Ấn Độ phá vỡ kỷ lục về số người nhiễm Covid-19 trong ngày

Bảo Quân| 31/08/2020 07:00

Nếu so với tháng trước, tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ đã tăng xấp xỉ 2,3 lần và hơn 6 lần so với cách đây 2 tháng.

Ấn Độ phá vỡ kỷ lục về số người nhiễm Covid-19 trong ngày

Theo dữ liệu từ WorldoMeter, số ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua tại Ấn Độ lên đến 79.457 - mức cao nhất từng được quốc gia Nam Á này ghi nhận. Cập nhật đến 6g00 sáng 31/8/2020, Ấn Độ có 3.619.169 trường hợp nhiễm bệnh, 64.617 ca tử vong, và là ổ dịch lớn thứ ba thế giới.

Đáng lo lắng hơn là tỷ lệ lây nhiễm mới ở Ấn Độ. Tỷ lệ này trong tuần qua của Ấn Độ là 13,1%, gấp gần 3 lần so với mức 4,7% của tuần trước đó. Trong 4 ngày liên tiếp gần đây, ngày nào Ấn Độ cũng ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19.

Maharashtra - bang giàu có nhất và sở hữu mức độ đô thị hóa cao nhất Ấn Độ, ghi nhận 331 trường hợp tử vong - mức tăng trong ngày cao nhất cả nước. Xếp sau Maharashtra là bang Karnataka ở phía nam với 136 ca tử vong.

Theo Reuters, trong 2 tuần qua, số ca nhiễm bệnh trong ngày ghi nhận tại Ấn Độ đã vượt Mỹ và Brazil - ổ dịch lớn thứ nhất và thứ hai thế giới. Ấn Độ vào ngày 30/8/2020 trước đó cũng phá kỷ lục về số ca nhiễm bệnh trong ngày của Mỹ, khi báo cáo 78.761 ca mắc, so với mức 77.299 trường hợp ghi nhận tại Mỹ vào ngày 16/7/2020.

Nếu so với tháng trước, tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ đã tăng xấp xỉ 2,3 lần và hơn 6 lần so với cách đây 2 tháng. Số trường hợp tử vong vì dịch bệnh so với cách đây 30 ngày cũng tăng gần gấp đôi. Ngày có nhiều ca tử vong nhất trong 24 giờ là 16/6/2020, với 2.006 trường hợp.

Bất chấp số ca nhiễm gia tăng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn đang tìm cách đưa Ấn Độ quay lại trạng thái bình thường để giảm bớt các tác động tiêu cực gây ra cho nền kinh tế bởi đại dịch, sau khi Ấn Độ áp lệnh phong toả toàn quốc trong thời gian dài.

Hiện, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã quyết định sẽ cho phép hệ thống tàu điện ngầm hoạt động trở lại với một số hạn chế tại thủ đô New Delhi. Theo đó, mạng lưới tàu điện ngầm sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 7/9/2020 - lần đầu tiên kể từ tháng 3, khi Ấn Độ áp lệnh phong tỏa được xem là nghiêm ngặt nhất thế giới để dập dịch. 

Rạp chiếu phim, hồ bơi, công viên giải trí và những nơi khác vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa. Được biết, lệnh phong toả tại Ấn Độ đã dẫn đến tình trạng thất nghiệp trên diện rộng và suy thoái kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ phá vỡ kỷ lục về số người nhiễm Covid-19 trong ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO