Việt Nam không nên phát triển quá nhanh trong 3 - 5 năm tới

DNSG| 02/12/2009 08:41

Giá vàng tiếp tục biến động; Việt Nam không nên phát triển quá nhanh trong 3 - 5 năm tới; TP.HCM: Vận hành trạm xử lý nước thải y tế...

Việt Nam không nên phát triển quá nhanh trong 3 - 5 năm tới

Giá vàng tiếp tục biến động

Ảnh Q.H

Mở cửa phiên giao dịch cuối tháng (30/11), giá vàng thế giới giảm nhẹ sau một phiên tuột dốc rồi tăng vọt vào cuối tuần trước. Dầu thô hồi phục không đáng kể trong khi đồng USD giảm nhẹ. Những lo lắng về khoản nợ 59 tỷ USD khó trả của Tập đoàn địa ốc Dubai World (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) đang kềm hãm sức hấp dẫn của vàng miếng. Giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 1.168USD/ounce. Khủng hoảng nợ của Dubai World đã kích thích giới đầu tư bán mạnh vàng để huy động tiền bù lỗ cho thị trường chứng khoán, dầu và các hàng hóa tiêu dùng khác.

So với giá vàng công bố sáng thứ Bảy 28/11, giá vàng trong nước ở thời điểm 10 giờ sáng ngày 30/11 đã giảm 150.000 - 200.000 đồng/lượng mua vào, trong khi giá bán ra giảm khoảng 50.000 - 100.000 đồng/lượng. Giới kinh doanh vàng cho biết, thị trường chưa sôi động, người dân đang có tâm lý chờ cho giá vàng thực sự xác định xu hướng. Còn nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng ở những thời điểm giá vàng có biến động mạnh như trong tuần trước. Nếu mua, bán đuổi theo những "bước sóng lớn" của giá vàng thì nhà đầu tư rất dễ chịu thiệt hại lớn.

Thận trọng trước khả năng giảm thêm của giá vàng, một số DN kim hoàn để mức chênh giá mua/bán vàng khá rộng, lên tới 300.000 đồng/lượng, trong khi có nơi chỉ áp dụng mức chênh chưa đầy 100.000 đồng/lượng. Có thời điểm, giá vàng công bố tại các công ty vàng bạc đá quý có sự khác biệt khá lớn, lên tới trên trăm nghìn đồng/lượng.

Nhà sáng lập GoldMoney và chuyên gia tư vấn James Turk dự đoán, giá vàng có thể đạt 1.200 - 1.400USD/ounce trước cuối năm, tuy nhiên, tính thanh khoản cao của vàng nên có thể ở quanh ngưỡng 1.150USD/ounce.

Q.CHI

Cựu Đại diện Thương mại Mỹ Susan Schwab tới Việt Nam

Gặp gỡ báo chí, nói chuyện với sinh viên, nhận bằng Tiến sĩ danh dự do Đại học Quốc gia Hà Nội trao, ngay trong hai ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội (29 và 30/11), cựu Đại diện Thương mại Mỹ Susan Schwab đã kín lịch làm việc. Dự kiến, cùng với hai cuộc diễn thuyết tại Hà Nội (ngày 1/12) và TP.HCM (ngày 3/12), bà có cuộc làm việc với Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và gặp gỡ cựu Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển,...

Được biết, nội dung cuộc thuyết trình của bà Susan Schwab tại VN tập trung vào các vấn đề đang được DN VN quan tâm: Đối tượng và phân khúc thị trường của hàng hóa VN tại thị trường Mỹ; cách thức tiếp cận hiệu quả thị trường Mỹ; khác biệt trong các điều luật và quy định của Washington DC và các bang khác về việc vận dụng các luật này đối với các DN xuất khẩu VN; giải thích về sự biến động giá giữa USD và VND và ảnh hưởng của nó đến thương mại hai nước... Trả lời phỏng vấn Báo DNSG, bà cho biết, trong cuộc diễn thuyết sẽ tiếp tục đề cập sâu đến các vấn đề cụ thể liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa của VN như cá basa, giày dép, cao su... vào Mỹ cũng như các vấn đề liên quan đến các tranh chấp thương mại và các vụ kiện chống bán phá giá.

KIM HOA

Việt Nam không nên phát triển quá nhanh trong 3 - 5 năm tới

Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình của VN trong giai đoạn 2011 - 2015 là 7,8%/năm. Con số được Quốc hội thông qua cho kế hoạch năm 2010 là 6,5%. Theo ý kiến của ông Ayumi Konishi, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại VN, nền kinh tế trong nước không nên phát triển quá nhanh trong vòng 3 - 5 năm tới. Nguyên nhân ông đưa ra là do tổng cầu nội địa hiện đã vượt quá tổng cung. Nếu không giải quyết sớm nghịch lý này, nhập siêu sẽ tiếp tục trở thành lực cản lớn đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, cũng theo Giám đốc ADB tại VN, để sử dụng hết lượng 1,7 triệu lao động mới mỗi năm, GDP không được thấp hơn mức 5%/năm và mức tăng GDP 6 - 6,5% là hợp lý. Theo đánh giá chung trong Hội thảo Thị trường vốn và tài chính VN diễn ra sáng 30/11 do Bộ Tài chính và Euromoney Conferences tổ chức tại Hà Nội, khó khăn đối với kinh tế VN hiện nay chủ yếu là do tác động của kinh tế thế giới; đặc biệt, các thị trường nhập khẩu chính của VN gồm Nhật, Mỹ và châu Âu hiện cũng chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

Q.C

TP.HCM: Vận hành trạm xử lý nước thải y tế

Tại TP.HCM vừa diễn ra lễ bàn giao trạm xử lý nước thải y tế giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). Trạm nằm trong dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 4.000m2/ngày đêm với công nghệ xử lý AAO phân tán của Nhật Bản. Công nghệ xử lý AAO là công nghệ xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ bằng vi sinh, có ưu điểm xử lý triệt để theo các tiêu chuẩn cao nhất đối với nước thải bệnh viện, chi phí vận hành thấp, thời gian thi công ngắn và trình độ tự động hóa cao. Trong thời gian vận hành thử nghiệm từ sáu tháng đến một năm, nếu công nghệ này phát huy hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cho phép ứng dụng rộng rãi trong hệ thống các cơ sở y tế cả nước.

P.Q

Đề nghị lập rào cản nhập khẩu thép

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), chỉ trong 15 ngày đầu tháng 11 năm 2009, lượng thép lá cuộn cán nguội chủ yếu từ Trung Quốc và Nga nhập vào nước ta lên đến trên 32 ngàn tấn. Nhu cầu thép cán nguội trong nước chỉ khoảng 1,4 triệu tấn/năm, xuất khẩu lại đang gặp khó khăn, nếu tiếp tục tình trạng thép lá cuộn cán nguội giá rẻ bên ngoài nhập ồ ạt như hiện nay, các công ty trong nước sẽ càng khó khăn hơn. Vì vậy, VSA đã kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành bộ tiêu chuẩn quốc gia về thép cuộn cán nguội và phối hợp với các bộ ngành liên quan ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng và phi tiêu chuẩn nhập vào VN. VSA cũng kiến nghị rà soát lại các công ty nhập khẩu và ban hành các quy định chặt chẽ về thủ tục khai báo hải quan để tránh tình trạng gian lận thương mại.

Q.P

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam không nên phát triển quá nhanh trong 3 - 5 năm tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO