Tiếp tục loại 5 dự án xi măng ra khỏi quy hoạch

01/09/2014 02:55

Từ tháng 4/2013 đến nay, đã có 14 dự án nhà máy xi măng bị loại ra khỏi quy hoạch do nguồn cung có nguy cơ dư thừa

Tiếp tục loại 5 dự án xi măng ra khỏi quy hoạch

Từ tháng 4/2013 đến nay, đã có 14 dự án nhà máy xi măng bị loại ra khỏi quy hoạch do nguồn cung có nguy cơ dư thừa...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chấp thuận đề xuất của Bộ Xây dựng đưa 5 dự án nhà máy xi măng ra khỏi quy hoạch.

Theo đó, 5 dự án sẽ phải loại ra khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, gồm Cao Dương, Chợ Mới, Việt Đức, Long Thọ, Ngân Sơn. 5 dự án này có công suất 910.000 tấn/năm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đồng ý hoãn triển khai 9 dự án xi măng khác gồm: Thanh Sơn, Tân Phú Xuân, Tân Tạo, Yến Mao, Sài Gòn Tân Kỳ, Phú Sơn, Mỹ Đức, Nam Đông, Minh Tâm; bổ sung dự án xi măng Long Sơn (Thanh Hóa) công suất 2,3 triệu tấn/năm được triển khai từ đầu năm 2014, dự kiến vận hành năm 2018.

Vào đầu tháng 4/2013, Thủ tướng cũng đã chấp thuận loại 9 dự án xi măng công suất dưới 2.500 tấn clinker/ngày ra khỏi quy hoạch, gồm: dự án xi măng Hà Tiên (Kiên Giang), Trường Sơn – Rô Li, Hợp Sơn, Ngọc Hà, Vinafuji (Lào Cai), Thanh Trường, Sơn Dương, Quang Minh (Cao Bằng).

Theo quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020, định hướng đến 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt hôm 22/8, nhu cầu xi măng trong nước đến năm 2015 là 56 triệu tấn, và đến 2020 là 93 triệu tấn. Trong khi đó, tổng công suất thiết kế đến 2015 khoảng 80 – 90 triệu tấn/năm và đến 2020 lên tới 130 triệu tấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiếp tục loại 5 dự án xi măng ra khỏi quy hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO