Tin kinh tế ngày 10/6: Sản xuất khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế tăng gấp 6 lần

HT| 10/06/2021 07:00

Các tin tức khác nổi bật trong ngày là doanh thu vận tải đường sắt giảm gần 90% sau hai năm Covid-19, Nga là nhà cung cấp thịt heo lớn nhất cho Việt Nam, đã gia hạn khoảng 21.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất...

Sản xuất khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế tăng gấp 6 lần

1-jpeg-7181-1623317481.jpg

IFC - Thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, năng lực sản xuất các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) của Việt Nam đã tăng mạnh với sản lượng gấp 6 lần trong năm 2020. Hiện nay, Việt Nam đã nổi lên là một trong những nhà cung cấp PPE mới cho thị trường toàn cầu. Nguồn cung tăng mạnh này ban đầu xuất phát từ việc các công ty may mặc chuyển hướng sản xuất để đối phó với tình trạng khẩn cấp về y tế cũng như để giảm thiểu các khoản lỗ do các đơn hàng may mặc bị hủy bỏ trong đại dịch Covid-19.

Nga là nhà cung cấp thịt heo lớn nhất cho Việt Nam

2-5931-1623317481.jpg

Trong năm 2020, Nga đã xuất khẩu 63.500 tấn thịt và nội tạng heo sang Việt Nam, tương đương 25% tổng lượng thịt heo nhập khẩu của Việt Nam, thu về 130,5 triệu USD và trở thành nhà cung cấp lớn nhất của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga đảm bảo, trong năm 2021 thịt heo sẽ không tăng giá do nguồn cung ở trong nước lớn, cạnh tranh trong phân khúc đang gia tăng và giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng ổn định nhờ các biện pháp thuế quan để điều tiết thị trường ngũ cốc và dầu ăn.

Doanh thu vận tải đường sắt giảm gần 90% sau hai năm Covid-19

3-4341-1623317481.jpg

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19, thời gian qua đã phải thường xuyên cắt giảm, điều chỉnh các chuyến tàu khiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu vận tải hành khách đường sắt đạt hơn 400 tỷ đồng, chỉ bằng 51,4% so với cùng kỳ 2020, nhưng sụt giảm đến 90% so với thời điểm trước dịch.

Đã gia hạn khoảng 21.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất 

4-2368-1623317482.jpg

Theo thống kê từ Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 5/2021, khoảng 21.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất đã được gia hạn; trong đó thuế giá trị gia tăng là 10.600 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 6.000 tỷ đồng, tiền thuê đất 4.100 tỷ đồng, số còn lại là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh. Việc gia hạn tiền thuế đã được thực hiện ngay từ kỳ khai thuế tháng 4/2021. 

Đắk Lắk đề xuất bổ sung 1.500MW điện gió vào Quy hoạch điện 8

5-8876-1623317482.jpg

UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung thêm công suất điện gió của tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8). Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có Nghị quyết về việc phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng của vùng Tây Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 10/6: Sản xuất khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế tăng gấp 6 lần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO