Số người nhiễm Covid-19 thực tế tại Mỹ có thể gấp 10 lần số liệu công bố

Bảo Quân| 26/06/2020 02:00

Với mỗi ca nhiễm bệnh được ghi nhận, lại có 10 ca khác nhiễm khác xảy ra trên thực tế, Robert Redfield - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nói.

Số người nhiễm Covid-19 thực tế tại Mỹ có thể gấp 10 lần số liệu công bố

Trả lời báo chí hôm thứ Năm vừa qua (theo giờ Việt Nam), ông Redfield đã cho biết như vậy, đồng thời nhận định rằng, số ca nhiễm Covid-19 thực tế tại Mỹ có thể gấp 10 lần số liệu được công bố, tức hơn 20 triệu người, tương đương 5-8% dân số.

Cập nhật đến 10g00 ngày 26/6/2020, WorldoMeter cho biết, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 9.714.805, với 491.856 trường hợp tử vong và 5.250.085 ca hồi phục. So với đầu tháng 6, số ca nhiễm đã tăng 52%, từ 6.362.869 ca vào ngày 1/6. Còn nếu so với cùng ngày tháng trước, số ca nhiễm bệnh đã tăng hơn 70%.

Nếu tốc độ lây nhiễm tiếp tục duy trì như hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu có thể vượt mức 10 triệu người vào cuối tuần sau. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 24/6 cũng đưa ra nhận định tương tự, sau khi thế giới trải qua ngày ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất trong 24 giờ, ở mức 183.020 người hôm 21/6.

Là quốc gia có số ca nhiễm bệnh và tử vong cao nhất, nước Mỹ hiện ghi nhận 2.504.588 ca nhiễm và 126.780 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, theo nhận định của Giám đốc CDC, SARS-CoV-2 có thể đã lây nhiễm cho hơn 20 triệu người tại xứ sở cờ hoa, dù họ biết hay không biết mình đang nhiễm bệnh.

Ước tính mới của CDC dựa trên phân tích mẫu máu thu thập được từ khắp nước Mỹ. Nhiều ca nhiễm không được phát hiện trong giai đoạn xét nghiệm đầu tiên, do khi nguồn cung thiết bị khan hiếm và giới chức chỉ tập trung vào những cá nhân đã bộc lộ triệu chứng, dẫn tới bỏ sót các ca bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Link bài viết

Do đó, "phần lớn người dân Mỹ, khoảng hơn 90%, vẫn dễ bị mắc bệnh", theo ông Redfield. Đồng thời, Giám đốc CDC cũng lưu ý, virus "rõ ràng đang tấn công vào những người trẻ tuổi hơn".

Cần biết rằng, CDC không phải là tổ chức hay cá nhân đầu tiên cho rằng, số ca nhiễm bệnh thực tế có thể gấp 10 lần số liệu được công bố. Vào giữa tháng 3/2020, khi nước Mỹ chỉ mới ghi nhận khoảng 5.000 ca nhiễm, Tiến sĩ, bác sĩ Marty Makary - giáo sư Y tế Công cộng tại trường Đại học John Hopkins đã nói Mỹ có khoảng từ 50.000 cho đến nửa triệu trường hợp mắc bệnh chưa được ghi nhận ở thời điểm đó.

Dẫu vậy, theo ông Redfield, "mọi người nên nhìn nhận rằng chúng ta đang ở trong tình huống khác hẳn với hồi tháng 3 và 4", và bổ sung rằng, số ca nhiễm mới chủ yếu là người trẻ, khó xảy ra biến chứng nặng dẫn tới tử vong.

Ở một diễn biến khác, Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp thuộc WHO Michael Ryan hôm 24/6 cho biết, dịch Covid-19 tại châu Mỹ đang ở giai đoạn "khốc liệt", đặc biệt tại khu vực Trung và Nam Mỹ, khi nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm tăng 25 - 50% trong tuần qua.

Các quan chức WHO nhấn mạnh một sự thật cần lưu ý nữa, là châu Mỹ đang trong mùa cúm, nên dễ có sự nhầm lẫn giữa bệnh nhân cúm thông thường và bệnh nhân Covid-19, khi số ca bệnh đường hô hấp tăng lên. Tuy nhiên, hệ thống giám sát bệnh hô hấp ở châu Mỹ cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có kết quả dương tính với các loại cúm khác là vào khoảng 30 - 40%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Số người nhiễm Covid-19 thực tế tại Mỹ có thể gấp 10 lần số liệu công bố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO