Vì sao TP.HCM hạ tăng trưởng về 8%?

H. Nga| 17/10/2020 03:18

Sáng nay, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đã thông qua ý kiến đại hội điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố xuống 8%.

Vì sao TP.HCM hạ tăng trưởng về 8%?

Tại đại hội, ông Nguyễn Thành Phong báo cáo và xin ý kiến điều chỉnh chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hằng năm là 8% (thay vì 8-8,5% như trong báo cáo trình đại hội trước đó).

“Việc điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố năm 2020-2025 còn khoảng 8% là khả thi và phù hợp với tình hình thực tế” - Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong nói.

Cùng với việc điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP, Đoàn chủ tịch cũng đề xuất với Đại hội thống nhất đến 2025 GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD.

Ông Phong cho rằng, việc điều chỉnh GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2020-2025 không chỉ tác động trong chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà còn tác động đến chỉ tiêu giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045. Do đó, ông đề xuất điều chỉnh đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người (thay vì 8.500 - 9.000 USD/người như báo cáo trình đại hội trước đó). Đến năm 2030, con số này sẽ là 13.000 USD/người (thay vì từ 13.000- 14.000 USD/người) và đến năm 2045 đạt 37.000 USD/người (thay vì 40.000 USD/người). Những chỉ tiêu này được đưa ra dựa trên tình hình dự báo về tăng trưởng GRDP của Thành phố trong các giai đoạn trên.

Với tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 7% mỗi năm, Đoàn chủ tịch đề xuất Đại hội giữ nguyên chỉ tiêu này.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, TP.HCM là địa phương có độ mở kinh tế lớn, tổng kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong GRDP. Trong khi đó, các nước Âu, Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 2, thứ 3 dịch Covid-19. Sự phục hồi của các nền kinh tế thế giới còn chậm, nhanh nhất phải hết năm 2021. Từ đó có thể thấy, tình hình kinh tế thế giới còn khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Thành phố. Ngoài ra, vẫn chưa xác định được thời điểm tiếp cận được vắc- xin phòng dịch Covid-19.

“TP.HCM đang đề xuất Trung ương tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố vào năm 2021 lên 23% để bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, do tình hình chung của cả nước còn nhiều khó khăn nên đề xuất này vẫn chưa được Quốc hội thông qua, và có thể đến năm 2021 mới xem xét”, ông Nguyễn Thành Phong cho biết tại đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vì sao TP.HCM hạ tăng trưởng về 8%?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO