Toàn cảnh

Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an sinh, ổn định thị trường dịp Tết Bính Ngọ

Văn Tùng 10/02/2026 14:30

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 9/2/2026, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững an sinh xã hội và ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công điện nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và Chính phủ về tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân với tinh thần “mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Đặc biệt quan tâm tới các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa và các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Các cơ quan chức năng phải theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ tiền lương, thưởng Tết cho người lao động. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cần được thực hiện đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng chế độ.

hanoimoicomvn-uploads-files-2-1.jpg
Ảnh minh họa

Đối với các công trình, dự án trọng điểm thi công xuyên Tết, chủ đầu tư và nhà thầu phải xây dựng phương án chăm lo chu đáo cho công nhân ở lại công trường; tổ chức đón Tết phù hợp, an toàn, tiết kiệm, tạo động lực để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Bộ Công Thương được giao theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu và điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Các chương trình bình ổn giá, khuyến mãi được khuyến khích triển khai đồng bộ, góp phần kiểm soát lạm phát dịp cao điểm tiêu dùng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm cân đối cung - cầu lương thực, thực phẩm; tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và điều hòa nguồn cung giữa các vùng, tránh xảy ra khan hiếm cục bộ. Đồng thời, triển khai phương án xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường tại đô thị, khu dân cư trong những ngày Tết.

Bộ Tài chính được giao chủ động xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương có nguy cơ thiếu đói; tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng - các hành vi thường gia tăng trong dịp lễ, Tết.

Bộ Y tế tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men và vật tư y tế để bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp Tết. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết phải được tăng cường, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao, bảo đảm không để người dân chậm về quê đón Tết do thiếu phương tiện. Vận chuyển hàng hóa, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, phải được duy trì thông suốt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, tiết kiệm; tăng cường quản lý giá dịch vụ du lịch, yêu cầu niêm yết công khai, không nâng giá, ép giá; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm du lịch, lễ hội.

Các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực được phân công chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc triển khai Công điện. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ đôn đốc, tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo của Thủ tướng thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc bảo đảm người dân cả nước đón Tết Bính Ngọ 2026 trong điều kiện an toàn, đủ đầy, trật tự và ổn định; đồng thời giữ vững kỷ cương điều hành và niềm tin thị trường trong thời điểm tiêu dùng cao điểm đầu năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an sinh, ổn định thị trường dịp Tết Bính Ngọ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO