Toàn cảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm Tài chính Quốc tế là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Văn Sơn 01/11/2025 12:00

Sáng 1/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu quốc tế tại Anh, Cộng hòa Czech, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia và Australia.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, chính quyền TP.HCM và TP. Đà Nẵng, cùng đại diện các tổ chức tài chính, tập đoàn, ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty luật và kiểm toán trong nước và quốc tế.

Hội nghị được tổ chức nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức quốc tế về việc hoàn thiện thể chế, cơ chế và chính sách, đặc biệt là góp ý cho dự thảo Nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam hình thành một trung tâm tài chính mang tầm khu vực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng.

img4370-1761963314400816832157.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu, sự lưu chuyển của các dòng vốn, công nghệ và tri thức diễn ra với tốc độ chưa từng có. Các trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối các thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chuẩn mực quản trị và tiêu chuẩn minh bạch.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam không chỉ nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, tăng cường liên kết với hệ thống tài chính toàn cầu, mà còn là cơ hội để xây dựng mô hình quản trị và cơ chế chính sách hiện đại, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thủ tướng khẳng định, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế là một bước đi chiến lược, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên trong năm 2025 và hai con số từ năm 2026 trở đi. Đây cũng là nền tảng để đất nước hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, Chính phủ dự kiến thành lập hai Trung tâm Tài chính Quốc tế đặt tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng.

Trong đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được định hướng phát triển theo mô hình đa năng, hiện đại, với hệ sinh thái tài chính phong phú, cung cấp các dịch vụ chuyên sâu về thị trường vốn, các sản phẩm tài chính và phái sinh, quản lý tài sản, bảo hiểm, tài chính xanh, cùng các hoạt động ứng dụng công nghệ tài chính (fintech) và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Đà Nẵng sẽ gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ chiến lược và hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hoạt động minh bạch, ổn định theo thông lệ quốc tế.

Trung tâm này hướng tới việc thu hút nguồn vốn quốc tế, các nhà đầu tư lớn, chuyên gia tài chính và công nghệ toàn cầu, đồng thời hình thành môi trường làm việc chất lượng cao, an toàn, thân thiện và có bản sắc riêng. Dự kiến, Trung tâm tại TP.HCM có quy mô khoảng 899 ha, còn Trung tâm tại TP. Đà Nẵng khoảng 300 ha, cả hai sẽ bắt đầu vận hành trong năm 2025.

hn2-17619701870812084087429.png
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Để sớm đưa các trung tâm vào hoạt động hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về mô hình tổ chức, cơ chế quản trị và giám sát, khung sản phẩm - thị trường - hạ tầng giao dịch, cùng các giải pháp đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính - công nghệ.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ góp phần định vị lại vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu, mà còn thúc đẩy sự phát triển của các mô hình tài chính tương lai như tài sản số, tín chỉ carbon, hàng hóa phái sinh, tài chính xanh và bền vững.

Việc đẩy nhanh tiến độ thành lập và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, kết nối Việt Nam sâu rộng hơn với thị trường tài chính quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để đất nước tiến tới mô hình tăng trưởng hiện đại, minh bạch và bền vững. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về kết quả của hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm Tài chính Quốc tế là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO