Ấn Độ thành 'ổ dịch' lớn thứ 2 thế giới, nhiều khả năng sẽ vượt qua cả Mỹ

Bảo Quân| 07/09/2020 00:00

Sau khi liên tiếp phá vỡ kỷ lục về số ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ, Ấn Độ đã soán ngôi Brazil, trở thành 'ổ dịch' lớn thứ hai thế giới.

Ấn Độ thành 'ổ dịch' lớn thứ 2 thế giới, nhiều khả năng sẽ vượt qua cả Mỹ

Ấn Độ trong 24 giờ qua ghi nhận 91.723 ca mắc mới Covid-19 - mức kỷ lục tại quốc gia này lẫn trên thế giới.

Cập nhật đến sáng 7/9/2020, đất nước Nam Á này ghi nhận tổng cộng 4.202.562 ca nhiễm và 71.687 trường hợp tử vong. Theo số liệu từ WorldoMeter, Ấn Độ trong 24 giờ qua ghi nhận 91.723 ca mắc mới Covid-19 - mức kỷ lục tại quốc gia này lẫn trên thế giới.

Trong 5 ngày gần nhất, số ca nhiễm bệnh mới trong ngày tại Ấn Độ đều ở mức trên 80.000. Trước đó, hãng tin Reuters đã nhận định rằng, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ vượt qua Brazil vào ngày hôm nay để trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới. 

Theo số liệu của Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ (ICMR), vài tuần gần đây, nước này tập trung mở rộng xét nghiệm, qua đó phát hiện thêm nhiều số ca mắc mới mỗi ngày. Tính đến hết ngày 5/9/2020, Ấn Độ đã thực hiện 48.831.145 xét nghiệm; riêng ngày 5/9 có 1.092.654 xét nghiệm.

Nhận xét về tình hình dịch bệnh, Giám đốc Viện Khoa học Y tế Ấn Độ Randeep Guleria cho rằng, đại dịch sẽ không thể chấm dứt trong năm nay, khi SARS-CoV-2 đã lan từ các thành phố lớn sang những khu vực khác. Đồng thời, số ca mắc mới tại Ấn Độ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Link bài viết

Đáng chú ý, nhà dịch tễ học Giridhar Babu tại Tổ chức Y tế Cộng đồng - một tổ chức phi chính phủ của Ấn Độ, cho rằng, sẽ không bất ngờ nếu số liệu của Ấn Độ vượt qua Mỹ.

Hiện, xứ sở cờ hoa vẫn là nơi có số ca nhiễm bệnh cao nhất thế giới, với 6.460.250 trường hợp, và 193.250 người tử vong. Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe của Đại học Washington ước tính, đến ngày 1/1/2021, 410.000 người sẽ chết vì Covid-19 ở Mỹ, tức hơn 220.000 người chết trong 4 tháng tới, nếu người dân vẫn tiếp tục từ chối đeo khẩu trang.

Xếp sau Mỹ và Ấn Độ là Brazil, với số ca nhiễm cùng tử vong lần lượt là 4.137.606 và 126.686. Bộ Y tế Brazil cách đây 2 ngày nhận định số ca nhiễm bệnh ở nước này đã giảm nhẹ gần đây, và hy vọng rằng, Brazil đã đạt đỉnh dịch sau nhiều tháng ghi nhận ca tử vong trung bình hàng ngày hơn 1.000.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, diễn biến của Covid-19 tại Brazil hoàn toàn có thể đột ngột trở xấu, nếu chính quyền địa phương và khu vực nhượng bộ trước áp lực từ doanh nghiệp để mở cửa lại nền kinh tế quá sớm, cũng như không lơi lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Trên toàn thế giới, số ca nhiễm Covid-19 và tử vong cập nhật đến sáng 7/9/2020 là 27.289.725 và 887.550. Nếu dịch bệnh tiếp tục đà tăng như hiện tại, ở mức trung bình 1,5 lần trong 30 ngày, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu có thể vượt ngưỡng 30 triệu người vào giữa tháng 9 tới, trừ phi các quốc gia đang bị dịch bệnh hoành hành tìm ra giải pháp dập dịch hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ thành 'ổ dịch' lớn thứ 2 thế giới, nhiều khả năng sẽ vượt qua cả Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO