Toàn cảnh

USD tự do leo thang, ngân hàng điều chỉnh giảm theo đà quốc tế

Văn Sơn 10/02/2026 - 10:22

Thị trường ngoại hối sáng nay ghi nhận trạng thái phân hóa rõ nét. Trong khi giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại lại điều chỉnh giảm nhẹ, bám sát xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Tỷ giá trung tâm cũng được điều chỉnh giảm, cho thấy định hướng điều hành thận trọng của cơ quan quản lý.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt mở cửa ở mức 96,85 điểm, giảm 0,78 điểm so với phiên trước. Biên độ dao động trong phiên trước đó ở khoảng 96,79 - 97,77 điểm; đến 8h20, chỉ số ghi nhận quanh 96,96 điểm.

Đồng USD giảm khi thị trường chờ đợi loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ, bao gồm doanh số bán lẻ, lạm phát và báo cáo bảng lương tháng 1. Giới phân tích nhận định, nếu số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải điều chỉnh quan điểm chính sách tiền tệ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện chỉ phản ánh khoảng 15% khả năng hạ lãi suất trong tháng 3, song kỳ vọng nới lỏng gia tăng đáng kể cho cuộc họp tháng 6. Bên cạnh đó, thông tin Trung Quốc khuyến nghị hạn chế đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ cũng gây thêm áp lực lên đồng USD.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.055 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý Ngoại hối tiếp tục duy trì trong biên độ 23.852 - 26.258 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trái ngược với xu hướng quốc tế, thị trường tự do ghi nhận đà tăng đáng kể. Đầu giờ sáng, USD giao dịch ở mức 26.497 - 26.637 đồng/USD, tăng 67 - 87 đồng so với phiên liền trước. Đến 8h20, giá tiếp tục leo lên 26.579 - 26.699 đồng/USD; chênh lệch mua - bán duy trì 120 đồng/USD. Đồng EUR trên thị trường tự do cũng tăng mạnh, lên 31.220 - 31.340 đồng/EUR vào cùng thời điểm.

Tại nhóm ngân hàng lớn, tỷ giá USD ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết 25.690 - 26.100 đồng/USD, giảm 40 đồng ở cả hai chiều.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giao dịch ở mức 25.734 - 26.114 đồng/USD, giảm 12 đồng. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) niêm yết 25.545 - 26.085 đồng/USD, giảm 35 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giữ nguyên mức 25.760 - 26.130 đồng/USD.

Mặt bằng tỷ giá tại ngân hàng nhìn chung suy yếu nhẹ, với biên độ điều chỉnh từ 12 - 40 đồng/USD, phản ánh tác động trực tiếp từ diễn biến của USD toàn cầu.

Diễn biến trái chiều giữa thị trường tự do và hệ thống ngân hàng cho thấy yếu tố cung - cầu nội địa vẫn tạo ra dao động cục bộ. Tuy nhiên, nếu đồng USD trên thị trường quốc tế chưa phục hồi rõ rệt, tỷ giá tại ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục ổn định đến giảm nhẹ trong các phiên tới.

Trong bối cảnh thị trường chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng, biến động tỷ giá có thể gia tăng. Doanh nghiệp và nhà đầu tư vì vậy cần theo dõi sát các tín hiệu vĩ mô toàn cầu, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Fed, để chủ động phương án quản trị rủi ro tỷ giá.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
USD tự do leo thang, ngân hàng điều chỉnh giảm theo đà quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO