Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa khoa học - công nghệ trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp trong thời kỳ mới phải dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ của người nông dân; hướng tới mục tiêu nông nghiệp hiện đại, nông dân hạnh phúc, nông thôn văn minh.
Chiều ngày 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 95 đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025).
Tham dự buổi gặp mặt có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện các địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội, đồng thời biểu dương 95 nông dân tiêu biểu và các nhà khoa học của nhà nông - những tấm gương lao động sáng tạo, tiên phong trong đổi mới sản xuất nông nghiệp, góp phần khẳng định vị thế của nông sản Việt trên thị trường thế giới.
Xúc động trước những chia sẻ, thành tựu và sáng kiến của các đại biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm tin và niềm tự hào về vai trò của người nông dân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Ông khẳng định, người nông dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện đại.
“Mỗi người nông dân không chỉ là người lính tiên phong trên mặt trận an ninh lương thực, mà còn là doanh nhân của đồng đất, là kỹ sư sinh thái bảo vệ môi trường, là chủ thể văn hóa giữ gìn nếp nhà, nghề truyền thống và bản sắc dân tộc Việt”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Theo Tổng Bí thư, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới hai mục tiêu 100 năm của dân tộc, trong đó nông nghiệp, nông dân và nông thôn tiếp tục giữ vai trò chiến lược. Để đạt được những mục tiêu này, cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy nội lực và tri thức, không để xảy ra sự “chậm trễ, thiếu đồng bộ hoặc lơi lỏng” trong từng bước đi.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, khoa học - công nghệ phải trở thành động lực chủ đạo và trung tâm của sản xuất nông nghiệp hiện đại. Ông kêu gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân cùng đồng hành, tạo nên mối liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.
“Các nhà khoa học cần xuống đồng ruộng, đến trang trại, vào nhà máy chế biến; doanh nghiệp và hợp tác xã cần đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình sản xuất, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm”, Tổng Bí thư chỉ rõ.
Ông đề nghị đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản Việt, mở rộng thị trường xuất khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn cao của các quốc gia phát triển. Mỗi xã, mỗi địa phương cần đặt mục tiêu có ít nhất một sản phẩm chủ lực mang thương hiệu riêng, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam.

Bên cạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp tập trung phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển từ “mở rộng sản lượng” sang “nâng cao năng suất và chất lượng”, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên nước, phân bón và thức ăn chăn nuôi.
Ông khẳng định, kinh tế sinh học và kinh tế tuần hoàn nông nghiệp phải trở thành hướng đi chủ đạo của nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường.
“Xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình; cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là miền đáng sống - có việc làm bền vững, có văn hóa, có môi trường trong sạch và an ninh, an toàn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của các nông dân tiêu biểu và các nhà khoa học của nhà nông - những người được tôn vinh không chỉ bởi thành tích, mà còn bởi tinh thần cống hiến, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Ông khẳng định, họ chính là “những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo”, là hạt nhân trong xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp nông dân ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.
Tổng Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân cùng hành động để đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, xanh và tri thức, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “nông nghiệp bền vững - nông dân hạnh phúc - nông thôn đáng sống”.

Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Phát triển nông nghiệp không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là giá trị nhân văn, văn hóa và bản sắc của dân tộc Việt Nam. Khoa học - công nghệ chính là chìa khóa để mở cánh cửa tương lai cho nông nghiệp nước nhà”.
Tổng Bí thư bày tỏ niềm tin rằng, với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của người nông dân Việt Nam, cùng sự đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà khoa học, nông nghiệp Việt Nam sẽ không chỉ đủ sức đảm bảo an ninh lương thực, mà còn trở thành trụ cột của nền kinh tế xanh, hiện đại và hội nhập quốc tế.