu riêng, nhãn, vải, thanh long, bưởi, chôm chôm, chanh leo, vú sữa, na và dừa nguyên liệu. Tuy nhiên, vị thế này đang suy giảm rõ rệt trong năm nay.

saurieng-1717629922164955100392.jpg
Xuất khẩu rau quả sang Thái Lan sụt giảm kỷ lục. Ảnh minh họa

Lý giải nguyên nhân, đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết sự sụt giảm xuất khẩu sang Thái Lan xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết, căng thẳng và xung đột tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến hoạt động logistics, làm chậm quá trình vận chuyển và thông quan hàng hóa. Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây Việt Nam trùng với sản phẩm nội địa của Thái Lan, khiến nước này gia tăng các biện pháp bảo hộ và ưu tiên tiêu thụ hàng trong nước.

Ngoài ra, tình trạng lũ lụt tại một số địa phương của Việt Nam gần đây cũng làm gián đoạn nguồn cung, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Đáng chú ý, trước đây Thái Lan thường nhập khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam để tái xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, từ khi Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sầu riêng đông lạnh trực tiếp sang Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp đã bỏ qua khâu trung gian này, làm giảm đáng kể kim ngạch xuất khẩu qua Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng tích cực. Điều này cho thấy chiến lược nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và đẩy mạnh chế biến sâu đang giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần tại các thị trường cao cấp, trong khi vai trò của Thái Lan trong cơ cấu xuất khẩu rau quả của Việt Nam ngày càng thu hẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xuất khẩu rau quả sang Thái Lan sụt giảm kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO