Thượng tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Trưởng Công an thành phố Thủ Đức

PV| 01/06/2023 09:58

Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Thủ Đức.

Chiều 1/6/2023, Công an TP.HCM đã công bố quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM.

Dự công bố quyết định có ông Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức; ông Nguyễn Phước Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thủ Đức; ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và ông Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Theo đó, thượng tá Nguyễn Đình Dương -  Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Đồng thời, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - nguyên Trưởng Công an thành phố Thủ Đức được Ban Giám đốc Công an TP.HCM chấp nhận cho chuyển công tác sang Viện Kiểm sát Nhân dân.

-6898-1685623538.jpg

Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Thủ Đức tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Công an thành phố Thủ Đức

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM). Trước khi giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, thượng tá Dương là Phó trưởng Công an quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) và Trưởng Công an quận 4.

Theo thiếu tướng Trần Đức Tài, thành phố Thủ Đức là một trong những địa bàn rộng, phức tạp. Việc quyết định chọn thượng tá Nguyễn Đình Dương về làm Trưởng Công an thành phố Thủ Đức đã được cân nhắc kỹ. Ban giám đốc Công an TP.HCM tin tưởng thượng tá Nguyễn Đình Dương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thượng tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Trưởng Công an thành phố Thủ Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO