USD mất đà tăng, thị trường ngoại hối dõi theo tín hiệu từ các ngân hàng trung ương
Phiên giao dịch ngày 18/3 ghi nhận đồng USD tiếp tục suy yếu, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp khi giới đầu tư điều chỉnh vị thế trước thềm loạt quyết định chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn. Trong nước, tỷ giá trung tâm được giữ ổn định, phản ánh trạng thái thận trọng của thị trường ngoại hối.
Trên thị trường toàn cầu, chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,15%, xuống còn 99,57 điểm, nối dài đà điều chỉnh sau khi đồng bạc xanh từng đạt mức cao nhất trong khoảng 10 tháng. Diễn biến này phần nào phản ánh hoạt động chốt lời và tái cơ cấu danh mục của nhà đầu tư sau giai đoạn USD tăng mạnh nhờ vai trò tài sản trú ẩn.
Ở các cặp tiền chủ chốt, USD giảm 0,40% so với franc Thụy Sĩ, xuống còn 0,7846 CHF. Đồng EUR tăng 0,31% lên 1,15403 USD, trong khi đô la Úc tăng 0,46% lên 0,71040 USD. Đồng yên Nhật cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, giao dịch quanh 159 JPY/USD.
.png)
Theo ông Marc Chandler - Giám đốc chiến lược tại Bannockburn Global Forex, đà giảm của USD chủ yếu xuất phát từ hoạt động điều chỉnh vị thế, song đồng thời cho thấy sự thay đổi nhất định trong hành vi thị trường khi xu hướng mua vào ở vùng giá thấp không còn chiếm ưu thế như trước.
Tâm điểm của thị trường hiện tập trung vào các quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng các ngân hàng trung ương lớn như ECB, BoE và BoJ. Mặc dù phần lớn dự báo cho rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên, nhưng các tín hiệu về lạm phát và triển vọng kinh tế sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng dòng tiền.
Trong bối cảnh giá dầu duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, qua đó có thể khiến Fed duy trì lập trường chính sách thận trọng và hạn chế khả năng nới lỏng trong ngắn hạn.
Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 18/3 ở mức 25.068 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước. Tỷ giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giữ nguyên, với mức mua vào - bán ra lần lượt là 23.865 - 26.271 đồng/USD.
Tại các ngân hàng thương mại, giá USD duy trì ổn định. Vietcombank niêm yết ở mức 26.051 - 26.321 đồng/USD; VietinBank giao dịch quanh 25.928 - 26.321 đồng/USD; BIDV ở mức 26.081 - 26.321 đồng/USD.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng 27.340 - 27.390 đồng/USD, nhích lên so với phiên trước đó.
Đối với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước có xu hướng tăng, hiện ở mức 27.364 - 30.245 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, giá EUR dao động trong khoảng 29.400 - 31.100 đồng. Trong khi đó, đồng yên Nhật tương đối ổn định, với mức niêm yết tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 149 - 165 đồng/JPY và tại các ngân hàng thương mại phổ biến từ 159 - 171 đồng/JPY.
Nhìn chung, thị trường ngoại hối đang bước vào giai đoạn quan sát khi các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ toàn cầu. Diễn biến của đồng USD trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào định hướng của Fed, cùng với các yếu tố vĩ mô như lạm phát, giá năng lượng và tình hình địa chính trị.