Tổng lãnh sự Ấn Độ thăm và làm việc với HUBA

THANH VÂN| 18/03/2015 06:07

Sáng 18/3, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM đã dẫn đoàn đến thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Tổng lãnh sự Ấn Độ thăm và làm việc với HUBA

Sáng 18/3, bà Smita Pant - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM đã dẫn đoàn đến thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Bà Smita Pant cho biết, mục tiêu hợp tác thương mại giữa hai nước đã được đề ra đến năm 2015 đạt 7 tỷ USD và đến năm 2020 đạt 15 tỷ USD. Dự kiến, hai nước sẽ phối hợp thiết lập đường bay hai chiều giữa các thành phố lớn của Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời mở chi nhánh ngân hàng Ấn Độ tại Việt Nam.

Hiện nay, Ấn Độ cũng đang thúc đẩy việc thỏa thuận hợp tác với khối ASEAN, đây cũng là cơ hội thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đón làn sóng đầu tư mới từ Ấn Độ. Đặc biệt tại vùng Đông Bắc Ấn Độ đang đẩy mạnh thu hút đầu tư ngành dệt may, du lịch, dược, chế biến thủy sản, nông nghiệp.

Bà Smita Pant cũng cho biết, theo kế hoạch, tháng 5/2015, Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên ngành công nghệ thông tin.

Phát biểu tiếp đoàn, Chủ tịch HUBA Huỳnh Văn Minh đánh giá cao sự liên kết giữa hai tổ chức, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối giao thương, mở rộng hợp tác đầu tư, qua đó, góp phần đẩy mạnh và phát triển mối quan hệ song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên thống nhất sẽ tăng cường hợp tác, tổ chức các chương trình kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước xúc tiến thương mại thông qua các hội nghị, hội chợ… Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc HUBA được giao nhiệm vụ làm đầu mối thực hiện các chương trình trên.

Hội chợ Triển lãm ngành dược Ấn Độ (Indian Pharma Expo & Buyer Seller Meet) do Hội đồng Phát triển xuất khẩu Dược Ấn Độ (Pharmexcil) và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 19 - 20/3/2015 tại GEM Center - 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.

Tại sự kiện có 50 doanh nghiệp đạt chuẩn của Ấn Độ trong các lĩnh vực khác nhau như: nguyên liệu, bán thành phẩm để sản xuất dược phẩm, các thành phần để bào chế dược phẩm (API), công thức hoàn thiện dược phẩm (FDFs), dược phẩm sinh hóa và máy móc thiết bị cho ngành dược.

>Cao su Việt xuất khẩu mạnh sang Ấn Độ 
>ADB dự báo Ấn Độ và Việt Nam tăng trưởng mạnh
>Từ “giấc mơ Mỹ” đến “giấc mơ Ấn Độ”
>Ấn Độ sẽ tăng nhập khẩu hạt tiêu
>Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng lãnh sự Ấn Độ thăm và làm việc với HUBA
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO