Hơn 9 triệu người mắc bệnh, thế giới ghi nhận ngày có số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục

Bảo Quân| 22/06/2020 01:30

Đến sáng 22/6/2020, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt 9 triệu, với gần 470.000 người tử vong, tăng hơn 1,5 lần so với một tháng trước.

Hơn 9 triệu người mắc bệnh, thế giới ghi nhận ngày có số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục

Cụ thể, theo WorldoMeter, tổng số ca mắc Covid-19 cập nhật đến 8g00 sáng 22/6 là 9.051.398, với 470.795 trường hợp tử vong. Tại thời điểm này vào tháng trước, số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới đạt 5.177.321, với 333.950 trường hợp tử vong. Nếu tiếp tục với tốc độ như trong 2 tháng gần nhất, đến cuối tháng 6/2020, số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu có thể đạt 10 triệu.

Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 21/6 là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 cao kỷ lục, với 183.020 trường hợp, chủ yếu ở khu vực Bắc và Nam Mỹ. Kỷ lục trước đó được ghi nhận là ngày 18/6 với 181.232 ca nhiễm.

Hiện, Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm bệnh và tử vong cao nhất, lần lượt ở mức 2.356.657122.247 trường hợp. Xếp sau nền kinh tế lớn nhất thế giới về số ca nhiễm bệnh là Brazil (1.086.990), Nga (584.680), Ấn Độ (426.910), Anh (304.331) và Tây Ban Nha (257.506).

Trước đó, WHO vào ngày 20/6 đã cảnh báo thế giới đang tiến đến giai đoạn mới và nguy hiểm của đại dịch. "Nhiều người đã chán với việc phải ở nhà, khiến các quốc gia vì thế mà nới lỏng lệnh phong toả, giãn cách và mở cửa lại nền kinh tế. Tuy nhiên, virus vẫn đang lây lan nhanh chóng, nguy hiểm và hầu hết mọi người đều dễ nhiễm bệnh", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Link bài viết

Tại Mỹ, giới chức ở các bang miền nam nước này đang cảnh báo về tình trạng ngày càng có nhiều người trẻ dương tính với Covid-19. Sự thay đổi này được ghi nhận tại những bang như Florida, Nam Carolina, Georgia, Texas... 

Trong khi đó, Bộ Y tế Brazil cho biết, tổng số ca nhiễm ở nước này tăng hơn 50.000 ca/ngày. Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn tiếp tục hạ thấp nguy cơ của dịch bệnh dù số ca tử vong đã vượt mốc 50.000 vào ngày 21/6 và ở mức cao thứ hai thế giới, chỉsau Mỹ.

Tại khu vực châu Á cuối tuần qua, Trung Quốc và Hàn Quốc có thêm nhiều ca mắc Covid-19 mới sau khi ghi nhận nhiều vụ bùng phát dịch, làm dấy lên lo ngại về làn sóng dịch thứ hai tại các nước này.

Cụ thể, giới chức Trung Quốc hôm 21/6 báo cáo nước này có thêm 25 ca nhiễm mới, với 22 trường hợp tại Bắc Kinh, khiến giới chức nơi này siết chặt kiểm soát đi lại bằng cách yêu cầu bất kỳ ai muốn rời khỏi thủ đô 20 triệu dân đều phải trình giấy chứng nhận âm tính Covid-19. 

Còn tại Hàn Quốc, gần 200 ca nhiễm liên quan đến một công ty bán hàng và ít nhất 70 ca liên quan đến một câu lạc bộ bóng bàn ở Seoul. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc không thắt chặt biện pháp cách biệt cộng đồng để tránh gây tổn hại nền kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 9 triệu người mắc bệnh, thế giới ghi nhận ngày có số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO