WB: Nợ xấu kéo lùi tăng trưởng của Việt Nam

NAM LONG| 08/04/2014 04:23

Báo cáo cập nhật kinh tế vùng Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 7/4 đưa ra nhận định: những điểm yếu của hệ thống ngân hàng (NH) vẫn tạo trở ngại cho tình hình kinh tế chung của Việt Nam.

WB: Nợ xấu kéo lùi tăng trưởng của Việt Nam

Báo cáo cập nhật kinh tế vùng Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 7/4 đưa ra nhận định: những điểm yếu của hệ thống ngân hàng (NH) vẫn tạo trở ngại cho tình hình kinh tế chung của Việt Nam.

Đọc E-paper

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam, do nợ xấu cao nên nhiều NH đang dùng tiền mua trái phiếu chính phủ chứ không cho vay. WB vẫn quan ngại về hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) do nguồn lực quá thấp so với vốn hóa ngành NH, cũng như việc xử lý nợ chưa được phản ánh rõ ràng. WB khuyến cáo Việt Nam cần cho phép một số NH yếu kém phá sản.

Ông Bert Horfman, chuyên gia WB Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, cũng đồng quan điểm: "Chúng tôi không thể có khuyến nghị cụ thể với Việt Nam vì chưa biết tầm cỡ nợ. Nợ xấu đang là nút thắt cổ chai và kéo lùi tăng trưởng và phục hồi của hệ thống NH. Do vậy, cần phải giải quyết nợ xấu thì hệ thống NH mới phục hồi, tăng trưởng tín dụng mới hồi phục".

Ông cho rằng, giải quyết nợ xấu đòi hỏi các cơ quan chức năng không được thỏa hiệp với việc né tránh nợ xấu hoặc không báo cáo nợ xấu đầy đủ, không trích lập dự phòng rủi ro.

WB cũng nhận định, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức tài chính ngày càng tăng do thu ngân sách giảm. Mục tiêu thâm hụt ngân sách đặt ra cho năm 2013 đã được điều chỉnh từ 4,8% GDP lên 5,3% GDP, do đó đã vượt quá chỉ tiêu thâm hụt đề ra là 4,5% GDP.

Tăng trưởng kinh tế chậm lại kết hợp với ưu đãi giảm thuế cho các doanh nghiệp đã làm giảm khả năng hồi phục của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng trong hai năm qua.

Về triển vọng kinh tế năm 2014, WB dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn khoảng 5,5%. Lạm phát có thể đạt mục tiêu của Chính phủ là 7% trong trường hợp tăng trưởng tín dụng khiêm tốn và sẽ không xảy ra những cú sốc lớn từ phía cung.

WB cũng cảnh báo những thành quả kinh tế của Việt Nam đang đối mặt với những rủi ro liên quan đến tổng cầu của khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn yếu.

Một rủi ro khác là cơ quan chức năng có thể buộc phải nới lỏng chính sách tài khóa về tiền tệ thận trọng để kích cầu khu vực tư nhân và đà cải cách có thể tiếp tục chậm, khiến cho tăng trưởng GDP tiếp tục ở mức thấp và giảm bền vững tài khóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
WB: Nợ xấu kéo lùi tăng trưởng của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO