WHO: Số ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ tiếp tục 'phá kỷ lục'

Bảo Quân| 13/07/2020 01:00

Nếu dịch bệnh tiếp tục đà tăng như hiện tại, ở mức trung bình hơn 1,5 lần trong 30 ngày, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu sẽ chạm ngưỡng 20 triệu vào giữa tháng 8 tới.

WHO: Số ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ tiếp tục 'phá kỷ lục'

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua vừa lập kỷ lục mới, ở mức 230.370 trường hợp.

Số liệu này được WHO công bố vào Chủ nhật; trong đó, phần lớn số ca mắc bệnh đến từ Mỹ (66.281 ca), Brazil (45.048 ca), Ấn Độ (28.637 ca) và Nam Phi (13.497 ca). Được biết, 12/7/2020 vừa qua là ngày WHO ghi nhận số ca nhiễm bệnh mới cao nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ WorldoMeter, tổng số ca nhiễm bệnh cập nhật đến 10g00 sáng 13/7 là 13.028.182, với 571.080 trường hợp tử vong; và ngày ghi nhận số ca nhiễm bệnh cao nhất là thứ Sáu tuần trước, với 236.918 trường hợp.

Như vậy, so với cách đây 1 tháng, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng gần 170%, khi vào ngày 12/6/2020, tổng ca mắc bệnh trên toàn thế giới ở mức 7.742.395. Còn nếu so với cách đây 2 tháng và 3 tháng, số ca nhiễm đã tăng lần lượt hơn 3 lần và 7 lần. 

Như vậy, nếu dịch bệnh tiếp tục đà tăng như hiện tại, ở mức trung bình hơn 1,5 lần trong 30 ngày, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu sẽ chạm mức 20 triệu người vào giữa tháng 8 tới, trừ phi các quốc gia đang bị dịch bệnh hoành hành tìm ra giải pháp dập dịch hiệu quả.

Link bài viết

Trong số các "điểm đen" trên bản đồ dịch bệnh thế giới, nước Mỹ ngày càng lún sâu trong cuộc khủng hoảng Covid-19, khi ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24 giờ vượt quá 60.000 người.

Nhiều tháng đã trôi qua kể từ khi làn sóng Covid-19 bùng phát, Mỹ vẫn là "ổ dịch" lớn nhất thế giới, với hơn 3,4 triệu ca nhiễm và gần 138.000 người tử vong. 

Hàng chục bang Mỹ đã chứng kiến số ca nhiễm tăng trở lại; trong đó, một số bang ghi nhận mức tăng kỷ lục và phải tái áp lệnh phong tỏa để dập dịch. Dù chỉ chiếm hơn 4% dân số toàn cầu, song Mỹ chiếm tới 1/4 số ca nhiễm và gần 1/4 số trường hợp tử vong vì Covid-19 trên thế giới.

"Mỹ chỉ mất 99 ngày để chạm ngưỡng 1 triệu ca mắc bệnh, 43 ngày nữa để đạt mốc 2 triệu và 28 ngày để tăng thêm 1 triệu ca nữa. Đó là một tốc độ khủng khiếp", Stephen Collinson - bình luận viên của CNN nói.

Nhận định đây là lúc nước Mỹ cần sự đoàn kết để có thể chống lại "kẻ thù vô hình", song Collinson cho biết, "trong một cuộc khủng hoảng được xem là tồi tệ nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 này, không có cảm giác rằng nước Mỹ đang nỗ lực cùng nhau để chiến đấu với kẻ thù chung".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
WHO: Số ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ tiếp tục 'phá kỷ lục'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO