Quốc gia nào có nhiều tỷ phú đô la nhất thế giới năm 2020?

Khởi Vũ| 14/04/2020 06:00

Năm 2020, toàn thế giới ghi nhận hơn 2.000 tỷ phú, và gần một nửa trong số họ là công dân Mỹ hoặc Trung Quốc.

Quốc gia nào có nhiều tỷ phú đô la nhất thế giới năm 2020?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc trước những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, tài sản của các tỷ phú đô la trên thế giới cũng theo đó mà sụt giảm. Theo thống kê của Forbes, tổng tài sản của toàn bộ tỷ phú đô la trên thế giới đã giảm 700 tỷ USD so với năm 2019, và có 58 cá nhân đã đánh mất ngôi vị 'tỷ phú'.

Năm nay, toàn thế giới ghi nhận 2.095 tỷ phú đô la, với tổng giá trị tài sản nắm giữ là 8.000 tỷ USD, theo thống kê của Forbes. Trong đó, tài sản của 51% tỷ phú đều sụt giảm so với năm ngoái.

Cá nhân có mức tăng trưởng tài sản lớn nhất năm qua là tỷ phú Qin Yinglin - Chủ tịch Công ty Muyuan Foodstuff. Đứng thứ 43 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes, tài sản của vị "tỷ phú thịt lợn" Trung Quốc đã tăng 14,2 tỷ USD trong năm 2019, lên mức 18,5 tỷ USD, sau khi cổ phiếu của Muyuan Foodstuff tăng gần gấp 3 lần khi dịch tả heo châu Phi làm suy giảm nguồn cung thịt lợn, đẩy giá mặt hàng này lên cao.

Trong số hơn 2.000 tỷ phú đô la được ghi nhận năm nay, gần một nửa là công dân Mỹ hoặc Trung Quốc. Đồng thời, hai nền kinh tế này cũng chiếm vị trí thứ 1 và thứ 2 trong danh sách các quốc gia có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới. Dưới đây là 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú đô la nhất trên thế giới trong năm 2020.

1. Mỹ

Số lượng tỷ phú: 614

Tổng tài sản: 2.900 tỷ USD, giảm 164 tỷ USD so với năm 2019

Người giàu nhất: Jeff Bezos - CEO Amazon

Tổng tài sản: 113 tỷ USD

Với 72 tỷ phú sinh sống tại đây, New York là thành phố có nhiều tỷ phú đô la nhất nước Mỹ. Người giàu nhất tại New York là ông trùm truyền thông Michael Bloomberg

Với 72 cá nhân sinh sống tại đây, New York là thành phố có nhiều tỷ phú đô la nhất nước Mỹ. Người giàu nhất tại "Quả Táo lớn" là ông trùm truyền thông Michael Bloomberg.

2. Trung Quốc

Số lượng tỷ phú: 389 tỷ phú

Tổng tài sản: 1.200 tỷ USD, tăng 220 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Jack Ma - cựu Chủ tịch Alibaba

Tổng tài sản: 48 tỷ USD

Thủ đô Bắc Kinh là nơi sinh sống của 67 tỷ phú Trung Quốc.Người giàu nhất là tỷ phú Zhang Yiming - người đứng sau thành công của ứng dụng Tiktok

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hiện là nơi sinh sống của 67 tỷ phú. Cá nhân giàu nhất trong số đó là tỷ phú Zhang Yiming - người đứng sau thành công của ứng dụng TikTok.

3. Đức

Số lượng tỷ phú: 107 tỷ phú

Tổng tài sản: 447 tỷ USD, giảm 54 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Beate Heister và Karl Albrecht Jr. - người thừa kế của cố tỷ phú Karl Albrech - đồng sáng lập chuỗi siêu thị lớn nhất nước Đức là Aldi

Tổng tài sản: 33 tỷ USD

4. Ấn Độ

Số lượng tỷ phú: 102 tỷ phú

Tổng tài sản: 313 tỷ USD, giảm 93 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Mukesh Ambani - Chủ tịch Reliance Industries

Tổng tài sản: 36,8 tỷ USD

5. Nga

Số lượng tỷ phú: 99 tỷ phú

Tổng tài sản: 385 tỷ USD, giảm 36 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Vladimir Potanin - CEO Norilsk Nicke

Tổng tài sản: 19,7 tỷ USD

Hơn 80% tỷ phú Nga đều sinh sống tại thủ đô Moscow, và tất cả 70 tỷ phú sinh sống tại nơi này đều là các tỷ phú tự thân.

Hơn 80% tỷ phú Nga đều sinh sống tại thủ đô Moscow, và tất cả 70 tỷ phú sinh sống tại nơi này đều là các tỷ phú tự thân.

6. Hồng Kông

Số lượng tỷ phú: 66 tỷ phú

Tổng tài sản: 300 tỷ USD, giảm 20 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Lee Shau Kee - nhà sáng lập Henderson Land

Tổng tài sản: 28,1 tỷ USD

Đứng thứ 6 trong danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất, song nếu xét về số lượng tỷ phú đang sinh sống tại nơi đây (bao gồm cả những cá nhân không phải người Hồng Kông)

Đứng thứ 6 trong danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất, song nếu xét về số lượng tỷ phú đang sinh sống tại đây (bao gồm cả những cá nhân không phải người Hồng Kông), thì đặc khu hành chính này đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng với 71 tỷ phú, chỉ sau New York.

7. Brazil

Số lượng tỷ phú: 45 tỷ phú

Tổng tài sản: 127 tỷ USD, giảm 53 tỷ so với 2019

Người giàu nhất: Joseph Safra - ông chủ ngân hàng Banco Safra

Tổng tài sản: 19,9 tỷ USD

8. Anh

Số lượng tỷ phú: 45 tỷ phú

Tổng tài sản: 153 tỷ USD, giảm 29 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Leonard Blavatnik - nhà sáng lập Access Industries

Tổng tài sản: 17 tỷ USD

London là thành phố có nhiều tỷ phú sinh sống nhất tại nước Anh. Người giàu nhất tại London là

London là thành phố có nhiều tỷ phú sinh sống nhất tại nước Anh. Người giàu nhất tại London và đồng thời giàu nhất nước Anh là tỷ phú Leonard Blavatnik - nhà sáng lập Access Industries

9. Canada

Số lượng tỷ phú: 44 tỷ phú

Tổng tài sản: 143 tỷ USD, giảm 10 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: David Thomson - Chủ tịch Thomson Reuters và gia đình

Tổng tài sản: 31,6 tỷ USD

10. Pháp

Số lượng tỷ phú: 39 tỷ phú

Tổng tài sản: 304 tỷ USD, giảm 26 tỷ USD so với 2019

Người giàu nhất: Bernard Arnault - Chủ tịch LVMH và gia đình

Tổng tài sản:76 tỷ USD

Thủ đô Paris của Pháp

Thủ đô Paris của Pháp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quốc gia nào có nhiều tỷ phú đô la nhất thế giới năm 2020?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO