Điện thoại chiến binh

HOÀNG HÀ| 30/07/2009 09:52

Không mang vẻ hào nhoáng như những chiếc điện thoại di động đời mới, nhưng Somim XP1, mẫu điện thoại mà nhiều người mơ ước, đã vượt qua được những thử thách...

Điện thoại chiến binh

Không mang vẻ hào nhoáng như những chiếc điện thoại di động đời mới, nhưng Somim XP1, mẫu điện thoại mà nhiều người mơ ước, đã vượt qua được những thử thách dường như chỉ dành riêng cho những thiết bị chịu lực, chứ không phải sản phẩm công nghệ cao: cho ô tô chẹt qua, ngâm nước ba ngày đêm, rơi từ độ cao 1,7m xuống nền xi măng, để ở nhiệt độ từ -20o đến 60oC...

Những sản phẩm siêu bền cũng được các hãng điện thoại thời trang như Samsung để ý. Hãng này vừa trình làng chiếc điện thoại “thợ lặn” B2100 Xplorer với các tính năng đủ sức đồng hành với những người thích thám hiểm dưới lòng đại dương hay leo đồi, vượt núi. B2100 đáp ứng các tiêu chuẩn về quân sự, về độ bền, được làm từ chất liệu urethan chống sốc, hoạt động tốt dưới độ sâu 1m trong vòng ba phút...

Màn phô diễn độ bền của sản phẩm nhằm khẳng định chất lượng tuyệt đối đáng mơ ước của nhiều hãng điện thoại. Tuy nhiên, thử thách độ bền trong những điều kiện khắc nghiệt không chỉ để đánh bóng thương hiệu, mà do thị trường vẫn có những phân khúc riêng dành cho những sản phẩm có độ bền cao. Đây là thiết bị thiết yếu đối với những người phải hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt như công nhân, kỹ sư xây dựng, lái xe đường dài, nhà thám hiểm, vận động viên thể thao. Mặt khác, cũng có không ít người dùng có thú vui sưu tầm những sản phẩm dã chiến bền bỉ với thời gian.

Phân khúc sản phẩm siêu bền đang được các hãng tiếp tục phát triển trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm. Nokia 3720 classic là thành viên mới nhất trong dòng điện thoại bền bỉ, tiếp nối từ thế hệ Nokia 5140. Nokia 3720 classic có thân máy được làm từ thép không gỉ, mặt sau được bảo vệ bằng một khóa ốc vít để không bị ngấm nước, dính bụi bẩn.

Như để tránh tiếng xấu của hàng “Made in China” lan truyền thời gian vừa qua, đồng thời khẳng định độ bền vượt trội, Nokia đã cho nhiều đoàn khách tham quan Trung tâm Kiểm định sản phẩm của hãng tại Khu công nghiệp Xing Wang (nằm trong Khu Phát triển Kinh tế và Kỹ thuật Bắc Kinh).

Không chỉ xóa đi cảm giác “ngần ngại” trước các sản phẩm lắp ráp tại Trung Quốc, công đoạn kiểm định ngặt nghèo tại đây còn giải thích được độ bền đáng khâm phục của các sản phẩm Nokia. Mỗi sản phẩm xuất xưởng, trước khi tung ra thị trường phải trải qua gần 200 phép thử. Từ thử tiếp xúc hóa chất, va đập, rớt đến thử sóng âm, nhiệt độ..., chẳng hạn, các sản phẩm được thả rơi từ độ cao hai mét xuống sàn bê tông cho tung ra làm nhiều mảnh. Tại đây, nhiều mẫu điện thoại của Nokia cũng vượt qua phép thử một triệu lần bấm lên mỗi phím... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Điện thoại chiến binh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO