TP.HCM: Cam kết đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp nước ngoài

H. LINH - T. KIÊN| 20/05/2014 00:53

Liên quan đến các cuộc biểu tình tự phát, quá khích đập phá nhà máy của các nhà đầu tư nước ngoài, hầu hết các địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh... đều đã ổn định được tình hình và lên kế hoạch bảo vệ tuyệt đối cho nhà đầu tư.

TP.HCM: Cam kết đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp nước ngoài

Liên quan đến các cuộc biểu tình tự phát, quá khích đập phá nhà máy của các nhà đầu tư nước ngoài, hầu hết các địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh... đều đã ổn định được tình hình và lên kế hoạch bảo vệ tuyệt đối cho nhà đầu tư.

Đọc E-paper

Tại buổi họp báo công bố chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 7, chiều 19/5, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ nghe báo cáo liên quan đến tình hình Biển Đông ngay sau phiên khai mạc.

Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian nghe Phó thủ tướng Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về tình hình Biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chủ trương và giải pháp của Việt Nam về việc này.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu sẽ có các cuộc trao đổi làm rõ vấn đề, Quốc hội sẽ quyết định các nội dung và giải pháp lớn liên quan đến biển Đông.

> Cần "tỉnh táo và trí tuệ" trong đấu tranh vì chủ quyền

> Trung Quốc đang thể hiện thái độ lạm quyền

> Chuyên gia Australia: "Mối đe dọa Trung Quốc" đang sống lại

> Bộ trưởng Công an điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc

> Việt Nam đề nghị Trung Quốc suy nghĩ nghiêm túc và phản hồi tích cực

Liên quan đến các cuộc biểu tình tự phát, quá khích đập phá nhà máy của các nhà đầu tư nước ngoài, hầu hết các địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh... đều đã ổn định được tình hình và lên kế hoạch bảo vệ tuyệt đối cho nhà đầu tư.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, điều quan trọng trong lúc này là phải bảo vệ nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) và người lao động nước ngoài. Không chỉ là lời khẳng định từ người đứng đầu cơ quan nhà nước về quản lý đầu tư nước ngoài, hiện các địa phương đều đã lên kế hoạch để chủ động bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh cho biết, sau khi 100% cán bộ, nhân viên của Formosa Hà Tĩnh và một số nhà thầu đã quay trở lại làm việc từ cuối tuần qua, ngày 19/5, toàn bộ nhà thầu thi công trên công trường Liên hợp Thép Formosa đã hoạt động bình thường, nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Cùng ngày, các khu công nghiệp - khu chế xuất ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM đã ổn định hầu hết DN đã trở lại sản xuất, tỷ lệ đạt từ 83% đến 90%. Theo ông Châu Vĩ Chí, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Asama, lãnh đạo của Công ty vẫn liên lạc thường xuyên và khẳng định sẽ sớm trở lại Việt Nam.

Trong khi đó, để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự tại cơ sở sản xuất cho nhà đầu tư nước ngoài theo chỉ thị của Chính phủ, Ban quản lý Các Khu công nghiệp, Khu chế xuất Cần Thơ phối hợp các sở, ban ngành hữu quan, Công đoàn Ban quản lý đã đến từng DN có vốn đầu tư nước ngoài, có sử dụng lao động quốc tịch Trung Quốc để tuyên truyền ý thức tuân thủ pháp luật, không tham gia đình công, biểu tình, gây rối trật tự.

Ông Marc Townsend, Chủ tịch Hiệp hội DN Mỹ (AmCham) tại TP.HCM, đã đánh giá cao những động thái của Chính phủ Việt Nam và các địa phương trong việc lập lại an ninh trật tự, cũng như có những hành động thích hợp đối với các phần tử gây rối.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.HCM với các DN Đài Loan và Công ty TNHH Tân Thuận sáng 19/5, ông Young Yun Ti, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận, cho biết, khi nhận được thông tin đã có phương án đề phòng thì các DN đã an tâm quay trở lại sản xuất.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà khẳng định: "Sự việc vừa qua chỉ là bột phát, nhất thời, không phải là thực chất của tình hình Việt Nam. Tôi cam đoan sẽ không để xảy ra bất kỳ điều gì tương tự. Chính phủ Việt Nam và chính quyền TP.HCM hoàn toàn đủ khả năng bảo đảm an toàn cho các DN sản xuất kinh doanh lâu dài".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Cam kết đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO