TP.HCM tăng tốc triển khai nhãn “Tick xanh trách nhiệm"
Sở Công Thương TP.HCM vừa tổ chức đoàn công tác tiến hành khảo sát thực tế việc triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” (TXTN) tại một số hệ thống siêu thị, điểm bán lẻ và cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn thành phố.
Chương trình khảo sát được thực hiện trong ngày 6/8, nhằm kiểm tra việc dán tem nhãn, bao bì sản phẩm cũng như đánh giá mức độ tuân thủ các tiêu chí về minh bạch và an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đã được cấp chứng nhận Tick xanh đang lưu hành trên thị trường.
Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại các đơn vị tiêu biểu gồm: Siêu thị Co.opmart Thắng Lợi, MM Mega Market Hiệp Phú, cửa hàng Bánh Hóa Xanh và Công ty TNHH MTV Mekong Delta Foods. Kết quả cho thấy, phần lớn các sản phẩm đạt Tick Xanh đều đảm bảo đầy đủ yêu cầu về nhãn mác, mã QR truy xuất nguồn gốc, thông tin rõ ràng, đồng thời được trưng bày hợp chuẩn tại các quầy kệ.
Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, hoạt động khảo sát nằm trong kế hoạch giám sát định kỳ nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai chương trình, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thực phẩm có trách nhiệm.
Đáng chú ý, chương trình Tick xanh đang ghi nhận những chuyển biến tích cực tại các hệ thống phân phối lớn như MM Mega Market và Central Retail Việt Nam.
Tính đến ngày 31/7/2025, tại MM Mega Market đã có 47 nhà cung cấp đăng ký tham gia, với tổng cộng 164 sản phẩm được cấp Tick Xanh, trong đó 151 sản phẩm đã công khai kết quả kiểm nghiệm và 25 nhà cung cấp hoàn tất việc dán nhãn Tick Xanh cùng mã QR truy xuất tại điểm bán.
Đặc biệt, nhóm rau củ từ vùng nguyên liệu chủ lực Đà Lạt, chiếm 75% sản lượng rau củ cung cấp cho hệ thống MMVN đã đạt tỷ lệ 100% đăng ký và cấp nhãn Tick xanh.
Theo báo cáo từ MMVN, sức mua nhóm sản phẩm Tick xanh đã tăng trưởng rõ rệt, với mức doanh thu tăng trung bình 20% so với giai đoạn trước khi triển khai chương trình. Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển rõ nét về phía các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm nghiệm chất lượng và minh bạch thông tin.
Sự tin tưởng từ người tiêu dùng không chỉ giúp nâng cao giá trị thương hiệu cho nhà cung cấp, mà còn góp phần mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt chất lượng cao, hướng tới một hệ sinh thái tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm.
Với vai trò là nhà phân phối, các hệ thống như MM Mega Market và Central Retail Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc phân phối sản phẩm, mà còn tham gia giám sát chất lượng sau khi cấp nhãn Tick Xanh. Các đợt kiểm tra định kỳ, hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc được thực hiện liên tục nhằm duy trì tiêu chuẩn đã công bố.
Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, tính đến nay, đơn vị này đã ghi nhận 44 nhà cung cấp đăng ký tham gia với tổng số 202 sản phẩm được phê duyệt Tick Xanh. Sau giai đoạn đầu còn thận trọng, đa số doanh nghiệp đã tích cực hơn nhờ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu.

Đồng thời, Sở Công Thương TP.HCM cũng đã chuyển giao phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký và kiểm soát chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Nguyên Phương, tiến độ triển khai chương trình TXTN hiện vẫn còn chưa đồng đều giữa các hệ thống; mức độ nhận diện của người tiêu dùng đối với nhãn Tick Xanh còn hạn chế; một số nhà cung cấp chưa đảm bảo tiêu chuẩn về tem nhãn và bao bì.
“Chương trình Tick xanh Trách Nhiệm không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, mà còn là công cụ quan trọng giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc một cách minh bạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Phương nhấn mạnh.
Lãnh đạo Sở cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị phân phối, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn hiện hữu, hướng tới việc lan tỏa chương trình Tick xanh một cách đồng bộ, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.
“Việc dán nhãn Tick Xanh là bước đi cần thiết để đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ gốc, thúc đẩy thị trường tiêu dùng có trách nhiệm và xây dựng niềm tin vững chắc nơi người tiêu dùng Việt Nam”, ông Phương khẳng định.